Ukraine dự đoán thời điểm đạt thỏa thuận hòa bình với Nga

Ngày 15/3, trang mạng Ura.ru dẫn lời ông Aleksey Arestovich, cố vấn Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, cho rằng, nước này và Nga sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình vào tháng 5 hoặc có thể sớm hơn.

Các binh sĩ Ukraine đi qua cầu tạm cạnh cây cầu bị phá hủy gần thành phố Irpin, phía Tây Bắc Kiev, vào ngày 13/3.

Ông Arestovich nêu rõ: “Tôi nghĩ rằng không muộn hơn tháng 5, tầm đầu tháng 5, chúng ta rất có thể sẽ đạt được thỏa thuận hòa bình và thậm chí có thể sớm hơn nhiều. Tôi đang đưa ra thời hạn cuối cùng”.

Quan chức này thậm chí dự đoán, thời hạn ký kết hiệp định hòa bình "với việc rút quân và mọi vấn đề khác" có thể là "một hoặc hai tuần".

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá, cuộc đàm phán giữa phái đoàn nước này và Nga là khó khăn. Theo ông, người Ukraine “cần phải đứng vững” để đi đến hòa bình với những đảm bảo an ninh cho đất nước.

Nga và Ukraine đã trải qua 3 vòng đàm phán trực tiếp vào các ngày 28/2, 2/3, 5/3. Một cuộc đàm phán trực tuyến đã diễn ra trong ngày 14/3, song, hai bên hiện tại đang tạm ngừng kỹ thuật "để trao đổi thêm trong các tiểu nhóm làm việc và làm rõ các định nghĩa riêng lẻ" và sẽ tiếp tục trong hôm nay, 15/3.

Trong diễn biến khác, ngày 14/3, Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk thông báo, khoảng 150.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực xung đột ở nước này đến nơi an toàn thông qua các hành lang nhân đạo được Kiev và Moscow nhất trí thiết lập qua các cuộc đàm phán.

Theo hãng tin Interfax, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko cho biết, nước này đã thiết lập 26 hành lang nhân đạo tại 6 khu vực để sơ tán dân thường.

(theo Then24)

Bảo Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ukraine-du-doan-thoi-diem-dat-thoa-thuan-hoa-binh-voi-nga-176981.html