Trường Đại học Văn Lang phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự cho Ngài Takebe Tsutomu
Sự kiện này thể hiện cam kết của Trường Đại học Văn Lang trong việc thiết lập và củng cố quan hệ đối tác chiến lược cấp cao với Nhật Bản.
Trường Đại học Văn Lang long trọng tổ chức Lễ phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự cho Ngài Takebe Tsutomu, chính khách uy tín và có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống chính trị – xã hội Nhật Bản, nhằm ghi nhận những đóng góp bền bỉ và chiến lược của Ngài đối với quan hệ hợp tác Nhật Bản - Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục đại học, khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Danh hiệu được Hội đồng Trường Đại học Văn Lang trao tặng theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ học thuật quốc tế, thể hiện sự trân trọng của nhà trường đối với những cá nhân có tầm ảnh hưởng toàn cầu, đồng thời đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược quốc tế hóa và nâng cao vị thế học thuật của nhà trường đến năm 2030.

Ông Takebe Tsutomu nhận danh hiệu Tiến sĩ danh dự từ lãnh đạo Trường Đại học Văn Lang.
Buổi lễ có sự tham dự của Ngài Takebe Tsutomu, Ngài Ono Masuo - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh; Ông Tomita Sho - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Tổ chức Công ích Pháp nhân TOA SOKEN; Bà Bùi Thị Vân Anh - Chủ tịch Hội đồng trường,Trường Đại học Văn Lang; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, cùng đông đảo giảng viên, sinh viên nhà trường.
Danh hiệu Tiến sĩ danh dự - Một cam kết chiến lược dài hạn
Tại Trường Đại học Văn Lang, danh hiệu Tiến sĩ danh dự không được xem là một nghi thức mang tính hình thức, mà là một quyết định chiến lược nhằm gắn kết nhà trường với những nhân vật có khả năng tạo ra tác động học thuật - xã hội lâu dài.
Việc phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự cho Ngài Takebe Tsutomu thể hiện cam kết của Trường Đại học Văn Lang trong việc thiết lập và củng cố quan hệ đối tác chiến lược cấp cao với Nhật Bản, mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo cũng như thúc đẩy các mô hình hợp tác đại học - chính phủ - doanh nghiệp theo chuẩn mực toàn cầu.

