Tuyên truyền pháp luật ở Lộc Bình: Đa dạng hình thức, rõ đối tượng

Để đưa pháp luật đến với Nhân dân, thời gian qua, các cấp, ngành trên địa bàn huyện Lộc Bình đã đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Qua đó, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tháng 7/2023, UBND xã Minh Hiệp, huyện Lộc Bình tổ chức thành công hội thi hòa giải viên giỏi, với 12/12 thôn tham gia. Anh Lâm Văn Vận, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, tổ trưởng tổ hòa giải thôn Nà Noong, xã Minh Hiệp chia sẻ: Thôn có 81 hộ với trên 360 nhân khẩu. So với hình thức tuyên truyền thông qua hội nghị thông thường, trong hội thi qua các phần thi tìm hiểu kiến thức, xử lý tình huống, tiểu phẩm giúp chúng tôi dễ nhớ, dễ hiểu hơn các quy định của pháp luật. Từ đó, chúng tôi áp dụng vào thực tiễn, như năm 2023, tổ hòa giải của thôn hòa giải thành 20/24 vụ, đạt 83,3%, chủ yếu là tranh chấp đồi rừng, mâu thuẫn bạo lực gia đình.

Được biết ngoài xã Minh Hiệp, xã Khánh Xuân cũng đã tổ chức thành công hội thi hòa giải viên giỏi với 10/10 thôn tham gia. Huyện Lộc Bình là huyện duy nhất trên địa bàn tỉnh có đơn vị cấp xã tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi năm 2023. Nhờ quan tâm, đổi mới thức tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác này trên địa bàn huyện. Trong năm 2023, tỷ lệ hòa giải thành của huyện đạt 78% (tăng 12% so với năm 2022).

Ông Lương Văn Chầm, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Lộc Bình cho biết: Việc tổ chức các hội thi về tìm hiểu pháp luật là một trong những giải pháp để đổi mới hình thức PBGDPL. Phòng Tư pháp đã phối hợp, hướng dẫn các đơn vị, cơ sở, đảm bảo nội dung thi tìm hiểu pháp luật đúng quy định, phù hợp với nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân. Qua các hội thi đã góp phần nâng cao hiệu quả PBGDPL, nâng cao hiểu biết, trách nhiệm của người dân trong chấp hành pháp luật, từ đó xây dựng khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự. Cùng đó các cơ quan, đơn vị của huyện đã tích cực đổi mới, vận dụng nhiều hình thức PBGDPL cho từng đối tượng, địa bàn như: tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi, lưu động...

Nổi bật trong công tác PBGDPL, huyện đã huy động sự tham gia phối hợp của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể để phù hợp với từng đối tượng, tạo hiệu quả trong cộng đồng. Tiêu biểu như: Tòa án Nhân dân huyện tổ chức phiên tòa xét xử lưu động; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức hội thi, diễn đàn tuyên truyền pháp luật; các trường học xây dựng thư viện xanh, tủ sách pháp luật…

Bà Đặng Thị Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lộc Bình cho biết: Nắm bắt đặc điểm tâm lý, nhu cầu tìm hiểu pháp luật của hội viên, thời gian qua, hội luôn chú trọng lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp với phụ nữ như: hôn nhân và gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người… Hằng năm chúng tôi phối hợp tổ chức các hội thi, diễn đàn, giao lưu để tạo điểm nhấn trong PBGDPL. Đơn cử năm 2023, chúng tôi đã phối hợp với các ngành chức năng, đoàn thể huyện, chính quyền xã tổ chức thành công 6 hội thi tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống xâm hại trẻ em và phòng, chống mua bán người tại các cụm xã. Qua nhiều hình thức tuyên truyền, hội viên nâng cao hiểu biết và chấp hành pháp luật tốt hơn. Năm 2023, trên 80% hộ hội viên đạt gia đình 5 không, 3 sạch (trong đó có tiêu chí “gia đình không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”).

“Huyện Lộc Bình là có cách làm thiết thực, hiệu quả trong công tác PBGDPL. Trong đó, huyện triển khai nhiều hình thức đổi mới thông qua các hội thi tìm hiểu pháp luật, tăng cường phối hợp với các cơ quan trong PBGDPL. Từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn huyện”.

Ông Dương Công Luyện, Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp

Cùng với đó huyện thường xuyên quan tâm kiện toàn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Hiện toàn huyện có 50 báo cáo viên pháp luật, trên 400 tuyên truyền viên pháp luật, hơn 1.300 hòa giải viên. Đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL đã được củng cố cả về số lượng và chất lượng, các báo cáo viên đều có trình độ đại học, đội ngũ tuyên truyền viên cấp xã, hòa giải viên thôn đều am hiểu về pháp luật, có uy tín, thường xuyên được cung cấp các tài liệu để thực hiện công tác PBGDPL. Thông qua các hội nghị, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt định kỳ cơ quan, đoàn thể, thôn, tổ dân phố... từ năm 2023 đến nay, các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn đã PBGDPL được trên 700 cuộc, cho hơn 56.000 lượt người nghe. Các hội nghị PBGDPL đã tăng cường trao đổi, đối thoại giải đáp những thắc mắc từ phía người được tuyên truyền nhằm nâng cao tính chủ động tìm hiểu và tiếp cận kiến thức pháp luật của người dân.

Ngoài ra, huyện Lộc Bình cũng quan tâm PBGDPL qua phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử. Từ năm 2023 đến nay, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tuyên truyền trên sóng truyền thanh cấp huyện và cấp xã được trên 9.500 lượt phát sóng; tuyên truyền qua xe loa lưu động được trên 70 lượt. Trang thông tin điện tử của huyện đăng tải được hơn 200 tin, bài; trong đó cập nhật, đăng tải đầy đủ, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thi hành luật của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

Với việc làm thiết thực, công tác PBGDPL trên địa bàn huyện Lộc Bình ngày càng chuyển biến tích cực, hiệu quả. Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân được nâng cao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

DƯƠNG DUYÊN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/tuyen-truyen-phap-luat-o-loc-binh-da-dang-hinh-thuc-ro-doi-tuong-5003136.html