U22 Thái Lan: Phân tích sức mạnh đối thủ của U22 Việt Nam

Trước thềm chung kết SEA Games 33, U22 Thái Lan cho thấy sức mạnh đáng gờm với 'sát thủ' Yotsakorn Burapha, hàng thủ cao lớn và lối chơi kiểm soát bóng hiệu quả.

Thử thách cực đại cho U22 Việt Nam

Với lợi thế sân nhà và khát khao đòi lại ngôi vương sau hai kỳ SEA Games liên tiếp lỡ hẹn, U22 Thái Lan đang là một thử thách thực sự cho U22 Việt Nam trong trận chung kết. Đội quân của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul không chỉ là một tập thể đồng đều mà còn sở hữu những cá nhân có khả năng định đoạt trận đấu, vận hành một lối chơi kiểm soát đầy hiệu quả.

U22 Thái Lan là tập thể mạnh đồng đều

U22 Thái Lan là tập thể mạnh đồng đều

Hàng công bùng nổ với 'sát thủ' Yotsakorn

Sức mạnh của U22 Thái Lan được thể hiện rõ nét trên hàng công. Hành trình vào chung kết của họ ghi dấu ấn bằng những chiến thắng cách biệt như 6-1 trước Timor Leste hay 3-0 trước Singapore. Lối chơi của "Voi chiến" chủ yếu dựa vào việc kiểm soát bóng, triển khai tấn công mạch lạc và tận dụng tốc độ ở hai biên.

Trên hàng công đó, Yotsakorn Burapha nổi lên như một mũi nhọn nguy hiểm nhất. Tiền đạo sinh năm 2005 đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 6 bàn thắng. Khả năng chọn vị trí thông minh và kỹ năng dứt điểm đa dạng của Yotsakorn là mối đe dọa thường trực với bất kỳ hàng phòng ngự nào.

Hỗ trợ phía sau anh là nhạc trưởng Seksan Ratree. Tiền vệ từng có thời gian tu nghiệp tại Leicester City sở hữu nhãn quan chiến thuật hiện đại và khả năng sút xa ấn tượng, giúp U22 Thái Lan kiểm soát hoàn toàn khu vực trung tuyến và tung ra những đường chuyền mang tính đột biến cao.

Tấm khiên phòng ngự từ những 'gã khổng lồ'

Nếu hàng công là thanh gươm sắc bén, thì hàng thủ chính là tấm khiên vững chắc của U22 Thái Lan, nơi họ sở hữu lợi thế vượt trội về thể hình. Trung vệ Chanapach Buaphan của CLB BG Pathum United, với chiều cao 1m90, là chốt chặn đáng tin cậy nhất. Khả năng không chiến và tranh chấp tay đôi của Buaphan không chỉ giúp hóa giải các đợt tấn công của đối phương mà còn là vũ khí lợi hại trong các tình huống cố định.

Yotsakorn là chân sút chủ lực của chủ nhà

Yotsakorn là chân sút chủ lực của chủ nhà

Trong khung gỗ, thủ thành Sorawat Phosaman cũng sở hữu chiều cao trên 1m90, mang lại sự an tâm trong việc làm chủ không gian vòng cấm. Sự kết hợp giữa Buaphan và Sorawat tạo nên một hệ thống phòng ngự bóng bổng gần như không thể bị xuyên phá.

Lợi thế toàn diện và tham vọng đỉnh cao

Dù tiền đạo Chinngoen Phutonyong gặp vấn đề nhỏ và phải tập riêng, lực lượng của U22 Thái Lan vẫn được đánh giá là mạnh nhất. Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà Rajamangala, cùng lối chơi kiểm soát bóng khó chịu và khả năng tận dụng tình huống cố định hiệu quả, họ đang là rào cản lớn nhất trên hành trình bảo vệ ngôi vương của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Trận chung kết sắp tới được dự báo sẽ là một cuộc đấu trí căng thẳng, nơi bản lĩnh và sự tỏa sáng của những ngôi sao như Yotsakorn hay Chanapach có thể sẽ quyết định kết quả cuối cùng.

PHỐ HỘI

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/u22-thai-lan-phan-tich-suc-manh-doi-thu-cua-u22-viet-nam-3315411.html