Trung úy Trương Trùng Dương - cán bộ biên phòng trẻ tài năng
Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia luôn phải đối mặt với những khó khăn, nguy hiểm nhưng Trung úy Trương Trùng Dương, sĩ quan điều tra, Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), Phòng PCMT&TP, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn nỗ lực, mưu trí dũng cảm cùng đồng đội lập được nhiều thành tích, tỏa sáng phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ'. Anh là 1 trong 10 người vừa được tuyên dương 'Gương mặt trẻ triển vọng' Bộ đội Biên phòng năm 2022.
Trung úy Trương Trùng Dương (thứ 2, hàng đầu) được tuyên dương “Gương mặt trẻ triển vọng” Bộ đội Biên phòng năm 2022 -Ảnh: H.G
Sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng vào tháng 8/2020, anh Dương được Bộ Tư lệnh BĐBP bố trí về công tác tại BĐBP tỉnh Quảng Trị. Không lâu sau, anh được điều động về nhận nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt, giữ chức Đội trưởng Đội vũ trang.
Tại đây, anh nhanh chóng ổn định, bắt nhịp với công việc, chủ động áp dụng những kiến thức đã học ở trường vào thực tiễn, từng bước khẳng định mình qua từng việc làm, nhiệm vụ được giao.
Trong hai năm 2020 và 2021, trên cương vị Đội trưởng Đội vũ trang, Ủy viên BCH Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt, anh tham mưu kịp thời cho đảng ủy, ban chỉ huy đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp về công tác huấn luyện, tuần tra kiểm soát biên giới, duy trì chế độ điều lệnh…
Bên cạnh đó, anh cùng với cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục triển khai và duy trì thực hiện tốt các phong trào, mô hình như “Hãy làm sạch biển”, “Giờ pháp luật cho học sinh vùng biển”, “Vườn rau sạch tặng bé”, “Bộ đội biên phòng chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Xuân biên phòng, ấm lòng Nhân dân”.
Chủ động làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống COVID-19 bằng nhiều hình thức, phát khẩu trang y tế cho người dân trên địa bàn. Đặc biệt, trong công tác cứu hộ, cứu nạn đã phối hợp với địa phương, các lực lượng chức năng và ngư dân khắc phục khó khăn, nguy hiểm, tiếp cận hỗ trợ, cứu hộ, cứu nạn thành công 3 tàu/38 thuyền viên và 4 ngư dân gặp nạn tại khu vực biển Cửa Việt.
Tháng 5/2021, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh điều động Trung úy Dương đến công tác tại Đội Đặc nhiệm PCMT&TP, Phòng PCMT&TP, BĐBP tỉnh. Tại đây, anh luôn phát huy trách nhiệm, lòng nhiệt huyết, sự quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Dương chia sẻ: “Thời gian công tác tại đội chưa nhiều nhưng tôi luôn nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm.
Tập trung thực hiện tốt các biện pháp công tác biên phòng, lấy công tác trinh sát làm mũi nhọn, vận động quần chúng là cơ bản, nền tảng.
Nếu ở các mặt công tác khác, tôi có thể thường xuyên sắp xếp theo một lịch trình và thực hiện công việc đó theo một kế hoạch đã đề ra, thì công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm có những đặc thù riêng. Lúc nào mình cũng phải chủ động, sẵn sàng cho mọi tình huống, mọi thời điểm”.
Theo anh Dương, tội phạm ma túy luôn có những thủ đoạn khó lường, hành vi manh động, thường nghiên cứu kỹ địa bàn, khi bị phát hiện thì nhanh chóng thay đổi phương thức, địa bàn hoạt động nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Hơn nữa, tội phạm về ma túy phần lớn trong độ tuổi thanh thiếu niên, dễ bị kích động, lôi kéo. Trước những khó khăn, thách thức đó, Trung úy Dương nỗ lực khắc phục, cùng với đồng đội đấu tranh, lập được nhiều thành tích xuất sắc.
Từ tháng 5/2021 đến nay, anh tham gia đấu tranh, bắt giữ và xử lý khoảng 50 vụ buôn lậu với số tang vật khoảng 12.200 kg đường kính, gần 7.000 chai bia và 168 chai rượu các loại do nước ngoài sản xuất, 1.500 bao thuốc lá, 5 tấn gỗ các loại và các tang vật buôn lậu khác như nồi cơm điện, nước ngọt…
Đấu tranh chống tội phạm vận chuyển hàng cấm, bắt và xử lý 6 vụ, thu giữ tang vật khoảng 571 kg pháo hoa nổ; đấu tranh chống tội phạm xuất, nhập cảnh trái phép, bắt giữ 3 vụ/10 đối tượng; đấu tranh chống tội phạm ma túy, đã tham gia đấu tranh thành công 19 chuyên án, vụ án, bắt giữ 37 đối tượng, tang vật thu được 32 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 8 bánh heroin, 180.625 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 1 súng ngắn và nhiều tang vật khác có liên quan.
Với những thành tích xuất sắc sau gần 4 năm công tác, Trung úy Dương đã nhận được nhiều bằng khen, giấy thưởng. Tuy nhiên, với anh phần thưởng lớn nhất đó là sự tin tưởng của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, sự tín nhiệm của đồng đội và sự yêu mến của những người dân nơi biên giới.
“Đó là động lực để bản thân tôi tiếp tục cùng đồng đội nỗ lực, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, anh Dương bộc bạch.












