Ứng phó bão số 10: Túc trực bên dân
Từ chiều 28-9, bão số 10 (Bualoi) áp sát đất liền, ảnh hưởng nhiều nhất ở khu vực từ Quảng Trị đến Thanh Hóa. Lực lượng Công an các tỉnh huy động tối đa quân số triển khai về các điểm trọng yếu để hỗ trợ nhân dân.

Lực lượng Công an, Quân sự tỉnh Quảng Trị triển khai máy bay không người lái tìm kiếm ngư dân trên 2 tàu cá gặp nạn.
Vùng trọng điểm dự báo bão số 10 sẽ đổ bộ: Khẩn trương công tác ứng phó
* Tại Quảng Trị: Ngày 28-9, sau khi nhận được tin báo 2 tàu cá số hiệu BV4670-TS và BV0042-TS gặp nạn trên đường trú bão tại vùng biển thuộc xã Nam Cửa Việt, Công an tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương điều động gần 200 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ. Tổ phản ứng nhanh của Công an xã Cửa Việt nhanh chóng huy động 1 tàu cá của ngư dân tăng tốc ra xa cách bờ biển hơn 1,5km, tiếp cận vị trí và phối hợp cứu sống 7 thuyền viên, một thuyền viên tự bơi vào bờ. Tiếp tục tìm kiếm 3 thuyền viên thuộc tàu cá bị chìm, đến 12 giờ trưa cùng ngày, lực lượng cứu được thêm 1 ngư dân tên Nguyễn Văn Trường (1990, quê An Giang) đưa vào bờ chăm sóc sức khỏe.
Cùng trong ngày 28-9, nhiều tổ công tác của Công an Quảng Trị được triển khai về các xã miền núi Hướng Phùng, A Dơi và Lìa để cùng với Công an xã hỗ trợ, di dời dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Phòng Cảnh sát cơ động thành lập 3 tổ phản ứng nhanh triển khai đến các vùng xung yếu ven biển hỗ trợ người dân. Phòng Hậu cần cũng cấp phát áo phao, áo mưa và các phương tiện phòng hộ cho Công an các xã. Tại đặc khu Côn Đảo, lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị Quân đội và Bộ đội Biên phòng đã đưa 100% hộ dân vào hầm trú ẩn an toàn trước 11 giờ ngày 28-9.
Sáng cùng ngày, khi nhận được tin có hai sản phụ cần cấp cứu, Công an xã Tà Rụt đã huy động lực lượng cùng xe chuyên dụng vượt qua nhiều đoạn đường sạt lở, ngập nước để đưa các sản phụ đến Trung tâm Y tế khu vực Đakrông cơ sở 2. Đến chiều 28-9, tại xã Kim Phú có 1 học sinh cấp 3 bị nước cuốn trôi mất tích, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Công an xã Kim Phú đã triển khai công tác tìm kiếm.
* Tại Hà Tĩnh: Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an 69 xã, phường trên địa bàn, đặc biệt là Công an xã, phường ven biển tập trung 100% quân số tại địa bàn cơ sở để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân chủ động ứng phó với bão.


Công an các xã ven biển Hà Tĩnh hỗ trợ người dân đưa phương tiện tàu thuyền lên bờ và đưa người già đến nơi an toàn.
Từ sáng sớm 28-9, lực lượng Công an đã có mặt tại các tuyến bờ kè trọng yếu trên địa bàn để kiểm tra, rà soát hệ thống phòng chống bão lũ đồng thời lắp đặt hệ thống cảnh báo; hỗ trợ gia cố tuyến đê Hội Thống để đảm bảo an toàn cho 650 hộ dân với 1.200 nhân khẩu sinh sống phía trong đê. Lực lượng hậu cần cũng tổ chức cấp phát phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, bổ sung vật tư, xe chuyên dụng, xuồng, áo phao, đèn pin, bộ đàm phục vụ ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.
Đặc biệt, trước tình hình mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất tại một số thôn, xóm, lực lượng Công an các xã vùng cao đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương triển khai phương án ứng phó, hỗ trợ phương tiện đưa người dân vận chuyển tài sản, ổn định nơi ở tạm thời.

Công an phường Cửa Lò (Nghệ An) hỗ trợ di đời người dân và tài sản.
* Tại Nghệ An: Từ 8 giờ sáng 28-9, Công an tỉnh Nghệ An trực 100% quân số và phương tiện triển khai các phương án ứng phó bão số 10 với phương châm "4 tại chỗ", "3 sẵn sàng", "5 chủ động",có mặt tại các vùng xung yếu, các địa bàn có nguy cơ ngập lụt, lũ quét để chủ động giúp nhân dân phòng, chống bão và tổ chức lực lượng sẵn sàng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn; tổ chức di dời, sơ tán nhân dân tại các xã Diễn Châu, Hải Châu và tuyến đê biển Kim - Hải – Hùng, các khu vực dân cư xã cửa Lò; hướng dẫn ngư dân đưa tàu thuyền về nơi tránh trú, chằng chống nhà cửa và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu. Tại xã Yên Hòa, nơi mưa lớn khiến mực nước khe suối dâng cao, nguy cơ cô lập hai bản Xốp Cốc và bản Tạt, Công an xã đã tham mưu chính quyền phương án khẩn cấp, làm bè mét, chuẩn bị phao cứu sinh để đưa lương thực, thuốc men vào khi cần, bảo đảm người dân không bị thiếu thốn trong tình huống bất ngờ.

