Tưng bừng lễ hội ánh sáng Diwali khắp nơi trên thế giới

Lê hội ánh sáng Diwali có nguồn gốc từ thời Ấn Độ cổ đại. Với ý nghĩa xua đuổi quỷ dữ, mang ánh sáng đến với mọi người, vào ngày lễ này, người dân sẽ thắp đèn trên các con phố và đốt pháo hoa vào buổi tối.

Người dân thắp đèn dầu trên những bậc thang cạnh dòng sông Sarayu ở thành phố Ayodhya, Ấn Độ mừng lễ hội ánh sáng Diwali.

Bờ sông Sarayu lung linh trong lễ hội Diwali. Diwali hay Deepavali là một trong những lễ hội tôn giáo quan trọng nhất của người Hindu, được tổ chức vào khoảng giữa tháng 10, đầu tháng 11 hàng năm.

Các vũ công trong trang phục rực rỡ sắc màu, đính kết nhiều chi tiết đẹp mắt khi thể hiện điệu nhảy dân gian Ghoomar của người Ấn Độ tại quảng trường Trafalgar ở London Anh.

Một nữ vũ công trẻ tuổi thể hiện điệu múa Ghoomar trên quảng trường Trafalgar.

Các vũ công uyển chuyển trong điệu múa Ghoomar.

Một nữ vũ công xinh đẹp diện bộ trang phục bắt mắt thu hút mọi ánh nhìn trong buổi biểu diễn mừng lễ hội Diwali tại quảng trường Trafalgar ở London Anh.

Hoa cúc vạn thọ là loài hoa được sử dụng chính trong lễ Diwali. Trong ảnh là cánh đồng hoa cúc vạn thọ ở Kathmandu, Nepal.

Một phụ nữ hái hoa cúc vạn thọ để chuẩn bị mang ra chợ bán.

Một cửa hàng bán bột màu phục vụ trang trí trong lễ hội Diwali trên đường phố Kathmandu.

Một chú chó được vẽ mặt bằng bột màu và đeo vòng cổ được kết bởi những bông cúc vạn thọ trong lễ hội Diwali ở Kathmandu.

Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng và đèn trang trí khiến cho thủ đô Kathmandu của Nepal càng trở nên lung linh hơn trong lễ hội Diwali.

Các doanh nhân ở Ahmedabad, Ấn Độ cầu nguyện để mong Lakshmi, nữ thần của sự giàu có và thịnh vượng mang lại may mắn trong việc kinh doanh.

Lễ hội Diwali trước đây là của người theo đạo Hindu, nhưng ngày nay tất cả các đạo giáo ở Ấn Độ đều tổ chức ngày lễ này. Ngoài ra, nhiều nước trên thế giới cũng tổ chức lễ hội Diwali.

Các bạn trẻ đốt pháo bông mừng lễ hội Diwali ở Mumbai.

Một gia đình ở New Delhi, Ấn Độ đốt pháo bông mừng lễ hội Diwali.

Một cậu bé đốt que pháo bông trong lễ hội ánh sáng Diwali ở thành phố Mumbai, Ấn Độ.

Một phụ nữ đang hỏi giá chiếc đèn lồng trang trí được trưng bày tại gian hàng trong một khu chợ ở Mumbai.

Người dân thắp sáng những ngọn đèn được tạo hình thành biểu tượng hòa bình ở Chandigarh, Ấn Độ.

Phương Đặng

(Ảnh: Reuters)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/quoc-te/tung-bung-le-hoi-anh-sang-diwali-khap-noi-tren-the-gioi/163732.htm