'Tuổi cao - gương sáng' trong sản xuất, kinh doanh giỏi ở Xín Mần

Những năm qua, phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi của người cao tuổi (NCT) huyện Xín Mần tiếp tục phát triển mạnh và có sức lan tỏa. Ngày càng nhiều NCT tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi trên tất cả lĩnh vực và trở thành phong trào thi đua sôi nổi ở các cấp Hội NCT trên địa bàn toàn huyện.

Ông Hoàng Xuân Thương (ngoài cùng bên phải) tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh giỏi của xã Nà Chì.

Nghỉ chế độ năm 2017, ông Nguyễn Văn Trưởng (64 tuổi), ở thôn Díu Thượng, xã Bản Díu là một người cần cù, chịu khó. Ông tích cực tham gia cải tạo vườn tạp trồng các loại cây ăn quả như mận, ổi, bưởi; nấu rượu, nuôi lợn sinh sản, lợn thương phẩm và nuôi gia cầm, ngoài ra ông mở cửa hàng tạp hóa với nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ bà con nhân dân. Trung bình mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông thu nhập trên 80 triệu đồng, tạo việc làm cho 6 lao động địa phương. Ông Trưởng chia sẻ: Tích cực lao động sản xuất tạo ra của cải, vật chất cho gia đình là việc phải làm, nó không chỉ mang lại niềm vui, sức khỏe cho tuổi già mà đó còn là động lực cho con cháu vươn lên.

Ông Vương Văn Phảng (trái) điền hình sản xuất, kinh doanh giỏi của xã Bản Díu.

Cách thôn Díu Thượng không xa, ông Vương Văn Phảng (75 tuổi), thôn Na Lũng, xã Bản Díu là một trong những người “dám nghĩ, dám làm” đi đầu phát triển kinh tế lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và xây dựng. Từ những số tiền tích góp được sau nhiều năm vất vả lao động, năm 2017 trước nhu cầu thực tế tại địa phương, ông Phảng mạnh dạn vay thêm vốn để đầu tư mua máy xúc làm dịch vụ. Sau hơn một năm lợi nhuận tăng lên, ông tiếp tục cùng các con đầu tư thêm 3 máy xúc to nhỏ các loại để phù hợp với từng địa bàn, từng công việc. Sẵn có phương tiện vận chuyển ông đầu tư xây dựng cơ sở ép gạch, cung ứng vật liệu xây dựng cho người dân trong và ngoài xã. Mặc dù tuổi cao, nhưng ông Phảng luôn động viên và cùng với con, cháu tham gia lao động với công việc hàng ngày. Ngoài ra, gia đình ông còn là hộ tiêu biểu trong sản xuất chăn nuôi với mô hình “vườn - ao - chuồng”, đào ao thả cá, nuôi lợn, nấu rượu và tăng gia trồng rau để phục vụ đời sống. Hiện tại, cơ sở sản xuất gạch của gia đình ông tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động với mức thu nhập 8 triệu đồng/tháng, đóng góp xây dựng Nông thôn mới ở địa phương 2 triệu đồng/tháng. Tổng thu nhập sau khi trừ chi phí đầu tư đạt 1 tỷ đồng/năm.

Không chỉ vậy, những năm qua Hội NCT các cấp đã chú trọng việc cung ứng vật tư, cây con giống phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp. Nổi bật như hộ ông Hoàng Xuân Thương, thôn Nguyên Thành, xã Nà Chì; mỗi năm tổng thu nhập từ vườn, ao, chuồng và sản xuất, chế biến chè gia đình ông cũng có cả trăm triệu đồng. Cũng như gia đình ông Thương, gia đình ông Hoàng Đình Ngơi (66 tuổi) thôn Nậm Khương, xã Nà Chì trồng hơn 8 ha quế và 4 ha chè; năm 2022, thu nhập từ tỉa cành cây quế gia đình ông thu được trên một trăm triệu đồng, ngoài ra ông còn chăn nuôi 30 con lợn thương phẩm, 300 m2 ao thả cá thịt… Tổng thu nhập 360 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm. Bản thân ông Ngơi và gia đình luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu đi đầu trong các phong trào xây dựng Nông thôn mới, cải tạo vườn tạp, xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu trên địa bàn…

Theo báo cáo của Hội NCT Xín Mần, toàn huyện hiện có hơn 6 nghìn hội viên NCT, trong đó có hơn 3,5 nghìn NCT trực tiếp lao động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực, có hơn 300 NCT tiêu biểu cấp cơ sở. Nhiều hội viên có kiến thức, kinh nghiệm đã đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, đạt hiệu quả kinh tế cao. Những năm qua, Hội NCT các cấp đã vận động cán bộ, hội viên khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp. Hội viên NCT đã mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại, chú trọng phát triển vùng cây con chất lượng cao, đưa các cây con giống có năng suất cao vào sản xuất, nhiều hộ NCT có thu nhập từ 50 - 200 triệu đồng/năm.

Chủ tịch Hội NCT huyện Xín Mần, Hoàng Thị Hoa cho biết: Phong trào làm kinh tế giỏi được đẩy mạnh đã góp phần làm phong phú hơn nội dung phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” do T.Ư Hội NCT Việt Nam phát động. Thời gian tới, Hội NCT các cấp huyện Xín Mần tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào thi đua NCT sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng, phấn đấu để phong trào có bước phát triển mới cả về chất lượng và số lượng, qua đó có những đóng góp thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Bài, ảnh: VĂN LONG

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/kinh-te/202306/tuoi-cao-guong-sang-trong-san-xuat-kinh-doanh-gioi-o-xin-man-b032c82/