Công an xã Diễn Châu (Nghệ An) kiểm tra khu neo đậu, tránh trú của tàu thuyền.
Đặc biệt, Công an Nghệ An chỉ đạo các lực lượng phối hợp Công an các xã liên quan có phương án đảm bảo an toàn các công trình xây dựng trong đợt "Cao điểm 40 ngày, đêm xây dựng nhà, trường học tặng cho nhân dân và các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số" do Bộ Công an phát động; Công an cấp xã khu vực miền núi có nguy cơ sạt lở, phải có phương án di dời tài sản, tài liệu... đến nơi an toàn, nhất là tuyệt đối không để mất mát tài liệu do mưa lũ gây ra.
* Tại Thanh Hóa: Bên cạnh tham gia các đoàn kiểm tra công tác ứng phó bão tại các khu vực xung yếu với lãnh đạo tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã cử các tổ công tác kiểm tra thực tế tại Cảng cá Lạch Bạng; công tác bố trí phòng ở, điều kiện sinh hoạt phục vụ di dân tại Trường Mầm non Hải Bình. Công an xã Vạn Xuân đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng tham gia đảm bảo ANTT tại cơ sở đến hỗ trợ người dân thôn Ná Mén thu hoạch hơn 2ha lúa bị gãy đổ do mưa bão.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác chòng chống cháy nổ khu vực tàu cá neo đậu tránh bão.
Trước diễn biến phức tạp bão số 10, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ, Bộ Công an đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng với trang thiết bị, phương án ứng trực tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị sẵn sàng ra quân phối hợp với lực lượng Công an các tỉnh và chính quyền địa phương hỗ trợ bà con nhân dân sơ tán; tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cũng như khắc phục hậu quả trước, trong và sau bão.
Các địa phương ảnh hưởng: Không chủ quan lơ là
Với nguyên tắc "3 việc phải làm" (Phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay khi chưa có sự cố xảy ra; Ứng phó bình tĩnh, sáng suốt, kịp thời, phù hợp, an toàn, hiệu quả; Khắc phục khẩn trương, huy động chung tay của toàn dân, toàn xã hội) Công an TP Huế duy trì lực lượng với 2.000 cán bộ, chiến sĩ, 50 ca-nô, 60 xuồng, 24 xe chữa cháy, 57 cưa máy, 141 máy nổ, 2.000 áo phao và các thiết bị khác để sẵn sàng công tác ứng phó bão số 10, cứu nạn cứu hộ, giúp đỡ người dân trong thiên tai.
Trong ngày 28-9, cùng với chính quyền và các lực lượng vũ trang, Công an TP Huế đã có mặt tại các địa bàn trọng yếu ở tổ dân phố Vĩnh Trị, Hải Tiến, Minh Hải, An Hải, Tân Lập... để tuyên truyền, vận động đưa 711 hộ với 2.471 nhân khẩu người dân di dời tới nơi an toàn trước 14 giờ cùng ngày. Trước đó, lốc xoáy khiến 75 ngôi nhà và công trình xây dựng bị tốc mái ở các thôn An Xuân Đông, An Xuân Tây và An Xuân Bắc, Công an xã Quảng Điền đã huy động lực lượng phối hợp với lực lượng Quân đội và các đơn vị để giúp người dân khắc phục, sửa chữa. Lực lượng Công an cơ sở cũng hỗ trợ di dời 273 hộ dân với 620 khẩu ở các xã, phường gồm: Chân Mây - Lăng Cô, Bình Điền, Dương Nỗ, An Cựu, Hưng Lộc, A Lưới 1, A Lưới 2 (TP Huế) đến nơi an toàn tránh trú. Tại nội thành, Công an phường An Cựu và lực lượng tại chỗ của địa phương đã hỗ trợ di dời 128 hộ, 421 nhân khẩu đến nơi an toàn. Công an xã A Lưới 5 đã triển khai cán bộ chiến sĩ giúp dân thu hoạch lúa chạy bão.
* Tại Quảng Ngãi, với các phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ, 3 sẵn sàng", Công an xã, phường, đặc khu đã rà soát các khu vực dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để phối hợp chính quyền địa phương, lực lượng chức năng di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn và ứng trực sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra. Tại đặc khu Lý Sơn, địa phương đầu tiên của Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng bão số 10, Công an đặc khu Lý Sơn phối hợp Đồn Biên phòng Lý Sơn triển khai lực lượng đến các âu tàu, vũng neo đậu, giúp ngư dân kiểm tra và chằng chống tàu thuyền và tổ chức tuần tra, nhắc nhở ngư dân không ở lại trên tàu thuyền.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ung-pho-bao-so-10-tuc-truc-ben-dan-post319783.html