Tuyển Thái Lan chia tay 3 cầu thủ trước AFF Cup 2020

Trung vệ Pansa Hemviboon là một trong 3 cái tên bị thay thế vào phút chót trước khi tuyển Thái Lan lên đường sang Singapore dự AFF Cup 2020.

Huấn luyện viên (HLV) Alexandre Polking đã gạch tên Peerapat Notchaiya, Pakorn Prempak và Pansa Hemviboon và triệu tập bổ sung các cầu thủ Suriya Singmui, Jenphob Phokhi và Pawee Tanthatemee lên thay thế. Nhóm này đã hội quân với tuyển Thái Lan vào ngày 29/11 và có buổi tập đầu tiên hướng đến AFF Cup 2020.

Theo truyền thông Thái Lan, Notchaiya và Prempak gặp chấn thương nặng không kịp hồi phục cho AFF Cup. Hemviboon chủ động xin không lên tuyển với lý do chấn thương, nhưng lại bất ngờ ra sân thi đấu vòng 15 Thai League 2020/21 ngay trước ngày đội tập trung. Không những đá chính, trung vệ sinh năm 1990 còn chơi trọn vẹn 90 phút giúp Burriam United thắng 1-0 Chiangrai.

Pansa Hemviboon xin không lên tuyển vì chấn thương nhưng vẫn ra sân đá chính ở Thai League. Ảnh: Burriram United.

HLV Polking chia sẻ: "Tôi xin từ chối nói về trường hợp này. Rõ ràng, trước đó chúng tôi đã được thông báo cầu thủ này gặp chấn thương, hoặc có thể chưa thực sự sẵn sàng cho đội tuyển. Vì vậy, tôi đã gọi một cầu thủ chất lượng khác lên thay thế".

Không có sự phục vụ của Pansa Hemviboon, tuyển Thái Lan còn gặp khó khăn khác khi hậu vệ gốc Đức Philip Roller chắc chắn nghỉ 2 trận đầu AFF Cup 2020. Cầu thủ sinh năm 1994 gặp chấn thương nhẹ, vẫn sẵn sàng phục vụ đội tuyển, nhưng bất ngờ phải về Đức vì việc gia đình, dự kiến có mặt tại Singapore sớm nhất ngày 11/12.

Bên cạnh đó, nhóm cầu thủ ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài của tuyển Thái gồm Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan hay Kawin Thamsatchanan sẽ sang Singapore hội quân muộn, có nhiều nhất 3 ngày chuẩn bị cho giải đấu, nên đây là bài toán khó với HLV Polking.

"Điều quan trọng là chúng ta phải tin vào những gì đang có. Thái Lan sẽ vẫn hướng đến chức vô địch để thỏa lòng người hâm mộ", ông Polking chia sẻ.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tuyen-thai-lan-chia-tay-3-cau-thu-truoc-aff-cup-2020-post1280530.html