Sáng 16-4, Bộ Y tế công bố ca nhiễm COVID-19 thứ 268 tại Việt Nam. Đó là một cô gái 16 tuổi, quốc tịch Việt Nam, dân tộc H'Mông, trú tại thôn Pín Tủng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Tính đến ngày 16-4, tai khu vực Đông Nam Á có 3 quốc gia có số người nhiễm virus SARS-COV-2 ở mức trên 5.000 ca, trong đó nhiều nhất là Philippines với 5.660 ca nhiễm.
Sau ca nhiễm được Bộ Y tế thông báo vào 6h sáng nay, 12h qua Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới.
Trong khi Mỹ đang chật vật với đại dịch COVID-19 trong nước, Hàn Quốc nổi lên như một hình mẫu của một quốc gia vươn lên thành công nhờ những giải pháp tiến bộ, kịp thời và hiệu quả.
Ngày 2-3, Indonesia mới công bố ca nhiễm Covid-19 đầu tiên nhưng hiện giờ họ đã có số ca tử vong vì virus corona mới nhiều hơn bất kỳ quốc gia châu Á nào, chỉ sau Trung Quốc. Tính đến ngày 15-4, họ đã có 5.136 ca nhiễm Covid-19 và 459 ca tử vong. Tại sao đất nước đông dân thứ 4 thế giới này lại có diễn biến dịch bệnh bất thường đến như vậy?
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 16/4, Thái Lan đã ghi nhận thêm 29 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 3 ca tử vong. Kể từ khi bùng phát dịch cho đến nay, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận tổng cộng 2.672 ca mắc COVID-19, trong đó có 46 ca tử vong.
Từ 23/1 đến 12/4, 80 ngày kể từ khi Việt Nam có ca nhiễm đầu tiên đến nay, mức độ lây nhiễm rất thấp so với thế giới. Nước ta đứng thứ 112 trong số 212 quốc gia có dịch.
Ngày 15/4, Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ đã qua giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 và ông sẽ đưa ra chỉ đạo để tái mở cửa nền kinh tế Mỹ vào ngày 16/4.
Giới chức y tế Trung Quốc cho biết Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 46 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trong ngày 15-4, trong đó có 34 ca là từ nước ngoài trở về.
Số ca nhiễm trên toàn cầu đã vượt 2 triệu người. Ông Trump cho rằng Mỹ đã qua đỉnh dịch.