Trung Quốc xác nhận mức tăng trưởng thấp kỷ lục 27 năm do thương chiến

Mức tăng trưởng GDP của Trung Quốc giảm từ 6,4% xuống 6,2% từ quý I sang quý II năm nay, do gánh nặng của thương chiến chưa có dấu hiệu hạ nhiệt với Mỹ.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Trung Quốc tính trong các tháng 4-6 tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với 6,4% của quý I, do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại, theo Nikkei Asian Review.

Đây là mức tăng trưởng tính theo quý chậm nhất của Trung Quốc kể từ năm 1992, và phù hợp với mức tăng mà các kinh tế gia do Nikkei khảo sát dự đoán.

Tính toàn bộ nửa đầu năm 2019, GDP Trung Quốc tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm tới 0,5% so với con số tương tự của 2018, theo ước tính sơ bộ của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc.

Container tại một cảng ở thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Cơ quan này cho rằng mức tăng trưởng trên là hợp lý, nhưng cũng cảnh báo “những sức ép mới đè nặng” và những bất trắc càng lớn từ bên ngoài.

Theo Reuters, sự chững lại này có thể đưa tăng trưởng kinh tế cả năm xuống mức thấp nhất của gần 30 năm là 6,2%.

Các con số khác cũng cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang giảm tốc. Sản xuất công nghiệp tăng 6% tính trong nửa đầu năm, thấp hơn mức 6,5% nếu chỉ tính trong quý I. Đầu tư tài sản cố định tăng 5,8% tính trong nửa đầu năm, chậm hơn 0,5% nếu chỉ tính trong quý I.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trung-quoc-xac-nhan-muc-tang-truong-thap-ky-luc-27-nam-do-thuong-chien-post967072.html