Tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng tại Hữu Lũng: Linh hoạt cách làm, tạo sự đồng thuận

Xác định công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, làm tốt công này sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình dự án, đặc biệt là những dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Hữu Lũng đã chú trọng thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, linh hoạt công tác tuyên truyền, vận động, từ đó tạo đồng thuận trong Nhân dân.

Người dân xã Hồ Sơn nhận chi trả bồi thường của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn

Hữu Lũng đang là một trong những đơn vị có nhiều dự án, công trình quan trọng, trong đó có những dự án trọng điểm của tỉnh. Để đảm bảo tiến độ các dự án, công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Từ năm 2023 đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã dồn lực, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, trong đó xác định công tác tuyên truyền, vận động phải đi trước một bước, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại

Ông Phan Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy cho biết: Để tập trung thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, Huyện ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo sát với tình hình thực tiễn của huyện, trong đó điển hình là Nghị quyết số 91 ngày 22/12/2023 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Hữu Lũng đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công nhiệm vụ cụ thể, giao rõ trách nhiệm từng đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; chỉ đạo việc thành lập các tổ tuyên truyền để tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân đồng thuận, ủng hộ.

Công tác tuyên truyền miệng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phổ biến, thông tin, vận động người dân, do đó huyện đã thành lập 3 tổ tuyên truyền, gồm: tổ tuyên truyền thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện (tổ tuyên truyền của huyện), tổ tuyên truyền của Công an huyện, tổ tuyên truyền của Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Trong đó nòng cốt là tổ tuyên truyền của huyện do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm tổ trưởng.

Ông Phạm Công Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, tổ trưởng tổ tuyên truyền của huyện chia sẻ: Trước mỗi dự án, chúng tôi đều xây dựng đề cương tuyên truyền, kế hoạch tuyên truyền và có sự phân công, phân nhiệm cụ thể theo từng nhóm thành viên. Theo đó, các nhóm thành viên sẽ đến các thôn, thậm chí là từng nhà để tuyên truyền vận động, vận động lần thứ nhất chưa được thì tiếp tục đến lần thứ hai và nhiều lần sau đó để tuyên truyền, giải thích cho người dân về chủ trương, lợi ích lâu dài của các dự án, công trình. Với mỗi dự án chúng tôi cũng có sự phân loại đối tượng để lựa chọn cách tuyên truyền linh hoạt.

Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2023 đến nay, các tổ tuyên truyền đã thực hiện được hơn 80 cuộc tại các thôn, tổ dân phố, các nhóm gia đình để vận động, thuyết phục người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. Được biết, trong quý II/2024, huyện sẽ thành lập thêm một tổ gồm các đồng chí phụ trách theo dõi, hỗ trợ thôn theo Nghị quyết số 77 ngày 25/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình để triển khai công tác gắn với nhiệm vụ tuyên truyền giải phóng mặt bằng.

Cùng đó, các cấp, ngành cũng tăng cường tuyên truyền giải phóng mặt bằng qua các hội nghị, kỳ họp, qua sinh hoạt tại các chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội và tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Từ năm 2023 đến nay, trên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, trang tin điện tử của huyện, hệ thống loa phát thanh huyện đã đăng tải, phát sóng trên 150 tin, bài về công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án tại huyện.

Song song với công tác tuyên truyền, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã đã chú trọng công tác đối thoại để vừa phổ biến, đưa các chủ trương đến với người dân, vừa kịp thời lắng nghe, giải đáp kiến nghị, nguyện vọng chính đáng cho người dân. Ngoài các cuộc đối thoại định kỳ, hằng năm, lãnh đạo Huyện ủy cũng tổ chức các cuộc đối thoại chuyên đề về giải phóng mặt bằng với Nhân dân các xã chịu ảnh hưởng bởi các dự án.

