Tuyên Quang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân

Trước ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10 gây mưa lớn, ngập úng, sạt lở trên diện rộng tại nhiều địa phương, UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường và phục hồi các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

Lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang tích cực, khẩn trương hỗ trợ, bảo đảm cho nhân dân sớm ổn định cuộc sống, sản xuất sau mưa lũ. Ảnh: Cổng TTĐT Tuyên Quang

Lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang tích cực, khẩn trương hỗ trợ, bảo đảm cho nhân dân sớm ổn định cuộc sống, sản xuất sau mưa lũ. Ảnh: Cổng TTĐT Tuyên Quang

Theo đó, giao lực lượng Công an toàn tỉnh Tuyên Quang tích cực, khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, vệ sinh môi trường với phương châm “Lũ rút đến đâu, khắc phục đến đó”, bảo đảm cho nhân dân sớm ổn định cuộc sống, sản xuất sau mưa lũ.

Các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện về công tác khắc phục tại địa bàn; trực tiếp chỉ huy, không phó mặc cho lực lượng hỗ trợ; triển khai nghiêm phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, không để phát sinh dịch bệnh; huy động lực lượng đoàn thể, thôn bản hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, trường học, cơ sở y tế, công cộng, sớm đưa đời sống trở lại bình thường.

Các sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh đồng loạt triển khai các nhiệm vụ cụ thể nhằm khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Sở Y tế tập trung giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kịp thời kiểm tra chất lượng nguồn nước sinh hoạt, cung cấp hóa chất xử lý môi trường, đồng thời tổ chức các đội khám, chữa bệnh lưu động phục vụ người dân tại những khu vực bị chia cắt. Song song với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, chất thải sau thiên tai, bảo đảm đúng quy định, hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Lực lượng Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang huy động tối đa nhân lực, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời hỗ trợ di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương khắc phục hệ thống hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, xử lý các điểm tồn đọng rác thải, nước đọng nhằm sớm đảm bảo điều kiện đi lại, sinh hoạt cho nhân dân. Cùng với đó, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất, đồng thời chăm lo đời sống, thu nhập cho công nhân.

Chú trọng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình, kết quả khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời phổ biến rộng rãi đến nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và các tổ chức chính trị - xã hội vận động hội viên, đoàn viên cùng nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, trường học, công sở. Đồng thời tổ chức các hoạt động hỗ trợ lương thực, nước uống, thuốc men đến các hộ dân bị ảnh hưởng, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời.

Q.VY

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/tuyen-quang-tap-trung-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-som-on-dinh-doi-song-nhan-dan-172089.html