Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, trao tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình khó khăn

Ngày 29.7, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đã đến thăm, trao tặng nhà tình nghĩa và tặng quà cho 200 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho hộ gia đình thương, bệnh binh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Đoàn đã đến viếng Đền thờ anh hùng liệt sĩ Đông Nam bộ, Nhà bia tưởng niệm Ban Tuyên giáo TW Cục miền Nam và thăm, trao tặng nhà tình nghĩa và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại Đài tưởng niệm di tích Căn cứ Trung ương cục miền Nam tại Chiến khu Đ

Trưởng Ban tuyên giáo TW Nguyễn Trọng Nghĩa đã gửi lời cám ơn, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, gia đình có công cách mạng và các thương bệnh binh đã có công nuôi dưỡng, che chở cán bộ, lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam tại Khu căn cứ Mã Đà, Chiến khu D trong kháng chiến. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng 1 căn nhà tình nghĩa, 2 căn nhà tình thương trị giá 70 triệu đồng/căn cho 3 hộ gia đình thương, bệnh binh nghèo và trao 200 suất quà gồm tiền mặt và quà trị giá 700.000 đồng/suất cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu.

Đoàn đến thăm nghĩa trang liệt sĩ Mã Đà

Về thăm mảnh đất giàu truyền thống cách mạng Vĩnh Cửu, Trưởng Ban tuyên giáo TW đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ anh hùng liệt sĩ Đông Nam Bộ và đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Tân An; thăm viếng Khu di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Chiến khu Đ - Mật khu căn cứ, nơi ra đời các lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ trong thời kỳ chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ tại Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai và thắp nhang cho các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Mã Đà trong Khu di tích.

Xã Mã Đà, tỉnh Đồng Nai có địa bàn rộng, dân cự sống thưa thớt ven lòng hồ Trị An và trong vùng lõi Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nông và đánh bắt cá trên lòng hồ, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Trong thời kỳ đổi mới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Mã Đà đã nỗ lực chung tay, đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tin và ảnh: Hồ Lê - Duy Quảng

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/truong-ban-tuyen-giao-t-u-nguyen-trong-nghia-tham-trao-tang-nha-tinh-nghia-cho-cac-gia-dinh-kho-khan-184996.html