Ukraine đang thay thế binh lính bằng robot 'sát thủ' trong xung đột với Nga
Ukraine đang ngày càng triển khai nhiều xe mặt đất không người lái (UGV) được trang bị súng máy, súng phóng lựu và thuốc nổ cảm tử để thay thế binh lính trên chiến trường. Những 'robot sát thủ' này không chỉ giúp giảm thương vong mà còn mở ra một hình thái giao tranh mới trong xung đột Nga – Ukraine.
Hạm đội xe mặt đất không người lái (UGV) của Ukraine được trang bị súng máy Kalashnikov, súng phóng lựu và cả các thiết bị nổ cảm tử. Những cỗ máy này ngày càng chứng tỏ hiệu quả trên chiến trường, khi không chỉ góp phần đẩy lùi các đợt tấn công của Nga mà thậm chí còn hỗ trợ vô hiệu hóa lực lượng bộ binh của đối phương.
Không giống các máy bay không người lái hoạt động trên không, UGV di chuyển trên mặt đất hầu như không phát ra âm thanh đủ lớn để cảnh báo đối phương về một cuộc tấn công sắp xảy ra. Tuy nhiên, dù mang lại nhiều lợi thế chiến thuật, các robot chiến đấu này vẫn chưa thể hoạt động hoàn toàn độc lập và vẫn cần sự hỗ trợ của binh lính để đảm bảo an toàn và kiểm soát.

Một xe mặt đất không người lái rải mìn chống tăng đang hoạt động tại khu vực Kharkiv. Ảnh minh họa: Reuters
“Các phương tiện mặt đất không người lái hiện đại có thể tự di chuyển, quan sát và phát hiện mục tiêu. Nhưng quyết định khai hỏa vẫn phải do con người, tức người điều khiển, đưa ra. Robot có thể nhận diện nhầm mục tiêu hoặc tấn công dân thường, vì vậy quyết định cuối cùng luôn phải thuộc về con người", ông Afghan – Phó tư lệnh tiểu đoàn xe tăng thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 33 của Ukraine, cho biết.
Ngoài vai trò chiến đấu, UGV còn được triển khai cho nhiều nhiệm vụ khác như rải mìn, thiết lập chướng ngại vật bằng dây thép gai, vận chuyển tiếp tế ra tiền tuyến và sơ tán binh sĩ bị thương khỏi chiến trường. Việc mở rộng sử dụng các phương tiện này diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng.
Trong khi đó, Nga cũng đang tăng tốc phát triển các phương tiện chiến đấu không người lái trên mặt đất. Nhiều chuyên gia nhận định rằng, chiến trường Ukraine sẽ sớm chứng kiến những cuộc đối đầu trực tiếp giữa các đội robot của hai bên.
Theo ông Yuriy Poritsky, Giám đốc điều hành công ty sản xuất UGV DevDroid của Ukraine, viễn cảnh này gần như là điều không thể tránh khỏi.
“Sớm hay muộn, chúng ta cũng sẽ chứng kiến tình huống các UGV tấn công của chúng ta đối đầu trực tiếp với UGV của đối phương trên chiến trường. Chiến tranh robot nghe có vẻ như khoa học viễn tưởng, nhưng trên chiến trường thì không có gì là viễn tưởng cả. Đó là thực tế mà chúng ta đang sống", ông nói,
Công ty này này cho biết đang hướng tới mục tiêu trong tương lai gần sẽ lập trình các hệ thống để có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ hoàn toàn tự động, mở ra một giai đoạn mới của chiến tranh công nghệ cao.













