Tỷ lệ nợ công của Cameroon ở mức 40,9% GDP trong quý I/2022

Theo Báo cáo kinh tế mới nhất của Quỹ Khấu hao tự chủ (CAA) được công bố hôm 30/4, mức nợ công của Cameroon trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở mức 40,9% vào quý I/2022.

Kiểm đồng USD. Ảnh: AFP/TTXVN

CAA chỉ rõ rằng tổng dư nợ công quốc gia này, bao gồm 29,9% nợ nước ngoài và 11% nợ trong nước, tăng 0,8% so với quý trước và 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Liên quan đến chi phí và những rủi ro, tỷ trọng nợ bằng các đơn vị tiền tệ khác với đồng franc CFA được ước tính là 73,0% tổng danh mục trong giai đoạn được nghiên cứu, chiếm 45,3%, trong khi đồng euro được định giá bằng 27,8% tổng số nợ.

Theo các tiêu chí hội tụ có hiệu lực trong Cộng đồng Kinh tế và Tiền tệ Trung Phi (CEMAC), tỷ lệ nợ không được vượt quá 70% GDP để tránh vượt qua ngưỡng bền vững.

Các quy định liên quan khiến các quốc gia vi phạm trong tiểu vùng, gồm Cameroon, Congo, Gabon, Equatorial Guinea, Cộng hòa Chad và Cộng hòa Trung Phi, có thể bị trục xuất khỏi khối này./.

Tấn Đạt (P/v TTXVN tại Algeria)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ty-le-no-cong-cua-cameroon-o-muc-40-9-gdp-trong-quy-i-2022/242436.html