Từ Nghị quyết Đại hội XIV đến khát vọng đất nước hùng cường
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV mở ra tầm nhìn và tư duy phát triển mới, nhấn mạnh yêu cầu đột phá để đất nước hùng cường. Từ góc nhìn của cán bộ, đảng viên và người dân ở cơ sở, có thể thấy, việc cụ thể hóa Nghị quyết không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là cơ hội tạo chuyển biến thực chất trong quản lý, sản xuất và đời sống - quá trình mà người dân là trung tâm, động lực và mục tiêu phát triển.
Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Phúc Lộc Hoàng Thị Trang:
Những quyết sách lịch sử mang tính "bệ phóng"
Cũng như hơn 5,6 triệu đảng viên trong toàn Đảng, tôi rất vui mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp. Đại hội đã thể hiện rõ tinh thần: “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển", mở ra thời khắc lịch sử của dân tộc bước vào một kỷ nguyên mới, xác lập những quyết sách lịch sử mang tính "bệ phóng" để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm.

Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Phúc Lộc Hoàng Thị Trang. Ảnh: ST
Tôi đặc biệt ấn tượng với những giá trị cốt lõi, định hướng đột phá mà Đại hội xác định, nhất là trong việc đổi mới tư duy từ quản lý sang “kiến tạo, phát triển”, lấy thực thi làm thước đo, lấy hiệu quả, minh bạch và tính chủ động của địa phương làm trung tâm gắn với trách nhiệm giải trình; đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số; xác lập mô hình tăng trưởng mới: Kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là Động lực trung tâm của phát triển. Văn hóa và con người là nền tảng tinh thần. Đích đến là sự hài lòng và niềm tin của nhân dân, nơi ý Đảng, lòng dân hòa quyện.
Đặc biệt, Văn kiện có chương trình hành động kèm theo, xác định rõ từng đề án, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, khẳng định quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, bảo đảm Nghị quyết có thể thực hiện ngay sau Đại hội.
Đối với Đảng bộ và nhân dân xã Phúc Lộc, với tinh thần mới, khí thế mới, Đảng ủy đã chỉ đạo ngay việc tổ chức thực hiện quán triệt, thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tổ chức đồng loạt sinh hoạt chi bộ chuyên đề tại 100% chi bộ gắn với chào mừng kỷ nhiệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2026).
Trên cơ sở đó, xã tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sát thực tiễn, nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, góp phần vào thành công chung của Đại hội và sự phát triển bền vững của địa phương.
Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Kiều Phú Trần Hùng:
Nghị quyết XIV thể hiện rõ tư duy phát triển
Tôi nhận thức sâu sắc rằng, với tinh thần “đột phá”, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV là hệ thống định hướng chiến lược, có tính dẫn dắt lâu dài đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Kiều Phú Trần Hùng. Ảnh: ST
Điểm mới, cốt lõi của Nghị quyết XIV thể hiện rõ ở tư duy phát triển: Lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của phát triển; lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đột phá chiến lược; đồng thời khẳng định phát triển kinh tế gắn chặt với bảo vệ môi trường, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội. Đây là sự kế thừa có chọn lọc và phát triển ở tầm cao mới, phù hợp yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, cạnh tranh gay gắt và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng.
Đối với xã Kiều Phú, năm 2026 được xác định là năm triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV bằng những việc làm cụ thể, đo đếm được. Trước hết, xã tập trung tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao giá trị, đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, gắn với thị trường và chuỗi giá trị. Song song với đó, Kiều Phú chú trọng phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, khai thác hiệu quả lợi thế về đất đai, lao động, đồng thời thúc đẩy thương mại – dịch vụ quy mô nhỏ, phù hợp điều kiện địa phương.
Giai đoạn 2026–2030, xã Kiều Phú xác định mục tiêu phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường, lấy chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo. Các chương trình phát triển kinh tế sẽ được lồng ghép chặt chẽ với bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh – sạch – đẹp.
Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Chúc Đồng 2 (phường Chương Mỹ) Nguyễn Ngọc Khánh:
Kiên định niềm tin, quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống
Qua nghiên cứu các dự thảo văn kiện, cá nhân tôi cũng như các đảng viên tại Chi bộ tổ dân phố Chúc Đồng 2 cảm thấy một luồng sinh khí mới, tràn đầy quyết tâm.
Điều chúng tôi ấn tượng nhất là tinh thần "Đại hội của hành động". Văn kiện lần này không chỉ dừng lại ở những định hướng tầm vĩ mô, mà đã trở thành một "thông điệp hành động" hết sức cụ thể. Đảng ta đã xác định rất rõ: Đây là thời điểm của kỷ nguyên vươn mình. Một điểm mới mà những cán bộ cơ sở như chúng tôi rất tâm đắc là việc Đảng đưa chương trình hành động vào ngay trong các dự thảo văn kiện. Điều này giúp mỗi đảng viên thấy rõ phần việc của mình, dễ hiểu, dễ nhớ và chắc chắn là sẽ dễ triển khai khi Nghị quyết đi vào thực tế.

Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Chúc Đồng 2 (phường Chương Mỹ) Nguyễn Ngọc Khánh. Ảnh: ST
Nói một cách dễ hiểu, "đột phá" hay "tầm nhìn" suy cho cùng cũng bắt đầu từ đời sống của bà con. Khi Đảng xác định lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả, đó chính là lời cam kết mạnh mẽ nhất về tinh thần vì dân.
Ở thôn Chúc Đồng 2, chúng tôi tự nhủ: Muốn dân tin, dân theo, thì cán bộ phải nói đi đôi với làm. Ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực nghe có vẻ to lớn, nhưng ở cấp tổ dân phố, đó chính là việc chúng tôi cùng bà con xây dựng những con đường to đẹp, ứng dụng chuyển đổi số để giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, và quan trọng nhất là khơi dậy được sức sáng tạo, sự đồng lòng trong mỗi người dân.
Trong không khí trang trọng của Đại hội, chúng tôi kỳ vọng những quyết sách mới sẽ là đòn bẩy để các địa phương chủ động hơn, quyết liệt hơn. Với chúng tôi, khát vọng về một Việt Nam giàu mạnh năm 2045 không xa, nó bắt đầu từ chính sự thay đổi tích cực trong từng con ngõ, từng mái nhà tại địa phương.
Trưởng thôn Giang, xã Ứng Thiên Nguyễn Hữu Đắc:
Chuyển đổi số là động lực phát triển đất nước
Thực tiễn cơ sở cho thấy chuyển đổi số ở nông thôn hiện nay vẫn là “khâu yếu”. Một bộ phận cán bộ thôn và người dân, nhất là người cao tuổi, lao động thuần nông, chưa theo kịp yêu cầu số hóa trong quản lý, sản xuất và đời sống. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thương mại điện tử, hay truy xuất nguồn gốc nông sản còn gặp nhiều khó khăn.

Trưởng thôn Giang, xã Ứng Thiên Nguyễn Hữu Đắc. Ảnh: ST
Trong bối cảnh đó, việc Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đưa chuyển đổi số xuống tận cơ sở là hết sức trúng và đúng. Tôi mong muốn, sau Đại hội, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cần quan tâm nhiều hơn đến đào tạo kỹ năng số cho cán bộ thôn, tổ chức tập huấn thiết thực cho người dân nông thôn; đồng thời, đầu tư đồng bộ hạ tầng số, nền tảng dùng chung, tránh hình thức, manh mún. Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân hiểu, tin và làm được. Đại hội XIV đã chỉ rõ hướng đi, vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện quyết liệt, kiên trì, nói đi đôi với làm, đúng với tinh thần hành động "nói ít, làm nhiều" mà Đại hội đã thể hiện rất rõ.
Ông Đoàn Xuân Thuận, thôn Đặng Giang, xã Hòa Xá:
Từ sức dân đến khát vọng đột phá nông thôn mới
Từ thực tiễn thôn Đặng Giang, những năm qua, nhờ sự đồng thuận cao, nhân dân trong thôn đã đoàn kết, chung tay đóng góp hàng tỷ đồng để xã hội hóa, chỉnh trang, xây dựng và làm đẹp các công trình giao thông, nhà văn hóa, cảnh quan môi trường... Điều này cho thấy, khi chủ trương đúng, minh bạch, sát dân thì sức dân sẽ trở thành nguồn lực rất lớn cho phát triển nông thôn.

Ông Đoàn Xuân Thuận, thôn Đặng Giang, xã Hòa Xá. Ảnh: ST
Chúng tôi mong muốn các cấp tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn lĩnh vực “tam nông”, triển khai các dự án hạ tầng nông thôn theo hướng làm đến đâu, chắc đến đó, dự án nào xong dự án đó, sớm đưa vào sử dụng, tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực.
Bên cạnh đó, cần tạo đột phá về hạ tầng giao thông, thủy lợi, hạ tầng số... để kết nối vùng, phát huy thế mạnh riêng của từng địa phương.
Đại hội XIV đã vạch ra tầm nhìn dài hạn và rất thực tế. Điều người dân nông thôn mong đợi nhất là tinh thần đó sẽ được cụ thể hóa bằng những công trình, dự án cụ thể, hiệu quả...











