UAV đắt hơn cả xe tăng của Israel bị Hezbollah bắn hạ

Hezbollah tuyên bố bắn rơi UAV Hermes 900 thứ ba của Israel. Được biết chiếc máy bay không người lái này trị giá 6 triệu USD, tức cao hơn cả xe tăng T-90AM vốn có giá chỉ 4,5 triệu USD.

Lực lượng Hezbollah đã bắn hạ "một UAV Hermes 900 được trang bị tên lửa để tấn công các khu vực của chúng tôi", nhóm vũ trang tại Lebanon ngày 10/6 thông báo.

Quân đội Israel xác nhận một UAV của nước này đã trúng tên lửa phòng không khi đang hoạt động ở không phận Lebanon, bị hư hại và rơi xuống lãnh thổ nước này, song không đề cập chủng loại.

Video đăng trên mạng xã hội cho thấy một vật thể bốc khói và xoay vòng trong lúc rơi xuống mặt đất theo chiều thẳng đứng.

Đây là lần thứ ba Hezbollah tuyên bố hạ UAV Hermes 900 của Israel kể từ khi giao tranh xuyên biên giới giữa hai bên bùng phát cách đây 8 tháng, thời điểm Tel Aviv phát động chiến dịch ở Dải Gaza để chống Hamas, đồng minh của Hezbollah.

Ngoài loại UAV Hermes 900, nhóm vũ trang cũng từng thông báo bắn rơi UAV Hermes 450 của đối phương.

Giao tranh giữa Israel và Hezbollah đang gia tăng trong những tuần gần đây, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng.

Nhóm vũ trang tại Lebanon tăng cường tập kích mục tiêu của Tel Aviv bằng UAV tự sát, trong khi quân đội Israel liên tục tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác nhằm vào phương tiện chở các tay súng và đồng minh của lực lượng này.

Được phát triển dựa trên mẫu tiền nhiệm UAV Hermes 450, UAV Hermes 900 được Elbit Systems đưa vào sản xuất hàng loạt từ giữa năm 2010.

Mỗi chiếc UAV Hermes 900 có giá khoảng 6 triệu USD.

Loại UAV này chuyên làm nhiệm vụ trinh sát, giám sát, thu thập thông tin tình báo và chỉ thị mục tiêu.

Phương tiện có sải cánh dài 15 m, nặng 970 kg và có thể bay cao tới 9.000 m.

Máy bay không người lái này có khả năng đạt tốc độ 220km/h, thời gian hoạt động liên tục trên không đạt 36 giờ ở độ cao trên 9.000m.

UAV Hermes 900 trang bị các thiết bị quan sát quang-điện tử, cảm biến laser, hồng ngoại cùng hệ thống trao đổi dữ liệu thông tin theo mốc thời gian thực với trung tâm chỉ huy.

Quá trình triển khai UAV Hermes 900 được tiến hành từ trạm điều khiển mặt đất.

Nhờ sử dụng kế cấu module trong thiết kế phần khung, thân và các thiết bị cảm biến, việc thay thế, sửa chữa các bộ phận của UAV Hermes 900 rất dễ dàng và nhanh chóng.

Hermes 900 là mẫu UAV trinh sát lớn thứ hai trong biên chế của lực lượng phòng vệ Israel.

Ngoài Israel, UAV Hermes 900 cũng đã có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Loại UAV này được biên chế nhằm thực hiện một loạt các nhiệm vụ như trinh sát, thu thập tin tức tình báo, đảm bảo an ninh nội địa, tìm kiếm cứu nạn hàng hải…

Hezbollah trước đây chỉ sở hữu năng lực phòng không tầm thấp vốn không thể vươn tới độ cao hoạt động của Hermes 900, khiến loại UAV này được coi là "bất khả xâm phạm" khi hoạt động trên vùng trời Lebanon.

Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi khi lực lượng này bắt đầu triển khai nhiều loại tên lửa phòng không tầm trung như Saqr 358 do Iran phát triển, cùng Buk-M2 cùng Pantsir-S1 từ Iran và Syria.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/uav-dat-hon-ca-xe-tang-cua-israel-bi-hezbollah-ban-ha-post579271.antd