Ukraine: Tiết lộ mới về vụ Tổng Tư lệnh Zaluzhnyi bị sa thải

Tướng Valerii Zaluzhnyi – cựu Tổng Tư lệnh các Lực lượng Ukraine – phải xuất ngũ vì không đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục phục vụ quân đội, truyền thông Ukraine đưa tin.

Ông Valerii Zaluzhnyi hiện không còn giữ chức vụ nào trong quân đội Ukraine (ảnh: CNN)

Hội đồng y tế kết luận tướng Zaluzhnyi không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ quân đội, Ukrainska Pravda hôm 9/3 đưa tin.

Cùng được cho xuất ngũ vì lý do sức khỏe kém là tướng Serhii Shapatala – cựu Tổng Tham mưu trưởng lực lượng Ukraine.

Ông Zaluzhnyi và ông Shapatala từng là 2 chỉ huy cấp cao bậc nhất của lực lượng Ukraine và là bạn thân.

ZN (báo Ukraine) hôm 9/3 cũng đưa tin, tướng Zaluzhnyi tham gia kiểm tra y tế vào mùa đông năm ngoái. Hội đồng y tế Ukraine kết luận ông không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ quân đội.

Theo ZN, sau khi bị cách chức vào ngày 8/2 theo quyết định của Tổng thống Ukraine Zelensky, ông Zaluzhnyi là quân nhân thuộc quyền quản lý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine – ông Umierov.

“Bộ trưởng Quốc phòng Umierov đã không xem xét trao cho ông Zaluzhnyi một chức vụ khác tương xứng với trình độ và kinh nghiệm của ông ấy”, ZN nhận định.

Trong hoàn cảnh đó, tướng Zaluzhnyi quyết định xuất ngũ để làm một công việc mới.

Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Hôm 8/3, ông Zelensky thông báo, ông Zaluzhnyi được bổ nhiệm làm Đại sứ Ukraine tại Anh.

Điều này đồng nghĩa với việc ông Zaluzhnyi không còn giữ chức vụ nào trong quân đội Ukraine.

Theo ZN, ông Zaluzhnyi phải chờ vài tuần trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới. Điều này là do Ukraine cần thời gian để thông qua luật mới, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về các cấp bậc quân sự.

Theo quy định của pháp luật Ukraine, người đang phục vụ quân đội với cấp bậc tướng không thể đồng thời đảm nhận chức vụ ngoại giao.

“Ông Zaluzhnyi đã nói với tôi rằng đây là hướng đi mà ông ấy muốn”, ông Zelensky bình luận trên Telegram hôm 8/3 về quyết định bổ nhiệm Đại sứ.

Vương Nam - Ukrainska Pravda

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ukraine-tiet-lo-moi-ve-vu-tong-tu-lenh-zaluzhnyi-bi-sa-thai-a653302.html