Tuổi trẻ ghi nhớ lời Bác, ươm mầm xanh cho Thủ đô

Hòa trong không khí thi đua sôi nổi mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ, Đoàn Thanh niên các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'.

Đây không chỉ là hoạt động khởi đầu năm mới mà còn là hành động cụ thể của Tuổi trẻ Thủ đô trong việc chung tay giải quyết các “điểm nghẽn”, xây dựng một Hà Nội xanh, sạch, đẹp trong kỷ nguyên mới.

Trồng cây theo lời Bác dạy

Tuổi trẻ xã Phù Đổng triển khai trồng và chăm sóc hàng cây thanh niên, cụ thể hóa lời dạy của Bác bằng những công trình thiết thực. Ảnh: PV

Tuổi trẻ xã Phù Đổng triển khai trồng và chăm sóc hàng cây thanh niên, cụ thể hóa lời dạy của Bác bằng những công trình thiết thực. Ảnh: PV

Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026 là dịp để tuổi trẻ Thủ đô khẳng định vai trò xung kích, biến ý thức bảo vệ môi trường thành những hành động cụ thể tại cơ sở ngay đầu năm mới.

Bí thư Đoàn xã Phù Đổng Nguyễn Văn Tú chia sẻ: "Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”' không chỉ mang ý nghĩa thời điểm mà còn là tư tưởng lớn về phát triển bền vững, về trách nhiệm của mỗi người dân đối với quê hương, đất nước".

Thấm nhuần lời Bác dạy, những năm qua, tuổi trẻ Phù Đổng đã tích cực triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực như xây dựng và chăm sóc hàng cây thanh niên tự quản, vườn hoa thanh niên, công trình măng non trong trường học.

Trong mùa xuân này, thanh niên Phù Đổng đặt quyết tâm cao độ vào việc thay đổi tư duy quản lý môi trường tại cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để mỗi đoàn viên xem đây là việc làm thường xuyên, liên tục chứ không chỉ trong dịp đầu xuân. “Đoàn Thanh niên xã tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào mỗi đoàn viên trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh, gắn với việc xây dựng nông thôn mới ngày càng khang trang, văn minh”, đồng chí Nguyễn Văn Tú cho biết.

Thanh niên Thủ đô hăng hái tham gia Tết trồng cây, quyết tâm biến những hành động nhỏ thành phong trào lớn bảo vệ môi trường quê hương. Ảnh: PV

Thanh niên Thủ đô hăng hái tham gia Tết trồng cây, quyết tâm biến những hành động nhỏ thành phong trào lớn bảo vệ môi trường quê hương. Ảnh: PV

Hòa chung khí thế, tại xã Thạch Thất, tuổi trẻ cam kết luôn là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc lan tỏa lối sống xanh, biến những hành động nhỏ thành phong trào lớn, góp phần xây dựng quê hương ngày một tươi xanh, giàu đẹp.

Bí thư Đoàn xã Thạch Thất Lê Văn Hoàn chia sẻ: "Tết trồng cây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức đối với môi trường sống ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Mỗi cây xanh được trồng hôm nay chính là một hành động cụ thể góp phần vì tương lai của thế hệ mai sau".

Đoàn viên, thanh thiếu nhi xã Bình Minh trồng và chăm sóc cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ. Ảnh: PV

Đoàn viên, thanh thiếu nhi xã Bình Minh trồng và chăm sóc cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ. Ảnh: PV

Còn tại xã Bình Minh, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã luôn xác định phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp - văn minh. Phong trào trồng cây, chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường đã được các thôn, tổ dân phố, các ban ngành, đoàn thể và đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên hưởng ứng tích cực.

Bí thư Đoàn xã Bình Minh Nguyễn Lan Anh khẳng định: "Đối với thanh niên, lời dạy của Bác không chỉ là phong trào đầu năm, mà là nhiệm vụ lâu dài: tuổi trẻ phải đi đầu trong bảo vệ môi trường, xây dựng quê hương xanh hơn, sạch hơn, đáng sống hơn. Và tại xã Bình Minh, Đoàn không chỉ tham gia, mà phải là lực lượng nòng cốt, lực lượng xung kích, lực lượng đảm nhận phần việc cụ thể trong phong trào trồng cây và giữ màu xanh cho địa phương".

Xung kích vì một Thủ đô xanh

Công trình hàng cây thanh niên của tuổi trẻ phường Hoàn Kiếm. Ảnh: PV

Công trình hàng cây thanh niên của tuổi trẻ phường Hoàn Kiếm. Ảnh: PV

Phong trào Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ mang ý nghĩa môi trường thuần túy mà còn là đòn bẩy để Tuổi trẻ Thủ đô trực tiếp tham gia giải quyết 5 điểm nghẽn chiến lược của thành phố, đặc biệt là vấn đề môi trường.

Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Minh Phúc: Trong tuần sau, tuổi trẻ Thủ đô sẽ ra quân Tháng thanh niên; đồng thời kết hợp trồng cây xanh, mở đầu chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026).

Năm 2026 các cấp bộ đoàn Thủ đô phấn đấu trồng 300.000 cây xanh, riêng trong Tháng Thanh niên là 50.000 cây xanh. Những chỉ tiêu cụ thể này khẳng định vai trò xung kích góp phần xây dựng Thủ đô xanh - văn minh - hiện đại”.

Đoàn viên, thanh niên xã Tây Phương ra quân trồng cây tại các tuyến đường làng nghề nhằm cải thiện cảnh quan và giảm thiểu khói bụi sản xuất. Ảnh: PV

Đoàn viên, thanh niên xã Tây Phương ra quân trồng cây tại các tuyến đường làng nghề nhằm cải thiện cảnh quan và giảm thiểu khói bụi sản xuất. Ảnh: PV

Góp sức vào mục tiêu chung, tuổi trẻ xã Tây Phương đã chủ động "xanh hóa" làng nghề, nơi vốn có mật độ dân cư cao và áp lực sản xuất lớn. Bí thư Đoàn xã Tây Phương Nguyễn Hữu Sơn chia sẻ: "Việc trồng cây xanh và tạo bóng mát ven các trục đường, khu sản xuất không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn nâng cao hình ảnh một làng nghề phát triển bền vững, thân thiện và văn minh. Mỗi hàng cây mới sẽ là “lá phổi xanh” trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường không khí, giảm thiểu khói bụi và tiếng ồn từ hoạt động sản xuất, đồng thời tạo không gian sinh hoạt cộng đồng trong lành cho nhân dân".

Phát huy tinh thần xung kích và tình nguyện, đoàn viên, thanh niên xã Tây Phương đã đi đầu trong việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, đồng thời tích cực tuyên truyền để mỗi hộ gia đình, mỗi cơ sở sản xuất cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Đồng chí Nguyễn Hữu Sơn cho biết thêm: "Lực lượng thanh niên chúng tôi xác định rõ, trồng cây phải đi đôi với chăm sóc và bảo vệ. Mỗi đoàn viên cần thường xuyên kiểm tra, tưới nước, làm cỏ, bảo đảm cây sinh trưởng tốt. Có như vậy, phong trào mới thực sự mang lại hiệu quả lâu dài, góp phần xây dựng hình ảnh xã Tây Phương - một làng nghề phát triển nhưng vẫn gìn giữ được môi trường xanh, sạch, đẹp".

Tuổi trẻ Bình Minh đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu xanh. Ảnh: PV

Tuổi trẻ Bình Minh đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu xanh. Ảnh: PV

Tương tự, Đoàn xã Bình Minh tập trung vào hiệu quả thực chất, bảo đảm cây trồng đúng kỹ thuật và sinh trưởng tốt. Đoàn xã đảm nhận phối hợp cùng trường Mầm non Bình Minh tổ chức các đội hình tình nguyện chăm sóc cây xanh tại các tuyến đường, khuôn viên công cộng và nhà văn hóa. Các mô hình "Tuyến đường tự quản xanh - sạch - đẹp", "Vườn cây đoàn kết" và phong trào "Chủ nhật xanh" được duy trì thường xuyên nhằm lan tỏa ý thức trong đoàn viên, học sinh, thanh thiếu nhi, mỗi người trồng một cây, mỗi gia đình giữ một khoảng xanh, mỗi khu dân cư thêm một hàng cây, hàng hoa. Đồng chí Lan Anh chia sẻ thêm: "Tuổi trẻ Bình Minh không chỉ trồng cây hôm nay, mà còn gieo ý thức trách nhiệm cho ngày mai".

Với tinh thần "Mỗi đoàn viên một cây xanh – Mỗi hành động nhỏ, một tương lai xanh", Tuổi trẻ Thủ đô cam kết phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và sáng tạo; chung tay cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, để mỗi góc phố, con đường đều mang đậm dấu ấn của sức trẻ và màu xanh hy vọng, góp phần làm cho đất nước "càng ngày càng xuân" như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Nguyệt Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tuoi-tre-ghi-nho-loi-bac-uom-mam-xanh-cho-thu-do-734995.html