Tu Vũ tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập

PTĐT - Là xã mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 3 xã: Tu Vũ, Yến Mao và Phượng Mao. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tìm nhiều giải pháp phát triển kinh tế, hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập, đồng thời huy động mọi nguồn lực để giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới (NTM).

Mô hình nuôi chim bồ câu với quy mô trên 800 đôi của ông Đặng Văn Thái (bên phải) ở xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy cho thu nhập trên 250 triệu đồng/năm.

Mô hình nuôi chim bồ câu với quy mô trên 800 đôi của ông Đặng Văn Thái (bên phải) ở xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy cho thu nhập trên 250 triệu đồng/năm.

Trong điều kiện sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến bất thường, dịch bệnh COVID-19 phức tạp, giá các loại vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp cao nhưng địa phương đã chỉ đạo khắc phục khó khăn, đảm bảo sản xuất ổn định. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 1.042ha, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm gần 30% cơ cấu kinh tế. Toàn xã có trên 2.700 hộ, trong đó có khoảng trên 80% số hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Xác định chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng sẽ tạo bước đột phá về phát triển kinh tế, vì vậy sau khi sáp nhập, Đảng bộ, chính quyền xã đã chủ động đề ra các giải pháp để phát triển, trong đó chú trọng tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Xã đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích các hộ dân đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, đặc biệt chú trọng phát triển sản xuất lương thực, trồng rau an toàn... Trong năm, xã chỉ đạo sát sao từ chuẩn bị, cơ cấu giống, phân bón đến công tác chống hạn, chống úng; huy động các nguồn lực đảm bảo gieo cấy hết diện tích, nâng năng suất bình quân lúa đạt 62 tạ/ha; ngô đạt 54 tạ/ha; rau màu đều đạt diện tích gieo trồng theo kế hoạch, cho năng suất cao. Cùng với đó, khai thác lợi thế đất đồi, xã tập trung phát triển cây chè, cây ăn quả… giúp người dân nâng cao thu nhập. Trong chăn nuôi, để bù đắp những thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh, xã phát triển mạnh đàn gia cầm, đàn lợn, nuôi bò sinh sản, chim bồ câu; tận dụng mặt nước ao, hồ phục vụ nuôi trồng thủy sản… Xã khuyến khích nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, liên kết sản xuất, hiện nay đã thành lập các tổ hợp tác trồng bưởi, nuôi ốc nhồi, thâm canh cá lồng trên hồ Phượng Mao… với gần 40 thành viên tham gia.Với đặc thù trên 70% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu là dân tộc Mường, trình độ dân trí không đồng đều nên công tác đào tạo nghề, trang bị kiến thức trong sản xuất nông, lâm, thủy sản cho người dân được quan tâm. Xã tăng cường phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm trên đơn vị canh tác như sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách; kỹ thuật ủ phân hữu cơ, trồng và chăm sóc cây ăn quả; nuôi ong mật, chăn nuôi thú y…; tranh thủ các nguồn vốn đầu tư lồng ghép thực hiện các chương trình hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, cây trồng, vật nuôi, vật tư, giống. Xã đã kiện toàn, thành lập tổ tư vấn, ký hợp đồng với một số doanh nghiệp thực hiện gieo trồng, bao tiêu rau, củ, quả để phát triển HTX rau an toàn Tu Vũ, giúp người dân yên tâm sản xuất.Không chỉ phát triển kinh tế nông nghiệp-lâm nghiệp, những năm gần đây, Tu Vũ còn tập trung phát triển các ngành nghề công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, đa dạng các hoạt động thương mại-dịch vụ, xuất hiện nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng như: Gia công cơ khí, may mặc, sản xuất chậu hoa cây cảnh, dịch vụ vận tải, kinh doanh ăn uống… góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Nhờ phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh, tạo điều kiện phát triển kinh tế- xã hội và đổi mới diện mạo nông thôn, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 3,02%, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/năm.Đồng chí Nguyễn Văn Đông-Chủ tịch UBND xã cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lựa chọn những giống cây, con có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, phù hợp để đưa vào sản xuất. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi, vận động nhân dân mạnh dạn tăng vụ, sử dụng đất quay vòng để tăng hiệu quả kinh tế trên từng đơn vị diện tích; triển khai nhân rộng mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung; tăng cường phát triển gia trại, trang trại cả về số lượng và chất lượng… Cùng với phát huy hiệu quả từ xây dựng NTM, xã tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí NTM bằng cách lồng ghép các chương trình, dự án, từng bước phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận xã Tu Vũ (mới) đạt chuẩn NTM.

Thanh Nga

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/kinh-te/202101/tu-vu-tap-trung-phat-trien-kinh-te-nang-cao-thu-nhap-174722