Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tiếp tục siết chặt các dự án năng lượng gió tại Mỹ, lần này mở rộng sang cả các dự án điện gió trên đất liền, bao gồm nhiều dự án được triển khai trên đất tư nhân.
TRUNG QUỐC - Một tua-bin gió ngoài khơi cao gần bằng tháp Eiffel, với cánh quạt dài tới 147m và công suất 20 MW, đang thu hút sự chú ý của ngành năng lượng toàn cầu khi có thể cung cấp điện cho hàng chục nghìn hộ gia đình.
Đòi hỏi về vận tải và bảo trì kỹ thuật đang thúc đẩy hình thành các cảng chuyên dụng, đồng thời tạo không gian phát triển mới cho ngành đóng tàu và công nghiệp cơ khí biển.
Trong khi chủ sở hữu turbine điện gió và các cơ quan chức năng còn chưa kịp triển khai phương án xử lý hiện trường, thì kẻ gian đã nhanh chân hơn một bước.
Ngày 27/4, Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho biết họ đã đạt được thỏa thuận chấm dứt thêm hai hợp đồng thuê điện gió ngoài khơi của Mỹ để đổi lấy khoản đầu tư cam kết trị giá 885 triệu USD vào nhiên liệu hóa thạch trong nước.
Các 'ông lớn' năng lượng trong và ngoài nước vào cuộc đua quyết liệt giành quỹ công suất điện gió ven biển cuối cùng theo phân bổ quy hoạch cho tỉnh Lâm Đồng.
Ngày 27-4, truyền thông quốc tế đưa tin, Nhật Bản đang đẩy mạnh kế hoạch xây dựng một trang trại điện gió nổi ngoài khơi quần đảo Izu với quy mô trên 1 gigawatt, kỳ vọng là dự án điện gió nổi lớn nhất thế giới.
Điện gió đang trở thành trụ cột của hệ thống điện toàn cầu trong bối cảnh nhu cầu điện tăng nhanh. Báo cáo của GWEC cho thấy châu Á dẫn dắt tăng trưởng, trong đó Việt Nam được nhắc đến trong nhóm thị trường đáng chú ý.
Theo kế hoạch, trang trại này sẽ có công suất phát điện ít nhất 1 gigawatt, tương đương với một lò phản ứng hạt nhân.
Dự án điện gió xa bờ nhất Trung Quốc mở màn giai đoạn tăng tốc phát triển năng lượng sạch ngoài khơi.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đề nghị các doanh nghiệp Nga nghiên cứu kỹ Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, thực trạng việc giao khu vực biển đối với điện gió ngoài khơi để có định hướng, quyết định phù hợp với mục tiêu phát triển của các bên.
Tàu dịch vụ điện gió ngoài khơi do đội ngũ kỹ sư, người lao động Việt Nam đóng mới với công nghệ hiện đại, yêu cầu cao về độ ổn định, an toàn và độ chính xác trong chế tạo và vận hành.
Khi nhiều dự án điện gió ngoài khơi đua nhau xin giao biển để khảo sát, Sở Công thương Lâm Đồng cảnh báo nhiều vùng biển tiềm năng sẽ bị chiếm dụng.
Tối 24-3, tại Hải Phòng, Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) tổ chức lễ hạ thủy tàu điện gió ngoài khơi ký hiệu ST245 số 83.