Ưu tiên bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Thời gian qua, việc thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em, các mục tiêu vì trẻ em đã đạt được những kết quả nhất định. Trẻ em ngày càng được bảo vệ, chăm sóc tốt hơn, được ưu tiên và khẳng định trong đường lối, chính sách cũng như trong kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương.

Hội Phụ nữ (Công an tỉnh) tuyên truyền, phổ biến kỹ năng sống cho học sinh Trường THCS Đồng Khởi (xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa). Ảnh: KIM CHI

Hội Phụ nữ (Công an tỉnh) tuyên truyền, phổ biến kỹ năng sống cho học sinh Trường THCS Đồng Khởi (xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa). Ảnh: KIM CHI

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có 164.268 trẻ em; trong đó, 943 em có hoàn cảnh đặc biệt, chiếm 0,57%. Tỉ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc đạt 98%. Trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt là 11.964 trẻ.

Như vậy có thể thấy, nhu cầu trợ giúp của trẻ em còn nhiều. Ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, các em còn chịu nhiều thiệt thòi, điều kiện về chăm sóc sức khỏe, học tập, vui chơi giải trí còn hạn chế. Nhiều gia đình chỉ lo làm ăn, ít có thời gian chăm sóc con, trong khi môi trường xã hội vẫn tiềm ẩn những nguy cơ dẫn đến trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Tình trạng trẻ em bỏ học, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em bị tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước vẫn còn xảy ra…

Để bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Sở LĐTB&XH đã phối hợp liên ngành triển khai công tác phòng chống đuối nước ở trẻ; tiếp nhận thông tin, điều tra, xử lý đối với các hành vi xâm hại trẻ em và theo dõi dữ liệu liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng; tổ chức tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người dân và trẻ em về chính sách trợ giúp xã hội đối với nạn nhân bị bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em tại các xã miền núi; tham gia đối thoại về việc thực hiện Luật Trẻ em, quyền tham gia của trẻ em...

UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; triển khai Tháng hành động vì trẻ em, diễn đàn trẻ em; hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19...

Theo kế hoạch của Sở LĐTB&XH, cùng với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Luật Trẻ em, từ đây đến cuối năm, sở tập trung triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách liên quan đến trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo được bảo vệ, chăm sóc tốt. Đồng thời tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em nhằm giúp các em ý thức được trách nhiệm của mình đối với bản thân, gia đình, cộng đồng; có kỹ năng tự bảo vệ mình, bảo vệ bạn bè trước các nguy cơ bị xâm hại, bạo lực; kịp thời phát hiện, lên án những hành vi vi phạm quyền trẻ em…

THANH PHƯƠNG (Sở LĐTB&XH)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/320901/uu-tien-bao-ve-va-cham-soc-tre-em.html