Ông Takebe Tsutomu tại buổi lễ phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, chia sẻ: "Việc phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự đối với Ngài Takebe Tsutomu là sự ghi nhận của nhà trường đối với một sự nghiệp chính trị xuất sắc, tôn vinh những giá trị mà Ngài theo đuổi một cách bền bỉ: niềm tin vào giáo dục như nền tảng của phát triển xã hội, vào đối thoại văn hóa như con đường xây dựng lòng tin, và vào hợp tác quốc tế như động lực cho hòa bình và thịnh vượng chung. Những giá trị ấy tương đồng sâu sắc với sứ mệnh của Trường Đại học Văn Lang trong việc khai mở con người, lan tỏa tri thức và các giá trị nhân văn, và tạo ra tác động tích cực cho xã hội".
Ngài Tsutomu Takebe - Biểu tượng của kết nối mềm và kết nối tri thức
Trong nhiều thập kỷ, Ngài Takebe Tsutomu đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy ngoại giao giáo dục, khoa học và hợp tác nhân lực giữa Nhật Bản và Việt Nam. Với uy tín cá nhân cao, mạng lưới kết nối sâu rộng và cách tiếp cận bền bỉ, Ngài Takebe Tsutomu được đánh giá là một biểu tượng của “kết nối mềm” Nhật Bản, góp phần tạo dựng niềm tin và nền tảng hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia.
Trong sự nghiệp chính trị của mình, Ngài Takebe đã đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng trong Quốc hội và Chính phủ Nhật Bản: Nghị sĩ Hạ viện Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản giai đoạn 2001-2002, trực tiếp tham gia hoạch định và điều hành các chính sách nhằm tái cơ cấu nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao thu nhập cho nông dân và phát triển bền vững các vùng nông thôn; Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (2004-2006).
Bên cạnh sự nghiệp chính trị trong nước, Ngài Takebe còn được biết đến rộng rãi với vai trò đặc biệt tích cực và bền bỉ trong việc thúc đẩy hợp tác đối ngoại của Nhật Bản tại khu vực Đông Á, nhất là trong các lĩnh vực ngoại giao nghị viện, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang phát biểu tại buổi lễ.
Ngài Takebe là một trong những chính khách Nhật Bản có sự quan tâm và tình cảm lớn dành cho Việt Nam trong suốt sự nghiệp hoạt động đối ngoại của mình. Từ cuối những năm 1980, trong bối cảnh Việt Nam bắt đầu công cuộc đổi mới, Ngài Takebe cùng với cố Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Watanabe Michio đã tham gia thúc đẩy các nỗ lực hỗ trợ Việt Nam ổn định và phát triển. Những quyết định mang tính bước ngoặt như nối lại nguồn vốn ODA của Nhật Bản cho Việt Nam, đã góp phần quan trọng vào quá trình tái thiết hạ tầng và tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong các giai đoạn tiếp theo.
Trên cương vị Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt (từ 12/2003) và sau này là Cố vấn đặc biệt, Ngài Takebe Tsutomu đóng vai trò cầu nối trong việc thúc đẩy hợp tác song phương, từ phát triển hạ tầng, y tế, phòng chống dịch bệnh đến tăng cường thu hút đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam. Những đóng góp này thể hiện tầm nhìn chiến lược coi sự phát triển của Việt Nam là yếu tố quan trọng đối với ổn định và thịnh vượng của khu vực châu Á.
Bên cạnh đó, Ngài Takebe Tsutomu dành nhiều tâm huyết cho giáo dục và phát triển con người, xem đây là nền tảng của phát triển bền vững. Ngài cho rằng sự phát triển của một quốc gia không thể chỉ dựa vào một nhóm tinh hoa, mà cần được xây dựng trên nền tảng nguồn nhân lực có năng lực thực hành, kỷ luật lao động và tinh thần trách nhiệm xã hội.
Ngài Takebe là một trong những nhân vật chủ chốt thúc đẩy ý tưởng thành lập Trường Đại học Việt - Nhật trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa hai nước, đóng góp quan trọng vào việc đưa dự án này vào Tuyên bố chung Nhật Bản - Việt Nam năm 2014 cũng như tích cực thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề và phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Nhật Bản; tích cực ủng hộ và thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, tăng cường tình hữu nghị và sự gắn kết giữa hai dân tộc.
Xuyên suốt hơn ba thập niên gắn bó với Việt Nam, Ngài Takebe Tsutomu luôn là một người bạn chân thành, một cầu nối tin cậy và một nhà kiến tạo hợp tác dài hạn giữa Nhật Bản và Việt Nam. Chính sự bền bỉ trong hành động, cùng tầm nhìn lấy con người, giáo dục và giao lưu văn hóa làm nền tảng, đã tạo nên giá trị đặc biệt trong những đóng góp của Ngài đối với quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.
Mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Trường Đại học Văn Lang và Nhật Bản
Cùng với việc phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, trong khuôn khổ sự kiện, Trường Đại học Văn Lang và Tổ chức Công ích Pháp nhân TOA SOKEN (Nhật Bản) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU), tạo nền tảng cho các hoạt động trao đổi học thuật và hợp tác trong tương lai. Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm gồm: Nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; Phát triển các chương trình đào tạo liên kết quốc tế;Trao đổi học giả, giảng viên và sinh viên; Kết nối với các trường đại học, tổ chức và doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản.
Thông qua các hoạt động này, Trường Đại học Văn Lang hướng tới mục tiêu nâng cao uy tín học thuật quốc tế, đóng góp tích cực cho cộng đồng và từng bước khẳng định vị thế của một đại học Việt Nam có ảnh hưởng trong khu vực châu Á và trên bản đồ học thuật toàn cầu.

Trường Đại học Văn Lang long trọng tổ chức Lễ phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự cho Ngài Takebe Tsutomu.
Chia sẻ kỳ vọng vào hợp tác với Trường Đại học Văn Lang, Ngài Takebe Tsutomu chia sẻ một số định hướng và kết nối các sáng kiến hợp tác Nhật Bản - Trường Đại học Văn Lang trong thời gian tới, trong đó Ngài đặc biệt nhấn mạnh “chìa khóa phát triển quốc gia” là “trồng người”, nỗ lực nuôi dưỡng đội ngũ "nhân tài thực chiến", mài giũa những "viên kim cương thô" của Việt Nam thông qua các chương trình Thực tập sinh kỹ năng để trở thành những người lãnh đạo, tiếp tục mài giũa và nuôi dưỡng thế hệ trẻ đi sau.
Ngài Takebe đánh giá cao mô hình giáo dục mà Trường Đại học Văn Lang đang thực hiện là một cách tiếp cận lý tưởng để cung cấp môi trường sandbox giúp sinh viên không sợ thất bại, học qua thực hành (Learning by Doing), nuôi dưỡng tư duy phản biện: “Tâm thế giáo dục chú trọng vào việc sinh viên "sẽ trở thành người như thế nào" của Trường Đại học Văn Lang chính là con đường dẫn dắt những viên kim cương thô đạt tới độ tỏa sáng cao nhất.”












