Trưởng phòng có nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả cao

Bằng sự nhiệt huyết và lòng đam mê đầy sáng tạo, anh Lâm Đức Thanh, Trưởng phòng Điều độ Công ty Điện lực Cao Bằng (PC Cao Bằng) là một cán bộ tâm huyết, tấm gương điển hình trong phong trào thi đua lao động sáng tạo, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận, áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả cao.

Anh Lâm Đức Thanh, Trưởng phòng Điều độ thực hiện kiểm tra thiết bị TBA 110kV Chu Trinh sau đóng điện.

Anh Lâm Đức Thanh, Trưởng phòng Điều độ thực hiện kiểm tra thiết bị TBA 110kV Chu Trinh sau đóng điện.

Gần 20 năm công tác trong ngành điện, anh Lâm Đức Thanh đã trải qua nhiều vị trí công tác, ở cương vị nào, anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bằng những trải nghiệm thực tiễn phong phú, anh đã tích lũy, bổ sung được nhiều kiến thức, có thêm kinh nghiệm để đưa ra những sáng kiến và cách làm hay, từng bước giảm chỉ tiêu tổn thất điện năng đến mức thấp nhất, đáp ứng và phục vụ tốt hơn nhu cầu cấp điện ổn định, an toàn.

Được giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp tại Trung tâm điều khiển, bản thân anh luôn trăn trở việc cần phải cải thiện, nâng cao tình trạng kỹ thuật, tổ chức sản xuất tại đơn vị. Giải pháp “Thiết kế tủ đo lường, giám sát điện áp cuối nguồn đường dây trung áp” của anh được áp dụng đã nâng cao chất lượng điện áp, không để điện áp cuối nguồn giảm thấp so với quy định, làm ảnh hưởng đến chất lượng điện năng cung cấp cho khách hàng; giảm tổn thất điện năng do điều chỉnh tối ưu được điện áp đầu nguồn và cuối nguồn; khai thác tối đa hiệu quả của hệ thống SCADA phục vụ điều khiển, giám sát lưới điện; nâng cao công tác tự động hóa, hiện đại hóa lưới điện tại PC Cao Bằng; giúp cán bộ, chuyên viên Công ty làm chủ công nghệ, kỹ thuật điều khiển tự động, công nghệ thông tin và SCADA, góp phần nâng cao chất lượng điện năng cung cấp cho khách hàng, tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ngoài việc thực hiện công tác quản lý, anh cùng tham gia nghiên cứu khoa học tìm tòi các giải pháp sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Trong giai đoạn 2018 - 2023, anh có 4 sáng kiến được PC Cao Bằng công nhận, 2 sáng kiến được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc công nhận, đạt 1 giải khuyến khích, 3 giải ba trong các hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 6, 7, 8. Tiêu biểu là các sáng kiến, giải pháp: “Thực hiện các giải pháp giảm suất sự cố của lưới điện 110kV do PC Cao Bằng quản lý”, “Cải tiến quy định cắt điện làm việc trên lưới điện để giảm thời gian và số khách hàng mất điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện”, “Thiết kế lắp đặt tủ kết nối và cấu hình SCADA để điều khiển giám sát từ xa máy cắt tụ bù hãng ABB”, “Thiết kế tủ đo lường, giám sát điện áp cuối nguồn đường dây trung áp”.

Anh Lâm Đức Thanh chia sẻ: Bản thân tôi không ngừng nỗ lực học tập, đặc biệt, trong giai đoạn công nghệ 4.0 như hiện nay, khi kiến thức xã hội thay đổi nhanh từng ngày, nếu không cập nhật, tiếp thu, sáng tạo, ứng dụng những cái mới và thay đổi cách nghĩ, cách làm sẽ không đảm bảo được hiệu quả công việc. Vì vậy, trong quá trình làm việc, cứ có ý tưởng mới là tôi bắt tay vào nghiên cứu, sáng tạo. Lâu dần trở thành thói quen trong công việc, từ đó có những đề tài, sáng kiến hữu ích được đưa vào áp dụng hiệu quả.

Với những đóng góp nổi bật trong quá trình công tác, nhiều năm anh đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở và được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, giấy khen của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc...

Minh Ánh

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/truong-phong-co-nhieu-sang-kien-mang-lai-hieu-qua-cao-3166557.html