Thủ đô Hà Nội vừa chính thức được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) công nhận là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của tổ chức này. Từ góc nhìn của một chuyên gia văn hóa, PGS, TS Bùi Hoài Sơn (ảnh nhỏ), Viện trưởng Văn hóa - Nghệ thuật quốc gia cho rằng, để có thể tận dụng và phát huy tốt những lợi thế có được từ danh hiệu này, TP Hà Nội còn nhiều việc phải làm.
Hà Nội vừa được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận danh hiệu thành phố sáng tạo và chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Danh hiệu này phản ánh tầm nhìn xa của Đảng bộ, chính quyền TP Hà Nội trong việc tìm hướng đi phù hợp, phát huy các di sản truyền thống làm điểm tựa để phát triển kinh tế sáng tạo hiện đại, chủ động hội nhập trong bối cảnh mới.
Ngay sau khi Hà Nội đón nhận tin vui từ UNESCO, phóng viên Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Bùi Hoài Sơn – Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia (đơn vị xây dựng hồ sơ đệ trình Hà Nội ứng cử Thành phố sáng tạo) về những lợi ích và những vấn đề đặt ra sau danh hiệu.
Sau nhiều ngày mong chờ, TP Hà Nội đón tin vui khi ngày 30/10/2019 (sáng 31/10 theo giờ Việt Nam), Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay đã ký Quyết định công nhận Hà Nội được tham gia vào Mạng lưới Thành phố sáng tạo thế giới.
Sáng 31-10, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, ngày 30-10, Hà Nội đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNECSO) ghi danh vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của thế giới.
Ngày 30.10, UNESCO đã chính thức ghi danh Hà Nội vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo. Bên cạnh công tác bảo tồn, gìn giữ các công trình thiết kế đã tạo nên không gian sáng tạo, Hà Nội sẽ có nhiều thiết kế sáng tạo để đưa Hà Nội trở thành kinh đô sáng tạo của khu vực, điểm đến của tri thức và sáng tạo trên thế giới.