Tuyển sinh lớp 10: Gần 170.000 thí sinh Hà Nội, TP HCM bắt đầu thi môn Ngữ Văn

Sáng nay 2/6, Hà Nội và TP.HCM tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020. Có gần 170.000 học sinh đăng ký dự thi. Trong buổi thi đầu tiên, thí sinh làm bài môn Ngữ văn, thời gian 120 phút.

Trước khi vào phòng thi các thí sinh tranh thủ ôn lại kiến thức. Ảnh Thu Dịu

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm học 2019-2020 bát đầu từ 2/6 đến hết ngày 3/6. Theo đó, sáng ngày 2/6, các thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Toán với hình thức thi tự luận, thời gian làm bài là 120 phút.

Ngày 3/6, thí sinh tiếp tục hoàn thành bài thi môn Lịch sử, Ngoại ngữ và các môn chuyên với thí sinh đăng ký thi tuyển vào các trường THPT chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Đây cũng là năm đầu tiên thí sinh Hà Nội phải thi 4 môn để cạnh tranh vào các trường THPT công lập.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm 2019, Hà Nội có khoảng 101.460 học sinh tốt nghiệp THCS, giảm 4.000 học sinh so với năm trước. Dựa vào số chỉ tiêu của các trường sẽ có khoảng 60 - 62% số học sinh được tuyển vào THPT công lập, số còn lại sẽ phải học tại các trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên. Năm nay, tại Thủ đô có gần 86.000 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2018, tại Hà Nội đã sảy ra tình trạng lọt đề thi nên năm nay Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng quy định, mỗi phòng thi sẽ có 2 giám thị coi thi, các giám thị đều được bốc thăm ngẫu nhiên. Bên cạnh đó, để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, Hà Nội đã cho lắp đặt camera giám sát tại các phòn để đề thi cũng như phòng chấm bài thị tự luận, bài thi trắc nghiệm. Trưởng điểm thi phải trực tiếp khóa và niêm phong các phòng để thiết bị sao in không phục vụ thi, hệ thống thông tin liên lạc, phòng máy tính có kết nối internet và giữ chìa khóa. Các cửa sổ gần nhà dân, đường giao thông đều đảm bảo có cửa sổ chắc chắn, đóng kín trong suốt thời gian thí sinh làm bài thi, không để đề thi lọt ra ngoài.

Tại TP HCM, có 74.180 thí sinh đăng ký vào các lớp 10 THPT công lập và 6.147 thí sinh thi vào lớp 10 chuyên. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra tại 135 hội đồng thi vào ngày 2/6 và 3/6. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM điều động hơn 10.000 giám thị và hơn 2.200 giám khảo phục vụ cho kỳ thi.

Năm học 2019-2020, 112 trường THPT công lập trên địa bàn TP HCM sẽ tuyển 67.299 học sinh vào lớp 10. Hiện số học sinh lớp 9 dự kiến sẽ tốt nghiệp THCS năm nay của thành phố là 95.334 học sinh.

Tuy nhiên, chỉ có 80.327 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập. Như vậy có khoảng 15.000 học sinh đã tự chọn cho mình hướng đi khác như học tập tại các trường tư thục, quốc tế, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp nghề...

Dự kiến, ngày 13/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM sẽ công bố kết quả của kỳ thi. Ngày 14/6 sẽ công bố kết quả điểm số và điểm chuẩn tuyển sinh THPT chuyên, tích hợp và diện tuyển thẳng. Ngày 10/7, thành phố sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh 10 và danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10.

Đỗ Hòa - Thu Dịu

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/tuyen-sinh-lop-10-gan-170000-thi-sinh-ha-noi-tp-hcm-bat-dau-thi-mon-ngu-van-105854.html