V-League 2023: Vừa thú vị lại cay đắng...

Mùa giải 2023 đánh dấu tròn 20 năm kể từ cái ngày mà Gạch, Gỗ xuất hiện tại V-League, tạo nên trào lưu, hay thậm chí có thể nói là cuộc cách mạng, trong bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Hiện Night Wolf V-League 2023 đang ở khúc quanh quyết định để phân nhóm đá play-off và nhiều khả năng sẽ có một tình huống vừa thú vị nhưng cũng hết sức cay đắng.

Nếu tại vòng 13 diễn ra cuối tuần này mà HAGL không thắng trên sân Qui Nhơn và B.Bình Dương đánh bại Nam Định thì có thể họ sẽ rơi vào nhóm 6 đội đá play-off trụ hạng. Lúc đó, HAGL sẽ gia nhập với Bình Dương, SHB Đà Nẵng, SLNA thành nhóm các cựu vô địch phải rơi vào tình huống dở khóc dở cười.

Trong nhóm này chắc chắn có thêm TP.HCM, đại diện duy nhất của làng cầu có thành tích hàng đầu. Có lẽ chưa bao giờ bóng đá Việt Nam chứng kiến một "cuộc hội ngộ" trong việc trụ hạng như thế này.

Nếu các cựu vô địch kia rơi vào nhóm 6 đội đá play-off cuối bảng, thì cũng đồng nghĩa tốp 8 đội tranh vô địch chỉ có Hà Nội FC và Viettel đã từng vô địch Việt Nam. Các cái tên CAHN, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Bình Định đều chưa trải qua vinh quang này trong suốt chiều dài lịch sử giải vô địch quốc gia từ năm 1980 đến nay. Điều thú vị ở chỗ là kịch bản tốp 8 này rất dễ xảy ra.

Trong trường hợp những giả thuyết trên xuất hiện, chúng ta nhìn thấy gì trong một mùa giải có tính chuyển đổi của bóng đá Việt Nam? Mùa tới, V-League lần đầu tiên đá "vắt" sang 2 năm 2023/2024 và sẽ có VAR. Các tiêu chuẩn cao đang được áp dụng và điều đó cũng sẽ khiến quá trình làm bóng đá sẽ trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là khía cạnh tài chính.

Chính vì thế mà một loạt các cựu vô địch chơi không tốt theo kiểu "rủ nhau tuột dốc" như vậy có thể là một dự báo. Có ai trong số họ "bỏ" bóng đá hay không thì chưa biết, nhưng có vẻ như ham muốn thành tích đã nguội lạnh.

Thực ra là làm bóng đá thành công tại V-League không đơn giản. HAGL đã trôi qua cả một thế hệ tài năng nhưng họ gần như chẳng được gì về khía cạnh thành tích. HLV Kiatisuk vừa nhắc đến một chi tiết, đó là hiện tại HAGL đá theo kiểu "tiết kiệm tiền cho bầu Đức". Đấy là sự thật, nếu chúng ta nhìn mức đầu tư của Nam Định mùa này với chủ mới, con người mới nhưng nếu không thắng được B.Bình Dương thì coi như thành tích của Nam Định mùa này có khác gì các mùa trước đâu? Đá 12 trận thì đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt chỉ thắng được 3, trong khi mùa trước họ đá 24 trận cũng có 6 chiến thắng.

Từng là thế lực một thời của bóng đá Việt Nam nhưng giờ B.Bình Dương đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Ảnh: Hoàng Linh

Từng là thế lực một thời của bóng đá Việt Nam nhưng giờ B.Bình Dương đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Ảnh: Hoàng Linh

Nên nếu nói V-League cực kỳ giàu yếu tố cạnh tranh thì không quá lời. Cách mà CAHN tiếp tục "săn" các ngôi sao như Quang Hải hay Filip Nguyễn đã nói lên tất cả. Nhiều nguồn tin cho biết bầu Thụy của Sài Gòn Xuân Thành là người đang đứng phía sau những bản hợp đồng ồ ạt của CAHN mùa này.

Cách đầu tư con người như vậy cho thấy bầu Thụy đã rút ra kinh nghiệm trước đây, tức là phải liên tục mua cầu thủ trong thời gian ngắn. Hồi còn Sài Gòn Xuân Thành, đội bóng này từng đua vô địch tới phút cuối nhưng vì không tạo ra cách biệt lớn nên bị hụt chân ở thời điểm quan trọng. Thế nên, CAHN buộc phải tiếp tục mua cầu thủ để bảo đảm đủ sức mạnh để đua. Biết là tốn kém, nhưng nếu ngay mùa này mà họ đi thẳng đến chức vô địch thì vẫn đỡ lãng phí hơn là trường kỳ nhiều năm rồi… kiệt sức mà vẫn không thể vô địch.

Đó từng là điều mà chính Hà Nội FC thời còn là Hà Nội T&T đã làm để vượt qua được cái bóng của HAGL, B.Bình Dương và đi thẳng đến đỉnh cao lâu dài đến tận bây giờ.

Nhìn cái cách mà CAHN đầu tư, mới thấy nội lực của Hà Nội FC "khủng" đến mức nào. Họ vẫn giữ được vị thế của một nhà vô địch và gần như khiến cho mọi đối thủ nản lòng hoặc buộc các đối thủ đó phải nỗ lực gấp nhiều lần. Khoảng cách giữa Hà Nội FC và CAHN hiện vẫn chỉ là 2 điểm, chưa từng có đội bóng nào dẫn trước Hà Nội FC ở khoảng cách đó sau lượt đi mà có thể vô địch được.

Chúng ta không biết phần còn lại của mùa giải sẽ như thế nào, nhưng có một điều rõ ràng: Nếu muốn thành công ở V-League, thì bạn phải có rất nhiều tiền hoặc là bạn phải làm bóng đá một cách dài hạn, đi đến tận cùng.

XEM THÔNG TIN BÓNG ĐÁ VIỆT TẠI ĐÂY

Long Khang

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/v-league-2023-vua-thu-vi-lai-cay-dang-20230626235645852.htm