Uzbekistan khẳng định vị thế đối tác tin cậy ở Trung Á

Uzbekistan đã tiếp đón các nhà lãnh đạo Slovakia và Bulgaria tại Diễn đàn Đầu tư quốc tế Tashkent, ký kết các thỏa thuận thúc đẩy quan hệ thương mại, công nghệ và văn hóa.

Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev cùng các vị khách quốc tế tham dự lễ khai mạc Diễn đàn Đầu tư quốc tế Tashkent lần thứ tư, ngày 10/6. (Nguồn: Văn phòng tổng thống Uzbekistan)

Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev cùng các vị khách quốc tế tham dự lễ khai mạc Diễn đàn Đầu tư quốc tế Tashkent lần thứ tư, ngày 10/6. (Nguồn: Văn phòng tổng thống Uzbekistan)

Uzbekistan tiếp tục củng cố vị thế của mình trên trường quốc tế với tư cách là đối tác đáng tin cậy và là trung tâm năng động ở Trung Á khi chào đón các phái đoàn cấp cao từ châu Âu trong một loạt cuộc họp ngoại giao mang tính bước ngoặt.

Gần đây nhất là lễ khai mạc Diễn đàn Đầu tư quốc tế Tashkent vào ngày 10/6, với sự hiện diện của Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev cùng hàng chục quan chức nước ngoài và nhà đầu tư quốc tế khác.

Phát biểu tại đây, Tổng thống nước chủ nhà Shavkat Mirziyoyev đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của Diễn đàn trong việc chuyển đổi nền kinh tế và vị thế toàn cầu của Uzbekistan.

"Năm ngoái, khối lượng đầu tư vào nền kinh tế quốc gia của chúng tôi đạt 35 tỷ USD (30 tỷ Euro) và xuất khẩu đạt 27 tỷ USD (23 tỷ Euro)”. Theo ông, đây cũng là “kết quả thiết thực” của Diễn đàn Đầu tư quốc tế Tashkent, hiện đang được tổ chức năm thứ tư liên tiếp.

Diễn đàn năm nay phản ánh sự tự tin mới và tham vọng chiến lược của Uzbekistan để trở thành trung tâm đầu tư quốc tế, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Với các cải cách pháp lý, tự do hóa thị trường và môi trường thân thiện với nhà đầu tư, Uzbekistan đang định vị mình là một trong những thị trường mới nổi hấp dẫn nhất ở khu vực Á-Âu.

Nhiều nhà lãnh đạo, quan chức quốc tế tham dự Diễn đàn Đầu tư quốc tế Tashkent lần thứ tư từ ngày 10-12/6. (Nguồn: Văn phòng tổng thống Uzbekistan)

Nhiều nhà lãnh đạo, quan chức quốc tế tham dự Diễn đàn Đầu tư quốc tế Tashkent lần thứ tư từ ngày 10-12/6. (Nguồn: Văn phòng tổng thống Uzbekistan)

Bên cạnh đó, cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Uzbekistan và Bulgaria sau 17 năm được Tổng thống Mirziyoyev mô tả là mang tính "lịch sử". Sự đón tiếp nồng hậu đối với Tổng thống Rumen Radev không chỉ mang tính biểu tượng mà còn báo hiệu một chương mới trong mối quan hệ vốn được thúc đẩy bởi tham vọng kinh tế và sự gần gũi về văn hóa.

Các cuộc thảo luận giữa hai Tổng thống tập trung vào hợp tác thiết thực, từ xuất khẩu hàng dệt may và dược phẩm đến trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin và du lịch. Hai bên cam kết mở các trung tâm thương mại tại Tashkent và Sofia, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại song phương thông qua các hạn mức tín dụng ưu đãi và công nhận phòng thí nghiệm.

Các sự kiện sắp tới như cuộc gặp của các hiệu trưởng trường đại học tại Andijan và tuần lễ điện ảnh và văn hóa Uzbekistan-Bulgaria sẽ tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước. Đặc biệt, Bulgaria đã bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực di cư lao động, trao đổi về việc mở văn phòng đại diện của Cơ quan Di cư Uzbekistan tại Sofia.

Tổng thống Shavkat Mirziyoyev và người đồng cấp Bulgaria Rumen Radev tại Tashkent, ngày 9/6. (Nguồn: Euronews)

Tổng thống Shavkat Mirziyoyev và người đồng cấp Bulgaria Rumen Radev tại Tashkent, ngày 9/6. (Nguồn: Euronews)

Trong khi đó, chuyến thăm của Thủ tướng Robert Fico được đánh dấu bằng việc ký kết tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, tín hiệu rõ ràng về động lực mới trong hợp tác song phương.

Hai nhà lãnh đạo đã xem xét một loạt sáng kiến bao gồm thương mại, công nghệ, năng lượng và giáo dục.

Tổng thống Shavkat Mirziyoyev nhấn mạnh chuyến thăm là "một giai đoạn mới về chất" trong quan hệ giữa Uzbekistan và Slovakia, với những diễn biến gần đây như cuộc họp đầu tiên, hiệu quả của Ủy ban liên chính phủ và nỗ lực mở rộng trao đổi kinh doanh.

Trước tình hình bất ổn toàn cầu, cả hai bên đều nhấn mạnh giá trị của các nỗ lực chính sách đối ngoại phối hợp và sự liên kết sâu sắc hơn với các thể chế châu Âu.

Hai nhà lãnh đạo đã vạch ra Chương trình hợp tác công nghiệp đầy tham vọng có sự tham gia của các công ty Slovakia trong các lĩnh vực quan trọng như nội địa hóa ô tô, năng lượng xanh, dược phẩm và du lịch.

Hai bên cũng thảo luận các sáng kiến kỹ thuật số hướng tới tương lai, từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp chung đến việc thành lập một phòng thí nghiệm tiêu chuẩn lượng tử, phản ánh cam kết của Uzbekistan đối với đổi mới công nghệ.

Các thỏa thuận được ký kết trong chuyến thăm bao gồm hợp tác về đào tạo ngoại giao, nông nghiệp, quy định thị trường năng lượng và chương trình văn hóa và đối ngoại song phương cho giai đoạn 2025–2026.

Giáo dục cũng là một lĩnh vực hợp tác trọng tâm, với việc ra mắt sắp tới các chương trình nghiên cứu chung có sự tham gia của Đại học Comenius tại Bratislava.

Tổng thống Shavkat Mirziyoyev và Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Tashkent, ngày 9/6. (Nguồn: Euronews)

Tổng thống Shavkat Mirziyoyev và Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Tashkent, ngày 9/6. (Nguồn: Euronews)

Rõ ràng là khi thắt chặt quan hệ với Liên minh châu Âu với từng quốc gia thành viên, Uzbekistan mang đến những cơ hội to lớn về đầu tư, đổi mới và hợp tác xuyên văn hóa. Cho dù đó là quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, quan hệ đối tác công nghệ cao hay du lịch, Uzbekistan thể hiện sự sẵn sàng hợp tác với thế giới trên các điều khoản bình đẳng và đầy tham vọng.

(theo Euronews)

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/uzbekistan-khang-dinh-vi-the-doi-tac-tin-cay-o-trung-a-317301.html