Trưởng ban Trọng tài VFF thừa nhận cấp dưới đã sai

Trưởng ban Trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Đặng Thanh Hạ thừa nhận trợ lý Lê Xuân Vũ bỏ sót lỗi việt vị trong tình huống mở tỉ số của CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA).

Trận SLNA thắng TP.HCM 2-1

Ngay sau khi thua SLNA 1-2 tại vòng 11 V-League 2023, CLB TP.HCM đã có công văn khiếu nại công tác trọng tài, cho đây là nguyên nhân khiến đội nhà thua cuộc. Phản hồi công văn trên, Trưởng ban Trọng tài VFF Đặng Thanh Hạ cho biết, tình huống mở tỉ số của CLB Sông Lam Nghệ An ở phút 18, trước khi cầu thủ Jordy Soladio Kandolo (số 98, SLNA) ghi bàn, Nam Hải (số 17, SLNA) đã ở vị trí việt vị khi cố gắng nhảy lên để đánh đầu. “Hành động của Nam Hải gây cản trở đến khả năng chơi bóng của cầu thủ đối phương ở ngay sau lưng, do vậy Nam Hải đã phạm lỗi việt vị. Trợ lý trọng tài đã sai khi bỏ sót lỗi việt vị ở tình huống này” - ông Đặng Thanh Hạ phân tích. Với kết luận này, trợ lý mắc sai là ông Lê Xuân Vũ nhiều khả năng sẽ chịu án kỷ luật nội bộ. Còn về tình huống Đình Hoàng (số 66, SLNA) va chạm với Victor (số 88, TP.HCM) ở phút 88, Ban Trọng tài đã xem xét băng hình và nhận định 2 cầu thủ tranh chấp bình thường, không có lỗi.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/truong-ban-trong-tai-vff-thua-nhan-cap-duoi-da-sai-post542466.antd