'Truyền thanh bản xa' - cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân
Đã trở thành thường lệ, cứ sáng sớm hay chiều muộn, người dân ở các bản dọc biên giới xã Dân Hóa lại hướng về phía những chiếc loa phóng thanh trong bản để lắng nghe các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam hay Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị. Âm thanh từ mô hình 'Truyền thanh bản xa' do Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cha Lo, Bộ đội Biên Phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị trao tặng đang ngày ngày vang vọng khắp các nẻo đường, vào từng nếp nhà như 'nhịp cầu' nối ý Đảng thấm sâu vào lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.
Địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo tuy chỉ mỗi xã Dân Hóa song địa phương này lại có diện tích tự nhiên rất lớn với dân số 2.109 hộ/8.532 nhân khẩu (người dân tộc Chứt và Vân Kiều chiếm 87,4%), sinh sống trên 28 thôn, bản (trong đó có 9 bản giáp biên giới). Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, cũng như sự góp sức của những chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo nên nhiều dự án, chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, các chính sách an sinh xã hội… đã phát huy hiệu quả, nhờ vậy tình hình kinh tế-xã hội ở địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện.
Với phương châm tuyên truyền sâu sát “Đem chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền đến với mọi người dân”, mô hình “Truyền thanh bản xa” của Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo đã trở thành người bạn gần gũi, quen thuộc với người dân dọc các bản biên giới thuộc xã Dân Hóa. Đây được xem là cách làm hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế tại các địa phương ở khu vực biên giới, góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương đến với mọi người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo cùng người dân thi công hệ thống đường dây mô hình “Truyền thanh bản xa” - Ảnh: T.P
Mô hình được triển khai thi công từ ngày 15/4/2024, đúng vào giai đoạn nắng nóng khắc nghiệt, nhiệt độ liên tục dao động từ 40-420C kéo dài gần như suốt cả tháng song với tinh thần quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã vượt lên tất cả mọi khó khăn để hoàn thành công trình trong thời gian ngắn nhất.
Sau hơn 1 tháng “vượt nắng, thắng mưa”, dùng sức người để vận chuyển vật tư, trang thiết bị, mô hình “Truyền thanh bản xa” đã được phủ sóng 100% số bản dọc biên giới của xã Dân Hóa với quy mô lắp đặt 11 bộ tăng âm có thùng đựng cùng các trang thiết bị chuyên dụng gồm: 11 micro và chân micro; 11 radio kèm theo thẻ nhớ và 61 loa phóng thanh. Toàn bộ công trình có tổng chiều dài 12km đường dây truyền thanh với nguồn kinh phí trên 305 triệu đồng do Hội con em Quảng Bình công tác tại BĐBP TP. Hồ Chí Minh và các nhà hảo tâm hỗ trợ.
Vào mỗi sáng sớm hay chiều tối, ở những bản vùng biên xã Dân Hóa, âm thanh từ hệ thống loa phát thanh mô hình “Truyền thanh bản xa” của Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo vang vọng khắp các nẻo đường, vào từng nếp nhà để chuyển tải những nội dung quan trọng giúp bà con nghe, hiểu và tự giác chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, không tin và nghe theo lời kẻ xấu xúi giục dẫn đến vi phạm pháp luật.
Anh Hồ Hùng, 45 tuổi, ở bản Ka Ai chia sẻ “Thời gian qua, bà con bản Ka Ai chúng tôi thường xuyên được nghe những thông tin tuyên truyền từ mô hình “Truyền thanh bản xa” do Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo trao tặng nên nhận thức của bà con cũng vì thế mà không ngừng được nâng lên, hiểu biết và học tập được nhiều điều bổ ích. Đặc biệt, trước đây, dân bản hiểu về pháp luật còn hạn chế do việc cập nhật thông tin còn khó khăn. Còn bây giờ, thông qua mô hình “Truyền thanh bản xa”, chúng tôi được tuyên truyền thường xuyên nên dần dần đã hiểu và nắm chắc các văn bản pháp luật”.
Thượng tá Ngô Văn Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo cho biết: “Qua thời gian triển khai, mô hình “Truyền thanh bản xa” đã phát huy tối ưu hiệu quả. Với nội dung đã được chắt lọc một cách ngắn gọn, kỹ lưỡng, gần gũi, dễ hiểu nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ thông tin cần tuyên truyền nên người dân dễ hiểu và dễ thực hiện. Việc tiếp sóng các chương trình thời sự, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, giới thiệu những mô hình sản xuất hiệu quả… từ Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị đã giúp người dân nắm bắt kịp thời tình hình trong nước, quốc tế, thời tiết và học tập những cách làm hay, mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả để vận dụng vào đời sống sản xuất, sinh hoạt của gia đình, từ đó góp sức xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới".
Sau hơn một năm hoạt động với lịch phát sóng trung bình từ 4-5 giờ mỗi ngày, mô hình "Truyền thanh bản xa" đã thực sự đem lại hiệu quả thiết thực, được các cấp, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân trên địa bàn đánh giá cao, giúp Nhân dân tiếp cận với môi trường văn hóa lành mạnh, qua đó góp phần giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân nơi biên giới ngày càng vững chắc.
Với biện pháp tuyên truyền sáng tạo, hiệu quả, thông qua mô hình “Truyền thanh bản xa”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo đã không ngừng nâng cao nhận thức về mọi mặt cho Nhân dân khu vực biên giới. Mô hình “Truyền thanh bản xa” không chỉ là phương tiện, mà còn là “cầu nối” đem ý Đảng thấm sâu vào lòng dân và gắn kết tình cảm quân dân nơi biên giới xa xôi của Tổ quốc.












