UBMTTQ Việt Nam xã Nguyệt Hóa: Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

Nhiệm kỳ qua (2019 - 2024), UBMTTQ Việt Nam xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do UBMTTQ Việt Nam các cấp phát động, đặc biệt là cuộc vận động Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành phong trào rộng khắp và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Nguyệt Hóa hỗ trợ nhà Đại đoàn kết cho hộ Kim Phi Công, ấp Cổ Tháp B, xã Nguyệt Hóa. Ảnh: MT

Nguyệt Hóa là xã có đông đồng bào dân tộc Khmer, chiếm trên 30% dân số trong toàn xã. So với trước kia, ngày nay, diện mạo của vùng quê có sự thay đổi rõ rệt, ở các khu dân cư, nhiều tuyến đường được bê-tông hóa, nhựa hóa, tạo điều kiện cho Nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện; các công trình trường học, nhà văn hóa ấp, khu vui chơi cho thiếu nhi được nâng cấp, xây dựng mới khang trang. Từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” đã giúp Nhân dân thay đổi về nhận thức, ý thức tự lực vươn lên trong cuộc sống. Có cuộc sống ổn định, các hộ dân tham gia nhiệt tình, đầy đủ hơn các hoạt động, các phong trào của địa phương. Các vị người có uy tín, cán bộ, đảng viên tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hộ dân đăng ký gia đình văn hóa - NTM, nâng cao ý thức trách nhiệm chung trong việc xây dựng xã NTM, NTM nâng cao.

Đồng chí Thạch Si Tha, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Nguyệt Hóa cho biết: để thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, MTTQ xã tích cực phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đổi mới công tác tuyên truyền với nhiều hình thức linh hoạt như: thông qua họp khu dân cư, họp nhóm chi, tổ, hội, đoàn thể, loa truyền thanh…với nội dung tuyên truyền ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu nên người dân nắm, nhất là hiểu được mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương XDNTM. Đồng thời, vận động Nhân dân giúp nhau về vốn, con giống, kinh nghiệm sản xuất, khuyến khích việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa; tích cực tham gia tố giác, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, 05 năm qua, MTTQ và các đoàn thể đã vận động Nhân dân hiến hơn 2.900m² đất xây dựng đường, cầu nông thôn, nạo vét các tuyến kênh thủy lợi nội đồng. Vận động xây dựng 04 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, với chiều dài hơn 07km, trên địa bàn 06/06 ấp, với tổng kinh phí trên 350 triệu đồng. Đến nay, xã có 06/06 ấp văn hóa - NTM; có 1.967 hộ đạt gia đình văn hóa - NTM, chiếm 97%. Năm 2020, xã xây dựng thành công xã NTM.

Cùng với đó, người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị, như: trồng dừa, trồng bưởi da xanh, nuôi gà thả vườn, nuôi ếch thương phẩm… qua đó, từng hộ gia đình đã cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập. Hiện mức thu nhập bình quân đạt 78,8 triệu đồng/người/năm. Hiện toàn xã còn 27 hộ nghèo, chiếm 0,39% và 52 hộ cận nghèo, chiếm 1,6% so tổng số hộ. Kết quả này, đã góp phần quan trọng giúp Đảng bộ xã Nguyệt Hóa đạt tiêu chí hộ nghèo trong xây dựng xã NTM nâng cao.

Song song đó, xác định công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ thường xuyên, UBMTTQ Việt Nam xã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương đã nỗ lực triển khai các hoạt động thiết thực nhằm góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động Quỹ Vì người nghèo, Quỹ An sinh xã hội trên 18 tỷ đồng. Trong đó, vận động xây dựng 74 căn nhà, 01 cây cầu nông thôn, 01 tuyến đường đal, 06 tuyến đèn đường và hỗ trợ trên 6.000 phần quà, cấp thuốc miễn phí cho trên 500 lượt bệnh nhân nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, hỗ trợ dụng cụ học tập và xe đạp cho 42 học sinh nghèo.

Đặc biệt, UBMTTQ xã thành lập mô hình vận động nguồn an sinh xã hội tiến tới xây dựng ấp NTM tại ấp Cổ Tháp A đã mang lại hiệu quả thiết thực, được Nhân dân trong ấp đồng thuận cao, như: vận động Nhân dân đóng góp xây dựng tuyến đèn năng lượng với 22 bóng đèn, đổ đá 01 tuyến đường ngõ xóm, tặng 220 phần quà cho hộ nghèo, với tổng kinh phí trên 150 triệu đồng.

Ông Thạch Thông Minh, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Cổ Tháp A cho biết: thấy rõ lợi ích của việc XDNTM nên chúng tôi đã tích cực cùng với chi ủy chi bộ, Mặt trận cấp trên tuyên truyền vận động truyền cảm hứng cho các hộ dân hăng hái vào cuộc, biến cơ hội thành hiện thực để mỗi nhà, mỗi người vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no hơn, nâng chất lượng ấp văn hóa - NTM.

Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam xã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng lực; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phối hợp với UBND xã nâng cao hiệu quả chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP). Hiện nay, xã có 312 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; có 04 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được MTTQ và các tổ chức thành viên từ xã đến ấp quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

05 năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp hơn 76 tin có giá trị, giúp cho lực lượng công an triệt xóa hơn 22 vụ, làm rõ 32 đối tượng. Đặc biệt, đã phối hợp xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình quần chúng tự quản về an ninh, trật tự ở cơ sở hoạt động có hiệu quả. Hiện, toàn xã có 08 câu lạc bộ hoạt động, Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ đã tham gia giáo dục cảm hóa tại gia đình và cộng đồng dân cư hơn 75 lượt đối tượng; hòa giải hơn 34 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, góp phần phòng ngừa, hạn chế tội phạm xảy ra, xây dựng xã “An toàn về an ninh, trật tự”.

Từ những kết quả đạt được, đã khẳng định vai trò quan trọng của UBMTTQ Việt Nam xã, không chỉ đóng góp trong thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao mà còn là cầu nối gắn kết giữa ý Đảng - lòng dân, cùng phát huy truyền thống đoàn kết xây dựng quê hương Nguyệt Hóa ngày càng phát triển.

SƠN TUYỀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/chinh-tri/ubmttq-viet-nam-xa-nguyet-hoa-phat-huy-vai-tro-cua-mat-tran-trong-xay-dung-nong-thon-moi-35896.html