Chung sức để viết tiếp những trang mới trên hành trình phát triển của Quốc hội
Không chỉ là dịp ôn lại một mốc son lịch sử của đất nước, Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam vừa diễn ra còn là thời khắc để Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa nhìn lại hành trình đồng hành cùng Quốc hội qua các thời kỳ; từ đó hun đúc thêm quyết tâm đổi mới, khát vọng cống hiến để chung sức viết tiếp những trang mới trên hành trình phát triển của Quốc hội.
Dấu ấn bền bỉ, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến
Cách đây tròn 80 năm, trong khói lửa của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 đã mở ra một trang sử mới cho đất nước - Quốc hội Việt Nam chính thức ra đời, thể hiện ý chí, khát vọng độc lập, tự do và quyền làm chủ của Nhân dân. Cũng từ dấu mốc lịch sử thiêng liêng ấy, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa được hình thành, đồng hành cùng Quốc hội và dân tộc qua từng giai đoạn cách mạng.
Trải qua 15 khóa Quốc hội, với 429 lượt đại biểu, các thế hệ ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng phát huy bản lĩnh chính trị, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước Nhân dân. Dù trong chiến tranh gian khổ hay thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, Đoàn ĐBQH tỉnh luôn là “cầu nối” tin cậy giữa Quốc hội với cử tri, góp phần quan trọng vào việc hoạch định chủ trương, chính sách lớn, thúc đẩy sự phát triển bền vững của quê hương Thanh Hóa và đất nước.

Các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Khóa XV được nhận Bằng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc đóng góp vào thành công của Đoàn ĐBQH tỉnh Khóa XV. Ảnh: Quốc Hương
Truyền thống vẻ vang ấy tiếp tục được kế thừa và phát huy rõ nét trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021 - 2026) - một nhiệm kỳ đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, nhất là những tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 trong những năm đầu nhiệm kỳ. Trong hoàn cảnh đó, với tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới và trách nhiệm, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.
Trong công tác xây dựng Hiến pháp và pháp luật, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, tham gia góp ý đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, đồng thời tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp góp ý đối với 128 dự thảo luật, nghị quyết thuộc Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa XV. Các ý kiến đóng góp được chuẩn bị nghiêm túc, bám sát thực tiễn địa phương, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tại Hội trường Diên Hồng. Ảnh: Mỹ Hạnh
Công tác giám sát, khảo sát tiếp tục được triển khai bài bản, hiệu quả, với 17 chuyên đề giám sát, 5 cuộc khảo sát, nhiều nội dung đi sâu vào các vấn đề kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước và đời sống Nhân dân. Đoàn cũng cử đại biểu tham gia 14 đoàn giám sát do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tổ chức. Tại các kỳ họp, phiên họp, các đại biểu trong Đoàn đã có 21 lượt chất vấn và hơn 370 lượt phát biểu, thể hiện rõ trách nhiệm trước cử tri, đóng góp thiết thực vào việc hoàn thiện chính sách, pháp luật.
Hoạt động TXCT tiếp tục là điểm nhấn quan trọng, với 130 cuộc tiếp xúc, thu hút hơn 27.620 cử tri tham dự; tổng hợp 682 nhóm kiến nghị, trong đó 87,3% đã được các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết. Đặc biệt, trong quá trình lấy ý kiến đối với Luật Đất đai (sửa đổi), Đoàn đã phối hợp tổ chức 11 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến một cách sâu rộng, thực chất. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư được thực hiện nghiêm túc, với 955 đơn thư được tiếp nhận và theo dõi giải quyết chặt chẽ.

Các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa luôn tích cực, chủ động tham gia đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật. Ảnh: Mỹ Hạnh
Nổi bật hơn cả, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã phát huy hiệu quả vai trò “cầu nối” giữa ý Đảng - lòng dân - quyết sách của Quốc hội, tích cực phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong việc xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, góp phần thể chế hóa Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Những cơ chế, chính sách này đã và đang phát huy hiệu quả, huy động mạnh mẽ các nguồn lực, tạo động lực phát triển cho Thanh Hóa và đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.
