Tự hào người lính trên mặt trận phòng cháy, chữa cháy

Có một mặt trận không tiếng súng, không tội phạm nhưng mỗi lần xung trận, những người chiến sĩ ấy có thể đối mặt với sự hy sinh bất cứ lúc nào. Và, trên mặt trận đấu tranh đầy hiểm nguy này có tên Thượng tá Nguyễn Thọ Bài, Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh. Với 25 năm trong nghề, anh đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong đội ngũ những người làm công tác PCCC&CNCH về tấm gương giàu đức hy sinh, sự tận tụy, trách nhiệm trong công việc. Anh cũng là một trong 45 cá nhân đạt danh hiệu 'Công dân Bình Phước tiêu biểu thế hệ 1975'.

CÓ MỘT MẶT TRẬN NHƯ THẾ!

Bình Phước có 13 khu công nghiệp, nhiều chợ, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh khí đốt hóa lỏng và các kho vật liệu nổ công nghiệp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ. Ngoài ra, nguy cơ cháy, nổ trong các hộ dân cũng là vấn đề đáng lo ngại do nhiều gia đình còn xem nhẹ công tác phòng cháy nên bất cẩn trong việc sử dụng điện, gas. Thực tế thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra không ít vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ, trong đó 2 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng. Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã xuất 20 lượt xe chữa cháy cùng 148 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu chữa.

Cũng trong thời gian nêu trên, đơn vị tiếp nhận 7 tin báo về sự cố tai nạn và đã xuất xe chở cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia cứu chữa. Kết quả, cứu được 4 người và tìm kiếm, đưa được 5 thi thể nạn nhân bàn giao cho chính quyền xử lý. Cũng trong 6 tháng đầu năm, đơn vị tiếp nhận 3 tin báo yêu cầu hỗ trợ tai nạn giao thông và 4 tin báo hỗ trợ tai nạn đuối nước… Nguyên nhân xảy ra các vụ cháy chủ yếu do ý thức của người dân, còn xem nhẹ tầm quan trọng của công tác phòng cháy, thiếu kiến thức trong lĩnh vực này hoặc không chấp hành nghiêm túc các quy định về PCCC.

Thượng tá Nguyễn Thọ Bài (đứng ngoài cùng bên phải) gắn bó với công việc PCCC&CNCH hơn 25 năm qua

Thượng tá Nguyễn Văn Vịnh, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh cho biết: “Thời gian qua, với trách nhiệm của mình, Thượng tá Nguyễn Thọ Bài luôn suy nghĩ, tìm cách nâng cao hiệu quả công tác PCCC. Hằng năm, anh cùng đồng đội chú trọng làm tốt công tác điều tra địa bàn, thường xuyên bổ sung hồ sơ PCCC của các đơn vị; trên cơ sở đó đề ra các kế hoạch, phương án kiểm tra, hướng dẫn về an toàn PCCC. Đặc biệt, đồng chí Bài luôn chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo đơn vị tổ chức các lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tổ chức hàng trăm đợt tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC cho các cơ sở. Trong công tác tuyên truyền, anh luôn suy nghĩ, tìm ra phương pháp truyền đạt sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng trong thực tiễn”.

TRƯỞNG THÀNH TỪ GIAN KHÓ

Trưởng thành từ người lính chữa cháy, được tôi luyện trong môi trường “nước sôi lửa bỏng”, Thượng tá Bài luôn hiểu rõ và cảm thông, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Với kinh nghiệm của mình, anh luôn chú trọng công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, thông qua việc nhắc nhở anh em bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện; tìm tòi, nghiên cứu các tính năng của phương tiện, thiết bị để phục vụ hiệu quả công việc. Theo anh, những nỗ lực, tỉ mẩn của chiến sĩ cảnh sát PCCC trong phút bình yên sẽ là sự chuẩn bị cần thiết để đối mặt với “giặc lửa” có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Thượng úy Lê Bảo Giang, Tiểu đội trưởng Tiểu đội chữa cháy & CHCN nói: “Là cán bộ lãnh đạo nhưng anh Bài vẫn luôn có mặt trong các trận chiến với “giặc lửa” vừa trực tiếp chỉ đạo vừa là sự động viên khích lệ anh em trong hoàn cảnh “nước sôi lửa bỏng”. Có những vụ việc đi làm đêm hôm, cũng như 1-2 ngày mới về, anh Bài vẫn luôn túc trực đồng hành với cán bộ, chiến sĩ”.

Cuộc chiến chống “giặc lửa” luôn vất vả và tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. Mọi vụ việc xảy ra đều gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Để giảm thiểu nguy cơ và những thiệt hại không đáng có, ngoài chủ động của lực lượng, từ đầu năm đến nay, Thượng tá Nguyễn Thọ Bài cùng đồng đội đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ và tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ PCCC cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, nhất là những nơi nguy cơ cháy nổ cao như chợ, siêu thị, các công ty, xí nghiệp… Qua đó kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót về PCCC, góp phần kiềm chế các vụ cháy có thể xảy ra.

Thượng tá Nguyễn Văn Vịnh cho biết thêm: “25 năm gắn bó với công việc PCCC, đồng chí Bài đã có nhiều cống hiến cả trong công việc cũng như xây dựng lực lượng, cơ quan, đơn vị. Mọi nhiệm vụ được phân công, đồng chí đều hoàn thành rất tốt. Đặc biệt, là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phòng, đồng chí đã cùng cấp ủy, lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, chiến sĩ, xây dựng lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Nhiều năm liền, đồng chí là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Ban giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Công an tặng nhiều bằng khen, giấy khen”.

M.Luận - P.Tăng

Xem thêm: Đại hội thi đua yêu nước các cấp

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/tu-hao-nguoi-linh-tren-mat-tran-phong-chay-chua-chay-4389