U22 Việt Nam được VFF tạo điều kiện tối đa tại SEA Games 30

Nhằm khắc phục những khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày của các cầu thủ U22 Việt Nam trong suốt quá trình dự SEA Games 30 tại Philippines, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tạo điều kiện nhất có thể để đội tuyển tập trung tốt nhất cho công tác chuyên môn.

Nhờ những hỗ trợ tích cực từ phía VFF, các thành viên tuyển U22 có thể chuyên tâm tập trung cho các vấn đề chuyên môn tại kỳ SEA Games này.

Nhờ những hỗ trợ tích cực từ phía VFF, các thành viên tuyển U22 có thể chuyên tâm tập trung cho các vấn đề chuyên môn tại kỳ SEA Games này.

Không chỉ riêng kỳ đại hội thể thao lần thứ 30 này, ở những lần tổ chức trước đây, ban tổ chức những nước chủ nhà thường xuyên phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong việc chuẩn bị, nhất là khâu đón tiếp ở giai đoạn đầu tiên của đại hội. Điều này cũng khá dễ hiểu vì số lượng đông đảo đoàn thể thao các nước, VĐV của các quốc gia thành viên khu vực ASEAN. Ban tổ chức phải chịu rất nhiều áp lực trong khâu lễ tân, tiếp đón các đoàn tới làm thủ tục tham dự sự kiện, … từ đó dẫn tới những bất cập về phương tiện di chuyển, địa điểm khách sạn; chưa kể yếu tố khách quan là tình trạng tắc đường xảy ra triền miên tại thủ đô Manila.

Trong những ngày qua, riêng trong môn bóng đá nam, hầu hết các đội tuyển U22 các nước đều gặp những vấn đề trục trặc khi đến với Philippines. Tuyển U22 Thái Lan phải hủy buổi tập đầu tiên do nhỡ chuyến xe buýt vì tắc đường, trong khi U22 Indonesia và U22 Đông Timor phải chờ đợi “mòn mỏi” ba giờ đồng hồ xe buýt của ban tổ chức. Không khá hơn, các thành viên của U22 Myanmar cũng phải “ngồi không” ở sân bay nhiều tiếng đồng hồ để chờ chuyến xe đón và chỉ được phục vụ bởi một chiếc xe nhỏ thiếu tiện nghi; còn U22 Campuchia thậm chí phải dùng ghế và thảm để nghỉ ngơi ngay tại sảnh do gặp vấn đề về phòng ở tại khách sạn.

Trái ngược với các đội bạn, tuyển U22 Việt Nam được hưởng nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Với kinh nghiệm tổ chức sau khi trải qua nhiều giải đấu quốc tế lớn nhỏ, VFF đã dự báo trước những khó khăn và nhanh chóng lập ra phương án đối phó, bởi công tác tổ chức tại đấu trường SEA Games vẫn còn ở khoảng cách khá xa so với các giải đấu bóng đá của AFC hay FIFA.

Theo đó, một tháng trước thời điểm toàn đội đặt chân tới Manila, VFF đã chủ động liên hệ và tìm hiểu những điều kiện ăn ở, sinh hoạt, giao thông,… cũng như cử đội ngũ cán bộ tiền trạm đến tận nơi để kiểm tra các điều kiện thực tế tại đây. Đoàn đã tới các sân thi đấu, sân tập, xác định chi tiết quãng đường từ khách sạn nơi đội tuyển đóng quân tới các địa điểm tập luyện và thi đấu, tất cả đều với mong muốn xây dựng được một kế hoạch cụ thể và hợp lý nhất về lịch trình hoạt động cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Với số lượng thành viên đông đảo, lên tới 40 người, việc phân chia phòng cũng là công việc đòi hỏi không ít thời gian và sự tính toán. Theo quy định từ phía ban tổ chức, các đội tuyển tham dự không được tự ý lựa chọn khách sạn mà phải tuân thủ theo sự sắp xếp ban đầu. Biết được điều này, Trưởng phòng các ĐTQG Đoàn Anh Tuấn đã sang Manila sớm hai ngày để hoàn tất trước các thủ tục check-in, giúp các thành viên của U22 Việt Nam khi tới nơi gần như ngay lập tức có thể nhanh chóng nhận phòng, tạo điều kiện nghỉ ngơi, tránh lãng phí thời gian và sức lực.

Các thành viên của tuyển U22 Việt Nam tổ chức buổi sinh nhật đầm ấm cho tiền vệ Bùi Tiến Dụng ngay tại không gian riêng của khu vực phòng ăn trong khách sạn ở Manila.

Các thành viên của tuyển U22 Việt Nam tổ chức buổi sinh nhật đầm ấm cho tiền vệ Bùi Tiến Dụng ngay tại không gian riêng của khu vực phòng ăn trong khách sạn ở Manila.

Đội hậu cần VFF cũng đã yêu cầu khách sạn bố trí một khu vực riêng để phục vụ đội tuyển trong phòng ăn, bảo đảm chỉ có thành viên của U22 Việt Nam mới được ra vào khu này, giúp thầy trò HLV Park giữ được sự riêng tư và thoải mái nhất trong điều kiện có thể.

Theo thông báo của ban tổ chức, các trận đấu của bảng B sẽ diễn ra trên hai sân vận động Rizal Memorial và Binãn Football. Sân Rizal Memorial chỉ cách khách sạn, nơi đội tuyển đóng quân, khoảng hai km, tuy nhiên sân Binãn Football lại cách rất xa khách sạn khi toàn đội phải mất ít nhất 90 phút di chuyển, đó là chưa kể đến mức độ tắc đường tại Manila. Nắm bắt tình hình, lãnh đạo VFF nhanh chóng chỉ đạo thuê thêm một khách sạn nữa ngay gần sân Binãn Football để bố trí ăn nghỉ cho thầy trò HLV Park. Địa điểm này chỉ cách sân khoảng 20-25 phút di chuyển bằng xe buýt nên sẽ giúp toàn đội có được thể trạng, tâm lý tốt nhất trước giờ thi đấu.

Sân vận động Binãn Football chỉ có duy nhất một khán đài với vỏn vẹn ba nghìn chỗ ngồi sẽ là thiệt thòi không nhỏ với tuyển U22 Việt Nam, bởi số lượng hạn chế các cổ động viên được vào sân cổ vũ.

Sân vận động Binãn Football chỉ có duy nhất một khán đài với vỏn vẹn ba nghìn chỗ ngồi sẽ là thiệt thòi không nhỏ với tuyển U22 Việt Nam, bởi số lượng hạn chế các cổ động viên được vào sân cổ vũ.

Các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U22 Brunei vào lúc 15 giờ (giờ Việt Nam) chiều 25-11. Theo kế hoạch, sau trận mở màn này, thầy trò HLV Park sẽ về lại khách sạn ban đầu để thuận tiện cho hoạt động tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp gặp U22 Lào.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/42350702-u22-viet-nam-duoc-vff-tao-dieu-kien-toi-da-tai-sea-games-30.html