Trường Cao đẳng nghề số 1 - Bộ Quốc phòng: Khánh thành, đưa vào sử dụng Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe
Ngày 11-12, Trường Cao đẳng nghề số 1 - Bộ Quốc phòng, tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe sau thời gian nâng cấp, cải tạo quy mô lớn. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, cùng đại diện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, Trường Cao đẳng nghề số 1 - Bộ Quốc phòng.
Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe được xây dựng trên diện tích hơn 50.000m², khởi công từ cuối tháng 7-2025, với các hạng mục: Sân sát hạch, phòng sát hạch lý thuyết, phòng mô phỏng, nhà điều hành và hệ thống công trình phụ trợ... Đồng thời, Nhà trường cũng bổ sung gần 60 xe thiết bị mới, đáp ứng tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và quy trình đào tạo - sát hạch theo hướng đồng bộ, hiện đại.
Việc đưa Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe vào hoạt động không chỉ nâng cao năng lực đào tạo nghề lái xe ô tô của Nhà trường, mà còn góp phần mở rộng cơ hội việc làm cho học viên, phục vụ thiết thực nhiệm vụ quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1, chúc mừng Trường Cao đẳng nghề số 1 - Bộ Quốc phòng.

Trường Cao đẳng nghề số 1 - Bộ Quốc phòng, nhận bàn giao xe thiết bị hoạt động tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe.
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng đánh giá cao nỗ lực và ghi nhận sự chuyển biến tích cực của đội ngũ cán bộ, giáo viên Nhà trường; đặc biệt là tư duy quản lý đổi mới, quyết liệt, quy trình hoạt động ngày càng chuẩn hóa; kỷ luật, tác phong được nâng lên rõ rệt. Kết quả trên tạo nền tảng quan trọng để Nhà trường bứt phá trong giai đoạn mới.

Xe thiết bị của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, Trường Cao đẳng nghề số 1 - Bộ Quốc phòng.
Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, nhấn mạnh: Để phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, nâng cao uy tín đào tạo, Nhà trường cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp tục đổi mới chương trình, chuẩn hóa giáo trình; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên vững kiến thức, giỏi chuyên môn; tăng hiệu quả đào tạo gắn với việc làm; mở rộng hợp tác và chủ động hội nhập với doanh nghiệp, địa phương, tạo môi trường thuận lợi cho tuyển dụng và nâng chất lượng đào tạo theo chuẩn hiện đại; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Nhà trường chính quy, mẫu mực.











