Sau Hà Nội, Hội An và Đà Lạt là đại diện tiếp theo của Việt Nam chính thức trở thành thành viên mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu.
Một tin vui đặc biệt: Trong dịp kỷ niệm 'Ngày các thành phố Thế giới' vào 31/10, cùng 53 thành phố khác trên thế giới, Đà Lạt và Hội An của Việt Nam vừa chính thức được UNESCO đưa vào danh sách Mạng lưới các thành phố sáng tạo thuộc tổ chức này.
Việt Nam vừa có thêm hai thành phố được công nhận danh hiệu Thành phố Sáng tạo UNESCO, gồm Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) trong lĩnh vực âm nhạc và Hội An (tỉnh Quảng Nam) trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.
UNESCO vừa chính thức đưa Hội An trở thành thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu đã mang ý nghĩa quan trọng cho mục tiêu nâng cao vị thế, tạo dựng hình ảnh mới, hấp dẫn cho Hội An.
Việt Nam hiện có 3 thành phố được công nhận danh hiệu Thành phố Sáng tạo của UNESCO gồm Hà Nội, Hội An (tỉnh Quảng Nam) và Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).
Việt Nam vừa có thêm hai thành phố được công nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo UNESCO, gồm Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) trong lĩnh vực âm nhạc và Hội An (tỉnh Quảng Nam) trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. Tính đến nay, Việt Nam có 3 thành phố được công nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo UNESCO.
Tin từ UBND thành phố Đà Lạt cho biết, ngày 31.10, UNESCO đã công bố danh sách gồm 55 thành phố được công nhận tham gia vào Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam cũng có trong danh sách này với tư cách là thành viên mới của Mạng lưới sáng tạo toàn cầu UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.
Tham gia diễu hành là hàng trăm nghệ nhân thủ công, nghệ sĩ trên lĩnh vực nghệ thuật dân gian, các em học sinh sinh viên, cùng du khách… nhằm chào mừng Hội An gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo.
Đà Lạt và Hội An vừa được ghi danh vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân cho rằng đây là sự ghi nhận và đánh giá cao của quốc tế đối với nỗ lực và cam kết của Việt Nam trong phát huy sáng tạo văn hóa và phát triển nguồn lực văn hóa, tạo động lực cho quá trình phát triển bền vững của cộng đồng, địa phương và đất nước.
Hai thành phố của Việt Nam vừa được công nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo UNESCO là Đà Lạt trong lĩnh vực âm nhạc và Hội An trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.
Sau khi nhận được thông báo chính thức gia nhập vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2023 trên lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian vào cuối giờ chiều ngày 31.10, thành phố Hội An đã tổ chức đoàn diễu hành sáng ngày 1.11 để chào mừng sự kiện này, lan tỏa niềm vui cũng như thể hiện sự đồng lòng, ủng hộ của người dân Hội An đối với việc trở thành thành viên của mạng lưới.
Chiều 31/10, TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) chính thức được Ban thư ký Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO đã xác nhận là đại diện tiếp theo của Việt Nam chính thức tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO, trong lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian.
Hàng trăm nghệ nhân thủ công, học sinh cùng du khách hòa mình vào đoàn diễu hành vòng quanh phố cổ để lan tỏa niềm vui Hội An gia nhập Mạng lưới thành phố sáng tạo.
Sáng 1/11, TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) tổ chức buổi diễu hành mừng việc trở thành thành viên của mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2023.
Việt Nam là một trong số ít các quốc gia có cùng một lúc 2 thành phố được UNESCO ghi danh Thành phố sáng tạo trong năm nay.
Ngày 31-10, TP Đà Lạt đã được UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc) xác nhận gia nhập Mạng lưới TP Sáng tạo.
Đà Lạt và Hội An vừa được ghi danh là Thành phố Sáng tạo (TPST). Trong đó Đà Lạt là TPST trong lĩnh vực âm nhạc và Hội An là TPST trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. Đến nay. Việt Nam có 3 TPST là Hà Nội, Đà Lạt, Hội An.
Hai thành phố của Trung Quốc là Triều Châu và Trùng Khánh đã vinh dự được góp mặt trong Mạng lưới Thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN).
Như tin đã đưa, nhân Ngày Thành phố Thế giới 31/10, tại trụ sở ở thủ đô Paris, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã công bố danh sách 55 thành phố mới được bổ sung vào Mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO (UCCN), trong đó Đà Lạt được ghi danh là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc và Hội An là thành phố sáng tạo trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian).
Hội An là đại diện tiếp theo của Việt Nam chính thức là thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trên lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian.
Sau Hà Nội, thêm hai thành phố nữa của Việt Nam được công nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo UNESCO là Đà Lạt trong lĩnh vực âm nhạc và Hội An trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.
Tổng Giám đốc UNESCO đã ký Quyết định công nhận Đà Lạt và Hội An cùng 53 thành phố khác trên toàn thế giới chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN).
UBND TP Hội An cho biết, chiều ngày 31/10, Hội An đã chính thức gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.
Sau Hà Nội, thêm hai thành phố nữa của Việt Nam được công nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo UNESCO là Đà Lạt trong lĩnh vực âm nhạc và Hội An trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.
Hội An là đại diện của Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới các TP sáng tạo toàn cầu năm 2023 của UNESCO trên lĩnh vực 'Thủ công và Nghệ thuật dân gian'.
Sau Hà Nội, thêm 2 thành phố nữa của Việt Nam được công nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo UNESCO là Đà Lạt trong lĩnh vực âm nhạc và Hội An trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.
DNVN – Là 1 trong 55 thành phố trên khắp thế giới vừa được phê chuẩn gia nhập Mạng lưới thành phố sáng tạo UNESCO, Đà Lạt trở thành thành phố sáng tạo âm nhạc đầu tiên của Việt Nam.
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 31-10, sau Hà Nội, Việt Nam vừa có thêm hai thành phố là Đà Lạt và Hội An ghi danh thành công vào Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO với lĩnh vực âm nhạc và lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.
Chiều 31/10, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình thành phố Hội An cho biết, Ban thư ký Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO xác nhận Hội An là đại diện tiếp theo của Việt Nam chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trên lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian.
Tổng Giám đốc UNESCO đã ký Quyết định công nhận Đà Lạt và Hội An cùng 53 thành phố khác trên toàn thế giới chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO (UCCN).
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, Đà Lạt và Hội An vừa được ghi danh là Thành phố Sáng tạo, tham gia Mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu, trong đó Đà Lạt là thành phố sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc và Hội An là thành phố sáng tạo trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. Như vậy, đến nay Việt Nam có 3 thành phố sáng tạo là Hà Nội, Đà Lạt, Hội An.
Đà Lạt và Hội An là 2 thành phố tiếp theo của Việt Nam vừa được công nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo UNESCO. Trong đó, Đà Lạt là Thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực Âm nhạc và Hội An là Thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực Thủ công và nghệ thuật dân gian.
Sau Hà Nội, thêm 2 thành phố nữa của Việt Nam được công nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo UNESCO là Đà Lạt trong lĩnh vực âm nhạc và Hội An trong lĩnh vực Thủ công và nghệ thuật dân gian.
Chiều 31-10, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, Ban thư ký Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO đã xác nhận Hội An là đại diện tiếp theo của Việt Nam chính thức là thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian.
Hội An vừa trở thành thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.
Qua quá trình thẩm định về hồ sơ và các hoạt động thực tiễn, Ban thư ký Mạng lưới thành phố sáng tạo đã công bố Hội An chính thức là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.
Hội An vừa được chính thức làm thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trên lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian.