Tuyển Việt Nam và câu chuyện mặt cỏ nhân tạo

Đội tuyển Việt Nam có thể phải đá trên mặt cỏ nhân tạo tại Singapore. Trong khi VFF đã nỗ lực đưa kiến nghị đến Hội đồng AFF về việc yêu cầu các đội chủ nhà ưu tiên sử dụng mặt cỏ tự nhiên thì nhiều ý kiến cho rằng, nếu tuyển Việt Nam mạnh hơn đối thủ, đó không phải vấn đề quá lớn.

Liên đoàn bóng đá Singapore dự kiến sẽ thi đấu các trận trên sân nhà ở mặt cỏ nhân tạo Jalan Besar. Điều này có thể ảnh hưởng đến lối chơi của một số đội bóng tại bảng B, trong đó có tuyển Việt Nam. Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân Singapore ở vòng bảng vào ngày 30/12.

Tại phiên họp lần thứ 10 của nhiệm kỳ 2019-2023 của Hội đồng AFF, Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã đề nghị hội đồng dành sự quan tâm cho vấn đề này và cần có yêu cầu đối với Liên đoàn bóng đá Singapore về việc lựa chọn sân cỏ tự nhiên để tổ chức các trận đấu tại sân nhà.

Theo ý kiến của ông Trần Quốc Tuấn, việc tổ chức các trận đấu trên mặt cỏ tự nhiên sẽ giúp đảm bảo tốt các yếu tố về chuyên môn đối với tất cả các đội tuyển tham dự giải, đồng thời cũng giảm thiểu những chấn thương đáng tiếc có thể xảy đến với các cầu thủ so với khi phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Đây cũng là bài học thực tế được rút ra sau những trận đấu của các đội tuyển trên mặt cỏ nhân tạo ở SEA Games 30.

ĐT Việt Nam trong trận đấu với ĐT Singapore tại giải giao hữu quốc tế 2022. Ảnh: VFF

Hội đồng AFF ghi nhận ý kiến đóng góp từ ông Trần Quốc Tuấn và khẳng định sẽ yêu cầu các Liên đoàn thành viên phải ưu tiên lựa chọn sân vận động có mặt cỏ tự nhiên đạt tiêu chuẩn để tổ chức các trận đấu cho đội tuyển quốc gia của mình khi tham gia thi đấu tại AFF Cup 2022.

Câu hỏi được đặt ra, thi đấu trên sân cỏ nhân tạo có thực sự là bất lợi với tuyển Việt Nam? Thực tế, chúng ta từng có được những kết quả thuận lợi. Năm 2017, tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam đã thắng Campuchia trên sân nhân tạo trong bối cảnh rất khó khăn. Năm 2019, U22 Việt Nam đã lên ngôi vô địch. Đó là giải đấu mà U22 Việt Nam cũng đã có khoảng thời gian dài làm quen với mặt cỏ nhân tạo trước khi lên đường sang Philippines.

Theo quan điểm của cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Mạnh Dũng: “Nếu chúng ta đẳng cấp hơn thì kể cả khi Singapore đá sân nhà, đá sân cỏ nhân tạo, tuyển Việt Nam vẫn thắng. Nếu truy về nhiều SEA Games hoặc AFF Cup trước đây, chúng ta không ít lần đá sân cỏ nhân tạo, bao năm nay vẫn thế, không phải chưa từng chơi trên sân cỏ nhân tạo. Chúng ta vẫn có kết quả tốt mà, có ảnh hưởng gì đâu. Bây giờ, nhiều cầu thủ chuyên nghiệp khi nghỉ phép ở cấp câu lạc bộ, vẫn tham gia các giải phong trào, thi đấu cùng các đội phủi… họ cũng đá sân 7 người, sân cỏ nhân tạo cũng quen rồi”.

Những cầu thủ, huấn luyện viên của các đội tuyển quốc gia từng chỉ ra những vấn đề khi thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo là độ nảy của bóng mạnh hơn, độ bám giày ít hơn, dễ chấn thương hơn. Tuy nhiên, đó không phải vấn đề quá lớn. Với các cầu thủ chuyên nghiệp, họ hoàn toàn có thể thích nghi được. Hơn nữa, đó là những cái khó chung mà các tuyển Việt Nam và đối phương đều phải chịu như nhau, thế nên khó có thể nói đó là bất lợi của riêng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

Tất nhiên, khi đá trên mặt cỏ tự nhiên, tuyển Việt Nam sẽ triển khai được lối chơi sở trường của mình một cách thuận lợi nhất. Không thể phủ nhận được việc những đội bóng có lối chơi kỹ thuật như Việt Nam, Thái Lan sẽ ưa thích mặt cỏ tự nhiên, nhưng nếu là cuộc chơi chung thì tất cả đều phải chấp nhận.

Lợi thế sân nhà là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Đó cũng là điều mà các đội bóng luôn tận dụng tối đa. Đó không chỉ là yếu tố khán giả, mà còn là quen mặt sân. Nên nếu Singapore nhất quyết đá trên mặt cỏ nhân tạo, đó cũng là vấn đề nằm trong dự tính.

Với tuyển Việt Nam, khi đã đặt mục tiêu vô địch, chúng ta cần chứng minh sức mạnh. Mặt cỏ nhân tạo sẽ không phải vấn đề quá lớn khi các cầu thủ có được sự tự tin.

Hưng Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/tuyen-viet-nam-va-cau-chuyen-mat-co-nhan-tao-i670199/