Trường Cao đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh vi phạm về tài chính, sử dụng tài sản công
Trường Cao đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh bị kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 4,4 tỷ đồng do cơ quan chủ quản cấp kinh phí chi thường xuyên không đúng. Bên cạnh đó, suốt nhiều năm, Trường sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê không đúng quy định, thu về hơn 17 tỷ đồng.

Hàng loạt kios bán hàng được cho thuê trái quy định trước Trường CĐ Công Thương TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Phương chụp ngày 17.3
Thanh tra Bộ Tài chính vừa có Kết luận thanh tra (KLTT) số 24/KL-TTr về công tác quản lý tài chính, tài sản công tại Bộ Công Thương. Thời kỳ thanh tra năm 2023. Trong đó, có một số nội dung liên quan đến 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh: Trường Cao đẳng (CĐ) Công Thương TP. Hồ Chí Minh và Trường CĐ Kinh tế đối ngoại.
Theo KLTT, Bộ Công Thương giao dự toán chi hoạt động năm 2023 nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) cho 2 đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên nói trên với số tiền 7,9 tỷ đồng: Trường CĐ Công Thương TP. Hồ Chí Minh: 4,4 tỷ đồng và Trường CĐ Kinh tế đối ngoại 3,5 tỷ đồng.
Trong năm 2023, Bộ Công Thương đã cấp kinh phí và duyệt quyết toán chi NSNN cho 2 đơn vị với số tiền trên (chi lương và hoạt động thường xuyên thực hiện tự chủ tài chính), không đúng quy định tại Điều 10, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21.6.2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Theo quy định, đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên không được NSNN cấp kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị.
Vụ Kế hoạch tài chính (KHTC) của Bộ Công Thương giải trình, do đến cuối tháng 12.2023, Bộ Công Thương mới ban hành quyết định giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 – 2025 cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ (Quyết định số 3335/QĐ-BCT ngày 21.12.2023) nên không thu hồi số tiền đã được giao dự toán và cấp kinh phí chi hoạt động cho 2 đơn vị nêu trên.

Tầng trệt ký túc xá của Trường CĐ Công Thương TP. Hồ Chí Minh hiện là siêu thị điện máy, nội thất Chợ Lớn. Ảnh: Quang Phương chụp ngày 17.3
Cũng theo KLTT, có 4 đơn vị, trong đó có Trường CĐ Công Thương TP. Hồ Chí Minh có sử dụng nhà, đất công cho thuê để lắp đặt trạm thu, phát sóng viễn thông (BTS), máy rút tiền tự động (ATM), bãi để xe, nhà sách, pin mặt trời… Đến ngày 25.12.2024, các đơn vị chưa lập hồ sơ đề nghị, báo cáo Bộ Công Thương. Điều này chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 41a, Nghị định số 114/2024/NĐ-CP của Chính phủ.
Kết quả kiểm tra của Bộ Công Thương đã phát hiện từ năm 2018 đến 2024, Trường CĐ Công Thương TP. Hồ Chí Minh sử dụng căn tin, kios và mặt bằng tầng 1 nhà ký túc xá vào mục đích cho thuê từ năm 2018, số tiền thu được từ năm 2018 đến thời điểm kiểm tra là hơn 17 tỷ đồng.
Vụ KHTC đã tham mưu Lãnh đạo Bộ Công thương ban hành Văn bản số 7459/BCT-KHTC ngày 24.9.2024 về việc chấn chỉnh công tác quản lý sử dụng tài sản công; chỉ đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ chấm dứt việc cho thuê, cho mượn tài sản công không đúng quy định; chấm dứt việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

Hàng loạt kios cho thuê không đúng quy định trước Trường CĐ Công Thương TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Phương chụp ngày 17.3
Đến ngày 25.12.2024, Bộ Công Thương chưa xử lý việc sử dụng tài sản công là nhà, đất công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại các đơn vị chưa được Bộ Công Thương cho phép, chưa phê duyệt đề án.
Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo, rà soát, thu hồi, nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 7,9 tỷ đồng đã cấp kinh phí hoạt động năm 2023 cho Trường CĐ Công Thương TP. Hồ Chí Minh (4,4 tỷ đồng) và Trường CĐ Kinh tế đối ngoại (3,5 tỷ đồng).
Kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện kiểm tra, rà soát đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương có sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết (nêu trên) để phát hiện và xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đối với những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.
Dù Thanh tra Bộ Tài Chính và Vụ KHTC – Bộ Công Thương đã có kiến nghị và văn bản chỉ đạo liên quan đến việc chấm dứt sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê…(nêu trên). Tuy nhiên, theo ghi nhận tại khu vực Trường CĐ Công Thương hiện tại hoạt động cho thuê các kios, tầng trệt ký túc xá vẫn diễn ra bình thường. Đoạn đường trước Trường CĐ Công Thương hàng đêm như một “cái chợ” bởi hàng chục kios bán đồ lấn chiếm lòng, lề đường… gây ồn ào, mất trật tự công cộng.
*Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục thông tin đến bạn đọc và cử tri cả nước.