Một bộ phận nặng 20 tấn từ tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc bay qua phía trên thành phố New York và Los Angeles trước khi rơi xuống Trái Đất trong tuần này, theo NBC.
Một tên lửa khổng lồ của Trung Quốc đã thực hiện việc trở lại không kiểm soát vào bầu khí quyển vào ngày 11/5 và trở thành rác vũ trụ lớn nhất quay trở lại Trái đất trong vòng nhiều thập kỷ qua.
Tên lửa Trường Chinh 5B đồ sộ của Trung Quốc trở thành vật thể nặng nhất trên quỹ đạo rơi mất kiểm soát và khó dự đoán đường đi của những mảnh rác.
Phần còn lại của tên lửa do Trung Quốc chế tạo trở thành khối rác vũ trụ lớn nhất rơi xuống bề mặt Trái Đất trong gần 3 thập kỷ.
Dự kiến, module lõi của trạm không gian sẽ được tên lửa đẩy Trường Chinh 5B phóng lên quỹ đạo vào năm nay.
Cơ quan Vũ trụ quốc gia Trung Quốc (CNSA) cho biết, nước này đã phóng thành công mẫu tàu vũ trụ có người lái thế hệ tiếp theo (chưa mang theo phi hành gia) cùng với một phiên bản mới của tên lửa đẩy Trường Chinh 5B hôm 5/5.
Trung Quốc có thể đã có được công nghệ tên lửa bí mật từ phía Nga và sẽ tạo ra trạm không gian riêng của họ.