Ước nguyện mùa vàng bội thu

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu Xuân mới Nhâm Dần, ngày mùng 4 Tết Nguyên đán, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đã xuống đồng “khai Xuân” cùng bà con nông dân xã Thái Hòa (Lập Thạch) cấy lúa vụ Đông Xuân 2021 - 2022 tạo tâm lý phấn khởi, ước nguyện cho một năm mùa màng bội thu.

Nông dân xã Đồng Ích (Lập Thạch) cấy lúa vụ Đông Xuân

Thời tiết những ngày đầu Xuân rét đậm nhưng ngay sáng mùng 4 Tết, cánh đồng Muỗng xã Thái Hòa (Lập Thạch) như trẩy hội; những chiếc máy cấy cùng mạ khay đã sẵn sàng phục vụ nông dân gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất. Đây là cánh đồng được Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh lựa chọn triển khai mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất với diện tích 2ha, giống lúa TBR225.

Vui mừng, phấn khởi được Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành mừng tuổi đầu Xuân ngay trên cánh đồng, chị Đỗ Thị Quán, xã Thái Hòa cho biết: Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, dành nhiều cơ chế, chính sách cho lĩnh vực nông nghiệp. Vì vậy, mấy năm nay, nông dân làm nông nghiệp nhàn tênh, hệ thống kênh mương được đầu tư, cải tạo, xây mới; nhiều giống lúa chất lượng được đưa vào gieo cấy cho năng suất cao.

Đặc biệt, vụ Đông Xuân năm nay Trung tâm Giống nông nghiệp đã đưa máy phay, máy cấy vào đồng ruộng giúp việc gieo cấy được thuận lợi, đồng thời giảm chi phí sản xuất, áp lực lao động thời vụ cho nông dân.

Theo đại diện lãnh đạo xã Thái Hòa, lễ hội xuống đồng của bà con nông dân địa phương năm nay niềm vui được nhân lên khi hệ thống tưới tiêu vừa được đầu tư cải tạo, dẫn nước chủ động vào từng khu ruộng; đồng ruộng được quy hoạch để đưa các loại máy nông nghiệp phục vụ sản xuất giúp người dân đỡ vất vả.

Bà con nông dân càng phấn khởi hơn khi các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và ngành NN&PTNT trực tiếp xuống đồng cùng bà con. Vụ Đông Xuân 2021 - 2022, xã có kế hoạch gieo cấy 200 ha, trong đó chủ yếu là các giống lúa chất lượng, có khả năng chống chịu với điều kiện bất lợi về thời tiết, sâu bệnh. Hiện nay, nước đủ, mạ tốt, nông dân đang đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, phấn đấu cấy xong trong tháng 2/2022.

Tại các huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Yên Lạc nguồn nước gieo cấy phụ thuộc vào các đợt xả nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngày mùng 4, mùng 5 Tết Nguyên đán, nông dân đã ra đồng thu hoạch nốt diện tích cây vụ Đông, tiến hành làm đất, đổ ải chuẩn bị gieo cấy vụ Đông Xuân trong khung thời vụ.

Bà Vũ Thị Vui, xã Phú Đa (Vĩnh Tường) cho biết: Năm nay, dù Tết Nguyên đán có đợt rét đậm, rét hại nhưng hầu hết các diện tích mạ gieo trước Tết đều được bảo vệ an toàn. 2 năm nay, nhờ thực hiện dồn thửa đổi ruộng, người dân đã mạnh dạn đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng nên việc gieo cấy đỡ vất vả hơn. Vụ Đông Xuân năm nay, gia đình tôi đều sử dụng giống lúa chất lượng cao và áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, hứa hẹn cho năng suất cao.

Để đảm bảo nguồn nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2021 - 2022, trước Tết, bám sát các đợt xả nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các Công ty TNHH MTV thủy lợi đã tranh thủ từng giờ vận hành hết công suất các trạm bơm lấy nước ven sông trữ vào ao, hồ, hệ thống kênh mương phục vụ đổ ải và gieo cấy kịp thời vụ; khoanh vùng, điều tiết nước, sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm. Cùng với đó, các địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, máy móc, tập trung làm đất nhanh ngay sau khi lấy nước bảo đảm “ruộng chờ mạ"

Ông Đặng Văn Châu, Trưởng phòng Quản lý nước và công trình thủy lợi, Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Lập Thạch cho biết: Căn cứ vào lịch xả nước của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, trước khi xả nước đợt 1, công ty đã chủ động nạo vét toàn bộ hệ thống các bể hút, giếng hút, kênh dẫn vào các hệ thống trạm bơm ven sông Lô, sông Phó Đáy; ra quân nạo vét, khơi thông các kênh mương dẫn nước, các luồng dẫn và trên hệ thống kênh chính đảm bảo dẫn nước được thông thoáng và đưa nước vào đồng ruộng thuận lợi nhất. Hiện, công ty đảm bảo đủ nước đổ ải và gieo cấy cho nông dân theo kế hoạch.

Ông Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: Vụ Đông Xuân được xác định là vụ lúa chủ lực cho năng suất, chất lượng cao. Ngay từ đầu vụ, sở đã phân công lãnh đạo, các phòng, ban, đơn vị tăng cường xuống cơ sở cùng địa phương tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất; hướng dẫn cơ cấu giống cây trồng, thời vụ; mở rộng tối đa diện tích trà lúa xuân muộn với các giống có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao như TBR225, Thiên ưu 8, ADI 28, Hà Phát 3, DT39 Quế lâm, Hương Bình, Lai thơm 6, BG6.

Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp với các Công ty TNHH MTV thủy lợi Lập Thạch, Liễn Sơn, Phúc Yên, Tam Đảo bám sát lịch xả nước, bơm trữ nước sớm và xây dựng phương án tưới cụ thể tới từng địa phương; chủ động duy tu, bảo dưỡng các công trình phục vụ tưới, tiêu, nạo vét kênh mương, cửa khẩu sẵn sàng bơm trữ nước phục vụ đổ ải và tưới dưỡng cho cây trồng.

Ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh cho biết: Vụ Đông Xuân 2021 - 2022, Trung tâm tiếp tục thực hiện trợ giá, trợ cước hơn 156 tấn lúa giống cho 39 xã miền núi; hỗ trợ hơn 640 tấn lúa giống chất lượng theo chương trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh; phối hợp với các công ty giống, Viện Nghiên cứu xây dựng các mô hình trình diễn các giống lúa mới, qua đó, lựa chọn, bổ sung vào cơ cấu giống lúa của tỉnh. Hiện, diện tích gieo cấy các giống lúa chất lượng trên địa bàn tỉnh đạt hơn 80%.

Với khí thế lao động sản xuất ngay từ đầu năm mới của nông dân cùng với thời tiết thuận lợi, sự chỉ đạo sát sao của ngành nông nghiệp, địa phương, hứa hẹn vụ Đông Xuân 2021 - 2022 sẽ bội thu.

Bài, ảnh: Mai Liên

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/kinh-te/73405/uoc-nguyen-mua-vang-boi-thu.html