Túi ni lông: Xài một, hại mười
Mỗi ngày ở VN có hàng triệu túi ni lông bị thải ra sau khi sử dụng. Chúng không tự phân hủy và gây hại cho môi trường. Chúng tôi đã trao đổi với TS Nguyễn Trung Việt, Trưởng Phòng Quản lý chất thải rắn Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM, về vấn đề này
Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/khoa-hoc/227235.asp
Tin mới
Một con cá sấu khổng lồ bất ngờ xuất hiện và thong dong băng qua sân golf tại Mỹ, khiến nhiều người chơi không khỏi kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng hiếm gặp này.
Loài choắt Hudson có thể bay liên tục tới 11.000 km mà không cần dừng lại để ăn, uống hay ngủ. Đây là một phần trong hành trình di cư ấn tượng của chúng.
Một thực thể 'bất khả thi' từ vũ trụ cổ đại đã 'đánh thức' nhiều đài thiên văn của người Trái Đất bằng sóng radio và tia X cực mạnh.
Theo một nghiên cứu mới, loài hải ly thực sự đang góp phần chống lại biến đổi khí hậu.
Chiều 23/3, tại khu vực rừng tự nhiên thuộc Tiểu khu 820, xã Ba Lòng, Hạt Kiểm lâm Cam Lộ-Đông Hà phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị, phường Nam Đông Hà tiến hành thả một cá thể rùa cổ sọc có trọng lượng khoảng 3kg về lại môi trường tự nhiên.
Liên Hợp Quốc và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) xác nhận giai đoạn từ 2015 đến 2025 là thập kỷ nóng nhất trong lịch sử thống kê nhiệt độ toàn cầu, trong đó 2025 nằm trong top ba năm nóng nhất.
Vườn Quốc gia Xuân Thủy được thành lập nhằm bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước vùng cửa sông ven biển - một hệ sinh thái có giá trị sinh học, kinh tế và xã hội đặc biệt quan trọng.
Ngày 23/3, Liên hợp quốc cho biết, lượng nhiệt tích tụ trong hệ thống Trái đất đã đạt mức kỷ lục trong năm 2025. Với những biến đổi nghiêm trọng, hệ lụy của tình trạng nóng lên toàn cầu được cảnh báo có thể kéo dài hàng nghìn năm.