Tại Cuộc gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và Tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, diễn ra tháng 12/2025, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh khẳng định: “Trong hành trình vẻ vang 80 năm của Quốc hội, các thế hệ đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều đóng góp quan trọng. Trong đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Khóa XV đã khẳng định vị thế là một tập thể mạnh, bản lĩnh, giàu trí tuệ và kinh nghiệm; luôn tích cực, chủ động, sáng tạo trong mọi hoạt động, để lại nhiều dấu ấn nổi bật, đóng góp thiết thực vào thành công chung của Quốc hội và sự phát triển của địa phương; đồng thời phát huy vai trò “cầu nối”, phản ánh kịp thời nguyện vọng của cử tri, Nhân dân tới Quốc hội”.
Lời khẳng định này cho thấy sự ghi nhận sâu sắc của Trung ương và Quốc hội đối với những nỗ lực, cống hiến bền bỉ, trách nhiệm và hiệu quả của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ, đặc biệt là trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV. Đây không chỉ là niềm tự hào của mỗi đại biểu Quốc hội trong đoàn, mà còn là niềm vinh dự chung của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa.
Phát huy tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”
Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026). Trực tiếp tham dự buổi lễ, các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết giá trị lịch sử, chính trị và tinh thần của sự kiện mở đầu cho nền dân chủ cách mạng Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng ấy, mỗi đại biểu như được sống lại với lịch sử, được tiếp thêm niềm tự hào và cũng được đặt trước những yêu cầu, trách nhiệm lớn lao của hiện tại và tương lai.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Hải. Ảnh: Mỹ Hạnh
Chia sẻ cảm xúc sau lễ kỷ niệm, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Hải cho rằng, những phát biểu chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn không chỉ là sự tổng kết chặng đường 80 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam, mà còn là thông điệp chính trị mạnh mẽ, thể hiện tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Qua đó, vai trò, vị trí của Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tiếp tục được khẳng định rõ nét.
Theo Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, khi Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu “Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế, dũng cảm quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa có tiền lệ”, mỗi ĐBQH tỉnh Thanh Hóa càng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Nhân dân. Đó không chỉ là trách nhiệm tham gia xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, mà còn là trách nhiệm tiên phong, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Khánh
Lễ kỷ niệm không chỉ là dịp tri ân các thế hệ đi trước, mà còn là thời khắc “soi chiếu” lại chính mình. Truyền thống 80 năm của Quốc hội Việt Nam cùng những yêu cầu mới mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt ra, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng tự rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức và tinh thần phục vụ Nhân dân; gắn bó chặt chẽ hơn nữa với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực tiếng nói từ thực tiễn cuộc sống.
Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng, các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa xác định rõ hơn vai trò của mình trong việc kiến tạo thể chế phát triển, tháo gỡ những “điểm nghẽn”, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, minh bạch, ổn định để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò “cầu nối” giữa ý Đảng và lòng dân, giữa Quốc hội với cử tri, góp phần đưa các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống.
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải nhấn mạnh, từ niềm tự hào khi được tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, mỗi ĐBQH tỉnh Thanh Hóa càng thêm vững tin và quyết tâm: quyết tâm kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Quốc hội Việt Nam; quyết tâm hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Nhân dân; quyết tâm đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa và của đất nước trong giai đoạn mới.
Lễ kỷ niệm khép lại, nhưng dư âm của những thông điệp chính trị sâu sắc, của niềm tự hào và trách nhiệm vẫn còn vang vọng. Đó chính là động lực để các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nỗ lực, cống hiến, xứng đáng với niềm tin yêu của cử tri và Nhân dân, viết tiếp những trang mới trên hành trình phát triển của Quốc hội Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.













