Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên ngành Giáo dục Hà Nội triển khai sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập. Đằng sau quá trình sắp xếp là yêu cầu lớn hơn: tổ chức lại mạng lưới trường học theo hướng khoa học, sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực về con người, cơ sở vật chất, đồng thời tạo điều kiện để các nhà trường tập trung thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học.
Việc Hà Nội triển khai sắp xếp gần 3.000 cơ sở giáo dục công lập không chỉ là yêu cầu về tinh gọn tổ chức bộ máy mà còn là bước đi nhằm cơ cấu lại nguồn lực, đổi mới phương thức quản trị và nâng cao chất lượng dạy học.
Cả nước đang bước vào giai đoạn cao điểm sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/8. Tại Hà Nội, nhiều địa phương chủ động xây dựng phương án từ cơ sở, với nguyên tắc xuyên suốt: tinh gọn nhưng không cơ học, sắp xếp nhưng không làm gián đoạn việc học của học sinh.
Hà Nội đang triển khai sắp xếp, tổ chức lại 2.954 cơ sở giáo dục công lập từ mầm non đến THPT và đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/8/2026, sẵn sàng bước vào năm học 2026-2027. Đây là một trong những nội dung thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị và sử dụng nguồn lực giáo dục.
Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên ngành giáo dục Hà Nội thực hiện sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Với mục tiêu tinh gọn đầu mối quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học. Ngành Giáo dục Thủ đô cùng chính quyền các địa phương đã đồng bộ triển khai nhiều giải pháp căn cơ, chuẩn bị chu đáo trước thềm năm học mới.
Chính phủ chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập.
Sáng 7/8, Đảng ủy phường Hoàng Mai công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập và thành lập tổ chức cơ sở Đảng tại các đơn vị này. Với 9 trường thuộc diện sắp xếp được tổ chức lại thành bốn trường, phường Hoàng Mai đã đạt tỷ lệ giảm 55%, vượt yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề ra.
Việc sắp xếp, tinh gọn hệ thống trường học công lập đang được các địa phương đẩy nhanh trước năm học mới. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi hoàn thành phương án sắp xếp, cả nước dự kiến giảm hơn 17.000 đầu mối cơ sở giáo dục công lập, song vẫn bảo đảm quyền học tập của học sinh, đặc biệt ở vùng khó khăn.
Kế hoạch sắp xếp lại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được các địa phương nhanh chóng triển khai nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản trị, quản lý.
Thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội, thời gian qua, xã Ứng Hòa đã tập trung, sớm hoàn thiện xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn. Từ 27 trường học, địa phương đã thống nhất để bố trí lại còn 6 trường.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn bố trí nhân sự khi sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập. Theo đó, mỗi trường sau sắp xếp chỉ có một hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng, mỗi điểm trường được bố trí một phó hiệu trưởng phụ trách.
Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên đã ban hành Văn bản số 3851/SGDĐT-TCHC yêu cầu các xã, phường rà soát, xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới trường học theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.