Trường vùng cao vượt khó vươn lên
Xuất phát điểm từ một trường thiếu thốn đủ bề khi mới thành lập, đến nay Trường Trung học cơ sở (THCS) Búng Lao đã vươn mình trở thành đơn vị tiêu biểu trong cụm; một điểm sáng về tinh thần vượt khó, nỗ lực không ngừng của ngành giáo dục vùng cao Điện Biên.
Xây nền móngtừ gian khó
Trường THCS Búng Lao được thành lập năm 2002. Khi ấy, cơ sở vật chất chỉ là những dãy phòng học tạm, thiết bị dạy học chỉ đáp ứng một phần, đội ngũ giáo viên còn mỏng, phần lớn phải kiêm nhiệm nhiều công việc cùng lúc. Học sinh đa phần là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đường đến trường gập ghềnh, xa xôi; nhiều em còn phải vượt qua nỗi lo cơm áo hàng ngày để được tiếp tục học chữ.

Học sinh Trường THCS Búng Lao hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025.
Khó khăn là vậy, song được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng hành của phụ huynh và nhân dân, đặc biệt là nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, Trường THCS Búng Lao từng bước vượt qua thử thách. Trong niềm vui của những ngày đầu năm học mới, thầy Phạm Thúc Nam, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, điều quý nhất của trường là tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó và ý chí vươn lên của cả thầy và trò.
Thầy Nam kể, có thời điểm cơ sở vật chất của trường rất tạm bợ, phòng học xuống cấp, thiết bị giảng dạy thiếu thốn, đường đến trường lầy lội mỗi mùa mưa; tình trạng học sinh nghỉ học giữa chừng không phải là chuyện hiếm. Nhưng vượt lên tất cả, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên vẫn kiên trì bám trường, bám lớp, nỗ lực từng bước nâng cao chất lượng dạy và học...

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Búng Lao.
Trường THCS Búng Lao hiện có 27 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% đạt chuẩn trình độ đào tạo, nhiều thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Mỗi người đều coi việc đến trường là niềm tự hào, là trách nhiệm và cũng là cơ hội để gieo mầm tri thức. Các tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy, hướng tới mục tiêu “mỗi tiết học là một niềm vui”.
Từng bước khẳng định vị thế
Nếu như hơn 20 năm trước, Trường THCS Búng Lao còn là ngôi trường chật hẹp với những thiết bị giảng dạy chỉ đáp ứng một phần, nay trường đã có diện tích 8.400m² với hệ thống các phòng học, phòng bộ môn, thư viện, sân chơi, khu thể thao, phòng máy tính kết nối internet... đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy và học cho gần 500 học sinh.
Cùng với sự phát triển về cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục của nhà trường những năm gần đây đã chuyển biến rõ nét. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng dần qua từng năm; 99% học sinh được lên lớp, nhiều em đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Riêng năm học 2024 - 2025, trường đạt 16 giải cấp huyện, 5 giải cấp tỉnh; 100% học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó hơn 60% đạt loại khá, giỏi.
Không chỉ giỏi chuyên môn, thầy và trò Trường THCS Búng Lao còn tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể thao. Các phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Xây dựng văn hóa học đường”, “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... được triển khai hiệu quả, góp phần làm nên hình ảnh một ngôi trường vùng cao năng động, đổi mới, sáng tạo.

Đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình phòng học bộ môn Trường THCS Búng Lao, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Thầy Phạm Thúc Nam cho biết, có được những kết quả đó, trường đặc biệt coi trọng công tác xã hội hóa giáo dục. Nhà trường thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và phụ huynh học sinh để huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ học sinh khó khăn, khuyến khích phong trào học tập. Nhờ sự đồng lòng, nhiều công trình của trường đã được đầu tư, nâng cấp, tạo môi trường học tập khang trang, hiện đại.
Đặc biệt, mới đây, công trình phòng học bộ môn Trường THCS Búng Lao (công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030) đưa vào sử dụng, có quy mô 2 tầng, diện tích 318,9m², tổng mức đầu tư 4,2 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, thực hành, nghiên cứu của học sinh mà còn thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Chúc mừng những thành tích tập thể sư phạm Trường THCS Búng Lao đạt được, đồng thời chung vui trong ngày công trình phòng học bộ môn hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng, ông Trương Hồng Bách, Chủ tịch UBND xã Búng Lao khẳng định, việc công trình được chọn là công trình chào mừng đại hội đảng bộ xã là niềm vinh dự, cũng là nguồn động viên lớn đối với nhà trường. Chủ tịch UBND xã mong muốn thời gian tới, tập thể cán bộ, giáo viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần xây dựng quê hương Búng Lao ngày càng phát triển.

Đại biểu tham quan cơ sở vật chất phòng học bộ môn Trường THCS Búng Lao, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Từ những khó khăn ban đầu, trải qua hơn hai thập kỷ xây dựng và trưởng thành, Trường THCS Búng Lao đã vững vàng khẳng định chất lượng trong giáo dục vùng cao bằng chất lượng dạy và học. Năm 2023, trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc phong trào thi đua dạy tốt - học tốt. Cùng với đó, hằng năm, nhà trường đều được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương trong các phong trào thi đua, trở thành điểm sáng về tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên.
“Hiện nay, tập thể sư phạm nhà trường đang nỗ lực hướng tới mục tiêu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, trường tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp dạy học, đầu tư cơ sở vật chất và tạo môi trường giáo dục thân thiện, hiện đại, giúp học sinh phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng và nhân cách...” - thầy Phạm Thúc Nam, Hiệu trưởng Trường THCS Búng Lao khẳng định.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/giao-duc/truong-vung-cao-vuot-kho-vuon-len