U22 Việt Nam đổi khách sạn vì kẹt xe ở Manila

Huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định đổi địa điểm khách sạn về Binan để đá xong trận mở màn SEA Games 30.

Trải nghiệm kẹt xe trên tuyến đường 40 km từ SVĐ về khách sạn U22 VN ở Thành phố Binan, địa điểm thi đấu môn bóng đá Nam SEA Games, cách thủ đô Manila khoảng 40 km. Từ đây, phóng viên Zing.vn di chuyển nhọc nhằn về khách sạn mất hơn 3 giờ.

Sau khi trải nghiệm mức độ kẹt xe từ sân Binan về Manila, bộ phận hậu cần của U22 Việt Nam đã tư vấn để huấn luyện viên trưởng ra quyết định. Theo đó, ông Park và học trò sẽ ngủ qua đêm tại thành phố Binan, tỉnh Laguna.

HLV Park Hang-seo phải tính toán kỹ vì những yếu tố khách quan ở SEA Games. Ảnh: Quang Thịnh.

Toàn đội sẽ tạm trú tại khách sạn tiêu chuẩn gần sân thi đấu. Từ nơi ở đến địa điểm thi đấu, U22 Việt Nam mất 25 phút di chuyển. Đây là phương án tối ưu trước tình trạng kẹt xe ở Manila.

Sau trận đấu với U22 Brunei chiều 25/11, Quang Hải và đồng đội mới trở lại khách sạn cũ tại Manila. U22 Việt Nam sẽ ở lại Binan vào đêm 24/11 sau khi tập làm quen sân.

Nhiều khả năng ông Park Hang-seo sẽ tiếp tục chọn cách này cho 2 trận đấu tiếp theo với Lào (ngày 28/11) và Thái Lan (ngày 5/12). Đội ngũ hậu cầu sẽ tiếp tục tính toán trước khi tư vấn cho HLV trưởng.

Nếu theo phương án cũ, U22 Việt Nam sẽ di chuyển gần 40 km từ khách sạn Jen Manila đến sân Binan. Thời gian cho quãng đường này là khoảng 50 phút nếu không bị kẹt xe.

Ở chặng đường về, kẹt xe tại cửa ngõ vào thủ đô Manila là sự ám ảnh. Phóng viên Zing.vn đã trải nghiệm cung đường này và mất gần 3 tiếng đồng hồ từ Binan về khách sạn của đội tuyển U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam sẽ ở lại thành phố Bina trước khi đấu với U22 Brunei. Ảnh: Quang Thịnh.

Nếu U22 Việt Nam tập xong lúc 17h (giờ Manila, 16h giờ Hà Nội), phải đến 20h cả đội mới có thể đặt chân về khách sạn Jen Manila. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cầu thủ trước trận đấu. Lo ngại này hoàn toàn có cơ sở.

Trái ngược với các đội gặp trục trặc như Thái Lan, Timor Leste, Myanmar, U22 Việt Nam hoàn toàn thuận lợi từ khi đặt chân tới khách sạn cho đến buổi tập đầu tiên. Có được điều này là do VFF đã có kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, dự báo trước những khó khăn.

SEA Games vốn khác xa so với khi tham dự các giải đấu bóng đá của AFC và FIFA. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động của đội tuyển trôi chảy như đến lúc này, bộ phận hậu cần đã làm việc vất vả hơn một tháng qua.

Lịch thi đấu U22 Việt Nam ở SEA Games. Đồ họa: Minh Phúc.

HLV Nishino thay mặt trợ lý xin lỗi HLV Park Tại buổi họp báo trước SEA Games, ông Akira Nishino thay mặt trợ lý gửi lời xin lỗi đến HLV Park Hang-seo vì hành vi khiếm nhã của trợ lý Sasa Todic ở trận Việt Nam hòa Thái Lan.

Quang Thịnh (từ Philippines)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/u22-viet-nam-doi-khach-san-vi-ket-xe-o-manila-post1015717.html