UNHCR kêu gọi hỗ trợ quốc tế cho người tị nạn tại Liban

Theo UNHCR, các cuộc giao tranh đang diễn ra ở miền Nam Liban đã gây thương vong và buộc hàng nghìn người phải di tản, khiến tình hình càng thêm căng thẳng.

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Aitaroun, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại Aitaroun, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 14/9, Trợ lý Cao ủy về bảo vệ của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), bà Ruvendrini Menikdiwela, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ cho Liban và những người tị nạn mà nước này đang tiếp nhận, đồng thời hối thúc các bên hành động để giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn Syria vốn đã kéo dài.

Trong chuyến thăm 2 ngày tới Liban, bà Menikdiwela bày tỏ lo ngại về tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế tại Liban đối với những nhóm dân số dễ bị tổn thương.

Bà lưu ý các cuộc giao tranh đang diễn ra ở miền Nam Liban đã gây thương vong và buộc hàng nghìn người phải di tản, khiến tình hình càng thêm căng thẳng.

Bà Menikdiwela kêu gọi “sự hỗ trợ khẩn cấp và cam kết từ cộng đồng quốc tế” để đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt ngày cũng như đảm bảo an toàn cho cả người tị nạn và người dân Liban.

Bà nhấn mạnh cần có hỗ trợ chính trị để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của tình trạng tị nạn, bao gồm cải thiện điều kiện ở bên trong Syria để xóa bỏ những trở ngại đối với việc hồi hương người tị nạn.

Liên quan đến xung đột ở miền Nam Liban, ngày 14/9, Phó chỉ huy của phong trào Hezbollah, Naim Qassem, cảnh báo một cuộc chiến tranh toàn diện của Israel sẽ khiến có thêm hàng trăm nghìn người phải sơ tán.

Phát biểu tại thủ đô Beirut, ông Qassem nói rõ Hezbollah không có ý định tham chiến vì điều này không có ích nhưng nếu Israel thực sự phát động chiến tranh, Hezbollah sẽ phản ứng và sẽ có tổn thất lớn cho cả hai bên.

Ông Qassem đưa ra tuyên bố trên sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant phát biểu trước quân đội nước này vào tuần trước rằng Tel Aviv "đang chuẩn bị cho mọi thứ có thể xảy ra ở phía Bắc.”

Không lâu sau khi nổ ra cuộc xung đột tại Gaza đầu tháng 10 năm ngoái, lực lượng Hezbollah đã tiến hành các vụ tấn công gần như hằng ngày nhằm vào Israel để thể hiện sự ủng hộ đối với phong trào Hamas.

Các vụ tấn công của Hezbolla và đáp trả của quân đội Israel đã buộc hàng nghìn người ở khu vực biên giới giữa Israel và Liban phải sơ tán do giao tranh.

Trong động thái mới nhất, quân đội Israel tối 14/9 cho biết lực lượng không quân nước này đã tấn công các kho vũ khí được cho là của Hezbollah tại một số địa điểm ở miền Nam Liban và thung lũng Beqaa, miền Đông Liban.

Bộ Y tế Liban thông báo có 3 trẻ em trong số 4 người bị thương trong vụ tấn công của Israel ở huyện Hermel, phía Bắc thung lũng Beqaa, cách biên giới Israel khoảng 140km.

Một nguồn tin thân cận với Hezbollah cho biết hai cuộc tấn công của Israel nhằm vào trang trại là thành trì của lực lượng này ở Beqaa và các kho thực phẩm ở làng Serine, gần Baalbek./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/unhcr-keu-goi-ho-tro-quoc-te-cho-nguoi-ti-nan-tai-liban-post976899.vnp