Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc Tráng A Dương: Khẳng định vai trò then chốt của Quốc hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền
Dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026) trong không khí trang nghiêm, Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc Tráng A Dương bày tỏ xúc động và đầy tự hào. Tham dự sự kiện mang ý nghĩa chính trị to lớn này, mỗi đại biểu như được sống lại những thời khắc mở đầu của nền dân chủ cách mạng Việt Nam, càng thấm thía hơn giá trị của lá phiếu, quyền làm chủ của Nhân dân và trách nhiệm đại diện mà mình đang gánh vác.
Cách đây 80 năm, trong bối cảnh đất nước vừa giành được độc lập, đứng trước muôn vàn khó khăn, thách thức, cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 đã diễn ra thành công, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy dân chủ và niềm tin sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta vào sức mạnh của Nhân dân. Lần đầu tiên trong lịch sử, Nhân dân Việt Nam được trực tiếp thực hiện quyền làm chủ của mình, lựa chọn những người tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn dân tộc để tham gia Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

ĐBQH Tráng A Dương (Tuyên Quang) tham gia thảo luận tại Hội trường, Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XV
Đại biểu Tráng A Dương cho rằng, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của Quốc hội Việt Nam, mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ giá trị bất biến của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, của nguyên tắc “quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân”. Trong không gian trang trọng của Hội trường Diên Hồng - biểu tượng của tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm quốc gia, mỗi đại biểu càng thấm thía hơn trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm
Theo đại biểu, y nghĩa chính trị sâu sắc của sự kiện này còn thể hiện ở chỗ: qua 80 năm xây dựng và phát triển, Quốc hội Việt Nam không ngừng đổi mới tổ chức và hoạt động, ngày càng nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Từ Quốc hội Khóa I đến nay, Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc qua các giai đoạn đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh tại Nhà Quốc hội
Lễ kỷ niệm hôm nay cũng là dịp để mỗi ĐBQH tự soi lại mình, nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân cả nước. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng thể chế, hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, Quốc hội và các ĐBQH cần tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, gần dân, sát dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.
Có thể khẳng định, Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam không chỉ là sự tri ân quá khứ, mà còn là lời hiệu triệu cho hiện tại và tương lai. Đó là lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị của dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sứ mệnh cao cả của Quốc hội trong sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XV. Ảnh: Quang Khánh
Với niềm tự hào và trách nhiệm, mỗi ĐBQH hôm nay nguyện tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, không ngừng rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức, xứng đáng là người đại diện cho Nhân dân, góp phần viết tiếp những trang sử vẻ vang của Quốc hội Việt Nam trong chặng đường phát triển mới của đất nước.













