Google, thuộc Alphabet, công bố đầu tư 40 tỷ USD xây dựng ba trung tâm dữ liệu mới tại Texas đến năm 2027, nhằm mở rộng hạ tầng hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI).
Lượng điện tiêu thụ của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) dự kiến sẽ tăng gấp năm lần vào cuối thập kỷ này, gấp đôi tổng lượng điện tiêu thụ hiện nay của tất cả các trung tâm dữ liệu.
Với nguồn năng lượng dồi dào từ mặt trời và chi phí phóng vệ tinh đang giảm nhanh chóng, các kỹ sư Google dự tính sớm đưa trung tâm dữ liệu AI của gã khổng lồ vào không gian…
Microsoft, Alphabet, Meta và Amazon đầu tư hàng chục tỉ USD vào các trung tâm dữ liệu. Cơ sở hạ tầng AI hiện là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế Mỹ.
Tập đoàn bất động sản Mitsubishi Estate của Nhật Bản đầu tư 15 tỷ USD xây dựng 14 trung tâm dữ liệu tại Mỹ, đón đầu nhu cầu bùng nổ từ các tập đoàn công nghệ và làn sóng AI toàn cầu.
Hãng Google trong tuần này công bố kế hoạch đưa chip AI của mình vào không gian trên vệ tinh chạy bằng năng lượng mặt trời vào năm 2027.
Theo báo cáo của công ty tư vấn Deloitte do Google ủy quyền, dự án trung tâm dữ liệu Quilicura của Google đã 'hỗ trợ' 5.520 việc làm trong giai đoạn 2021–2023. Tuy nhiên, theo hồ sơ gửi đến Cơ quan Đánh giá Môi trường Chile, dự án của Google thực tế chỉ tạo ra tối đa 223 việc làm dài hạn...
Đầu tư vào các 'kho dữ liệu' khổng lồ – nơi lưu trữ và xử lý thông tin cho trí tuệ nhân tạo (AI) – đang diễn ra với tốc độ chóng mặt. Nhưng nhiều chuyên gia lo ngại, sự hưng phấn này dựa nhiều vào vay nợ, có thể dẫn đến rủi ro lớn nếu mọi thứ không như mong đợi.
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra cơn khát dữ liệu chưa từng có, kéo theo nhu cầu xây dựng hàng loạt trung tâm dữ liệu trên toàn cầu.
Việc Australia đầu tư quy mô lớn vào các trung tâm dữ liệu cho thấy tham vọng của đất nước chuột túi trong việc dẫn đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong lĩnh vực này.