Ủy ban Giải thưởng KOVA họp bình xét các tập thể, cá nhân nhận giải năm 2023

Ngày 25/10 tại Hà Nội, bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, Ủy ban Giải thưởng KOVA đã họp bình xét tập thể cá nhân nhận giải năm 2023.

Ủy ban Giải thưởng Cova họp bình xét các tập thể, cá nhân nhận giải năm 2023.

Cuộc họp do Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Nguyễn Thị Doan chủ trì. Tham dự có PGS.TS Nguyễn Thị Hòe Giám đốc Quỹ Giải thưởng KOVA; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn và các thành viên Ủy ban Giải thưởng.

Ban thư ký đã báo cáo và xin ý kiến Ủy ban Giải thưởng Kova định hướng về Lễ trao Giải thưởng KOVA năm 2023. Theo đó, tình hình ứng viên năm 2023 xét duyệt các Hạng mục sinh viên Nghiên cứu khoa học và sinh viên khởi nghiệp; Tấm gương nhân văn – nhân ái, người tốt việc tốt và định hướng về Lễ trao Giải thưởng KOVA năm 2023, dự kiến tổ chức vào ngày 2/12/2023 tại Tp Hồ Chí Minh.

Ý kiến về danh sách các đề cử khen thưởng của các thành viên Ủy ban Giải thưởng Kova, Chủ tịch Nguyễn Thị Doan cho rằng: Danh sách đưa ra cho thấy Ban Thư ký đã chọn lọc kỹ, đồng ý thông qua. Tinh thần của Ủy ban là số lượng đưa vào trao thưởng không hạn chế. Tuy nhiên, Quỹ nên xét lại tiêu chuẩn, động viên khuyến khích học bổng khoa học cơ bản, xây dựng, giao thông, y dược, có thể hạ tiêu chí, học giỏi tu dưỡng tốt. Nên ưu tiên nữ sinh, người dân tộc thiểu số.

Các thành viên Ủy ban họp trực tuyến tại đầu cầu TP Hồ Chí Minh.

Đại diện Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng: Các sinh viên đều xứng đáng được nhận học bổng. Không hạn chế số lượng thì nên trao hết cho các em trong danh sách đề cử vì học bổng cũng chỉ mang tính giai đoạn, nên khuyến khích. Quan điểm của Ủy ban Giải thưởng là số lượng không hạn chế, tuy nhiên thời gian tới nên ưu tiên hơn một số ngành nghề, ủng hộ các ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ, y - bởi các em học vất vả, học phí cao. Đối với nữ sinh học công nghệ nên có hình thức khuyến khích hơn.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan, PGS.TS Nguyễn Thị Hòe Tổng Giám đốc Quỹ Giải thưởng KOVA và các thành viên Giải thưởng đã bình xét các hạng mục: Học bổng dành cho sinh viên vượt khó học tốt (Học bổng nghị lực); Giải thưởng dành cho sinh viên nghiên cứu khoa học (Hạng mục triển vọng); Giải thưởng dành cho dự án khởi nghiệp của sinh viên (Hạng mục triển vọng); Giải thưởng dành cho tấm gương nhân văn, nhân ái, người tốt việc tốt (Hạng mục sống đẹp); Giải thưởng dành cho công trình nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao (Hạng mục kiến tạo).

Các thành viên Ủy ban thống nhất cao danh sách đề cử giải thưởng của Ban thư ký.

Các thành viên Ủy ban Giải thưởng đều nhất trí cao danh sách đề cử, đồng thời nhấn mạnh tính nhân văn của Giải thưởng. Các học sinh, sinh viên đã nghèo lại vượt khó là hết sức đáng khen. Các cháu học giỏi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, có cháu người dân tộc chỉ học khá thôi nhưng lại học Y, học Thông tin đều xứng đáng nên trao học bổng. Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học có ý tưởng là tốt. Quan niệm làm khoa học phải có sản phẩm bán được ngay là chưa đúng, khoa học chỉ kết quả ban đầu, nhất là với sinh viên làm quen với khoa học.

Các ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên đều hết sức đáng khen, Giải thưởng là để chắp cánh cho sinh viên tiếp tục sự nghiệp, truyền lửa đam mê. Tấm gương nhân văn, nhân ái, người tốt việc tốt ở hạng mục Sống đẹp được Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đề cử thêm 1 cá nhân khuyết tật nhưng có sáng kiến đóng góp cho cộng đồng được Ủy ban nhất trí. Giải thưởng dành cho công trình nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao ở Hạng mục Kiến tạo cũng nhận được sự đồng thuận tuyệt đối.

Giải thưởng KOVA xuất phát từ tâm ý của PGS.TS Nguyễn Thị Hòe – Chủ tịch Tập đoàn Sơn KOVA. Năm 2002, Ủy ban Giải thưởng KOVA được thành lập. Giải thưởng và học bổng KOVA được trao tặng hàng năm nhằm: Khuyến khích các nhà khoa học và các công trình nghiên cứu được ứng dụng, mang lại giá trị kinh tế cao cùng các lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Cổ vũ và nhân rộng các tấm gương tiêu biểu trong xã hội có những việc làm nhân văn, cao thượng. Khuyến khích, động viên các em sinh viên vượt khó học giỏi và sinh viên có niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Ươm mầm tài năng trẻ đóng góp cho xã hội, cho đất nước.

Hà An

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/uy-ban-giai-thuong-kova-hop-binh-xet-cac-tap-the-ca-nhan-nhan-giai-nam-2023-post658752.html