Từng là quốc gia tiên phong toàn cầu, vì sao Israel tụt hậu về tỷ lệ tiêm chủng Covid-19?

Dù có một khởi đầu mạnh mẽ cho chiến dịch tiêm chủng quốc gia, và được ca ngợi trên quy mô toàn cầu, Israel hiện đang bị tụt lại phía sau về vấn đề tiêm chủng cho trẻ em và nhiều người từ chối tiêm các mũi bổ sung vaccine Covid-19.

Trẻ vị thành niên Israel tiêm chủng vaccine Covid-19 tại một trung tâm tiêm chủng ở Tel Aviv, ngày 4/7/2021. (Nguồn: Flash90)

Hiện tỷ lệ trẻ em dưới 12 tuổi được tiêm phòng Covid-19 ở Israel thấp hơn đáng kể so với các quốc gia cũng triển khai những chiến dịch tương tự như Mỹ, Canada và Trung Quốc.

Theo Bộ Y tế Israel, tính đến ngày 11/12, chỉ có hơn 58% người Israel đủ điều kiện trên 5 tuổi được tiêm chủng đầy đủ, là những người đã được tiêm ba liều hoặc đang ở trong khung chờ 6 tháng sau khi tiêm liều vaccine thứ hai; 9,3% được tiêm 2 mũi, nhưng không tiêm bổ sung dù đã quá thời hạn 6 tháng tiêm mũi nhắc lại; trong khi 32,4% dân số còn lại chưa tiêm mũi vaccine đầu tiên.

Theo Giáo sư Ran Balicer, người đứng đầu nhóm chuyên gia tham vấn cho bộ Y tế Israel, điều này có nghĩa là hơn 40% người dân Israel có tỷ lệ miễn dịch thấp đối với biến thể Omicron của Covid-19. Điều này tạo ra nguy cơ một bộ phận không nhỏ người dân có thể nhiễm bệnh.

Sau 3 tuần kể từ khi Israel phê chuẩn việc tiêm vaccine cho trẻ trong độ tuổi từ 5-11 tuổi, mới chỉ có 110.000 trên tổng số 1,2 triệu trẻ em đủ điều kiện được tiêm chủng.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế, tính đến ngày 23/11, mới có 8,9% trẻ em trong độ tuổi từ 5-11 đã được tiêm mũi một kể từ khi đủ điều kiện.

Trái ngược với con số trên, 17,49% trẻ em ở Canada đã được tiêm vaccine Covid-19 chỉ ba ngày sau khi triển khai kế hoạch. So với Mỹ hay Trung Quốc, Israel cũng đang chậm hơn về tiến độ tiêm chủng.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ (CDC), nước này đã tiêm mũi một cho 18% trẻ em kể từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vào đầu tháng 11.

Theo tờ New York Times, Trung Quốc, quốc gia từng tuyên bố mục tiêu hoàn thành tiêm chủng cho tất cả trẻ em vào cuối năm nay, đã tiêm vaccine cho 84 triệu trẻ em trên 3 tuổi trong vòng hai tuần kể từ khi khởi động chiến dịch vào tháng trước.

Với thanh thiếu niên, tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19 tại Israel cho đối tượng này cũng thấp hơn đáng kể. Sau khoảng một tháng triển khai tiêm vaccine cho thanh thiếu niên từ 12-15 tuổi từ tháng 6, mới có 11,9%, tức khoảng 90.000 thanh thiếu niên, được tiêm ít nhất một mũi.

Lý giải về tình trạng này, Giáo sư Nadav Davidovitch, Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng thuộc Đại học Ben-Gurion tại Negev, Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Y tế Công cộng Israel, cho biết, có một số lý do khiến tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em thấp, trong đó bao gồm "nhận thức sai lầm, khi cho rằng do làn sóng thứ tư của đại dịch đã đi qua".

Chuyên gia này lưu ý, hiện nay, xuất hiện rất nhiều tin tức giả, và thậm chí những người đã được tiêm cũng cảm thấy lo lắng cho con cái họ vì họ sợ rằng vaccine Covid-19 sẽ gây ra một số ảnh hưởng lâu dài về sức khỏe. Ông Nadav Davidovitch khẳng định: "Điều này đương nhiên là không đúng sự thật”.

Đồng thời, ông cũng cho biết, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, ông Yifat Shasha-Biton, đã do dự trong việc thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Naftali Bennett về việc cho phép tiêm chủng trong trường học.

Tuy nhiên, Giáo sư Davidovitch tin tưởng sẽ có những bước cải thiện lớn vì Israel đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng cho học sinh tại trường học.

Theo khảo sát hồi tháng 8 của Bộ Y tế, tỷ lệ các bậc cha mẹ có trình độ học vấn thấp và có mức thu nhập dưới trung bình sống tại các quận phía Nam của Jerusalem hay Tel Aviv đưa con mình đi tiêm chủng là không cao.

Cụ thể, 13% người tham gia khảo sát khẳng định rằng virus không gây nguy hiểm cho trẻ em; 13% lại cho rằng vaccine không có hiệu quả; và có 8% cho rằng con họ đã có sẵn kháng thể chống virus. Chỉ 1% người tham gia khảo sát phản đối việc tiêm vaccine Covid-19.

Theo một cuộc thăm dò gần đây của Viện Dân chủ Israel, tỷ lệ người trong độ tuổi từ 25-44 ủng hộ việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em thấp hơn đáng kể so với dân số ở các nhóm tuổi khác, mặc dù tỷ lệ có con nhỏ ở nhóm dân cư này là cao nhất.

Phát biểu trước Nội các vào tháng 11, Thủ tướng Naftali Bennett, người trước đây từng gọi đợt lây lan Covid-19 hiện nay ở Israel là “làn sóng nhắm đến trẻ em”, đã kêu gọi các bậc cha mẹ tiêm phòng cho con cái của họ, đồng thời tuyên bố rằng, mọi người cần “ra ngoài và tận dụng những ngày quý giá này” do “chúng ta sẽ không thể thành công mãi trong việc trì hoãn sự lây lan của biến chủng Omicron".

Tiến sĩ Sharon Alroy-Preis, chuyên gia y tế công cộng hàng đầu Israel, cũng gọi những cá nhân chưa được tiêm chủng hay mới chỉ được tiêm một mũi, bao gồm cả trẻ em, là đối tượng trung gian chính cho sự lây lan của virus, tỷ lệ tiêm chủng thấp ở trẻ em có thể góp phần cho sự lây lan của dịch.

Bà Sharon cũng nói thêm, khoảng 1 triệu người Israel đã được tiêm hai liều vaccine Pfizer-BioNTech nhưng lại từ chối tiêm mũi bổ sung vì họ đều “cảm thấy rằng họ đã được bảo vệ khỏi virrus, nhưng trên thực tế là không”.

Tỷ lệ những người từ chối tiêm bổ sung trên chiếm khoảng 15% dân số Israel từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm chủng. Ngoài ra còn có 670.000 người Israel quyết định từ chối tiêm vaccine ngay từ mũi 1.

(theo Haaretz)

Vạn Xuân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tung-la-quoc-gia-tien-phong-toan-cau-vi-sao-israel-tut-hau-ve-ty-le-tiem-chung-covid-19-169256.html