Đơn cử như đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, trước đó, các thôn thuộc xã Hồ Sơn, Hòa Thắng có người dân chịu ảnh hưởng của dự án đã tổ chức họp vừa để tuyên truyền, vận động, vừa để lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người dân. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện cũng đã phối hợp tổ chức họp tại các xã để ghi nhận ý kiến của các hộ dân. Đến ngày 13/3/2024 vừa qua, Hội đồng Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư huyện đã tổ chức đối thoại với hơn 70 hộ dân chịu ảnh hưởng bởi dự án để quán triệt một số nội dung phương án bồi thường, đồng thời ghi nhận, giải đáp các kiến nghị liên quan cho người dân. Ngay sau đó, ngày 15/3, Hội đồng Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư huyện đã tổ chức đối thoại với các hộ dân còn chưa nhất trí với các phương án bồi thường. Từ đó, người dân hiểu rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đầu tư xây dựng công trình, dự án, từng bước phối hợp gỡ khó trong bàn giao mặt bằng cho đơn vị quản lý, thi công dự án.

Từ năm 2023 đến nay, cấp ủy, chính quyền huyện đã tổ chức được trên 20 cuộc đối thoại với người dân, trong đó có các cuộc đối thoại định kỳ, đối thoại với các hộ dân chịu ảnh hưởng bởi các dự án và đối thoại với các hộ dân chưa nhất trí với phương án bồi thường để thông qua đó quán triệt, tuyên truyền, ghi nhận, giải đáp nguyện vọng chính đáng cho người dân.

Người dân đồng thuận

Từ việc đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường đối thoại, người dân trên địa bàn huyện đã hiểu rõ hơn về chủ trương đầu tư, xây dựng, lợi ích lâu dài của các công trình, dự án mang lại, đồng thời bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

Bà Chu Thị Thúy, thôn Trại Nhạn, xã Hồ Sơn cho biết: Trong thời gian qua, được các cán bộ huyện và xã tuyên truyền, vận động, được mời tham gia đối thoại, nhiều vấn đề chúng tôi còn thắc mắc, còn chưa hiểu về phương án bồi thường đã được các cán bộ huyện giải đáp cụ thể, chi tiết. Năm 2024 này, gia đình tôi đồng ý bàn giao hơn 1.600 m2 đất để phục vụ dự án. Sau khi nhất trí bàn giao đất, chúng tôi cũng được chi trả tiền bồi thường ngay sau đó.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, bên cạnh việc chú trọng tuyên truyền hay kịp thời giải đáp ý kiến chính đáng của người dân, trong quá trình thực hiện, các cấp ủy, chính quyền cũng quan tâm thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, vận động người dân rút đơn, chấp hành và ủng hộ các chủ trương đề ra. Bằng sự linh hoạt, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, dân vận, cơ bản người dân trên địa bàn đều đồng thuận, nhất trí với chủ trương đầu tư, xây dựng các công trình, dự án. Hữu Lũng là một trong những đơn vị cấp huyện đang thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng.

Như năm 2024, huyện thực hiện giải phóng mặt bằng 11 công trình, dự án (trong đó có 4 dự án trọng điểm của tỉnh và 7 dự án khác) với tổng diện tích cần thu hồi là 442,48 ha. Kết quả, trong hơn 3 tháng đầu năm, huyện đã chỉ đạo tổ chức kiểm đếm đối với 598 trường hợp với diện tích 202,4 ha; hoàn thành giải phóng mặt bằng diện tích 74 ha, tăng 20,04 ha so với tổng diện tích giải phóng mặt bằng cả năm 2023. Trong đó, riêng Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, huyện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng được hơn 40 ha, đảm bảo tiến độ đề ra.

Thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại, vận động, thuyết phục để người dân hiểu và ủng hộ chủ trương xây dựng các công trình, dự án, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.

PHƯƠNG VY - MINH KHANG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/tuyen-truyen-van-dong-giai-phong-mat-bang-tai-huu-lung-linh-hoat-cach-lam-tao-su-dong-thuan-5006744.html