Trung Quốc và Philippines đạt thỏa thuận tạm thời về tiếp tế ở Bãi Cỏ Mây

Theo Bộ Ngoại giao Philippines, nước này và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận tạm thời về việc tiếp tế cho binh lính Manila đóng quân tại Bãi Cỏ Mây ở Biển Đông.

Ngày 21/7, Bộ Ngoại giao Philippines thông báo nêu rõ rằng Manila và Bắc Kinh đã "đạt được sự hiểu biết về thỏa thuận tạm thời" cho các nhiệm vụ tiếp tế cho một tàu hải quân của Philippines mắc cạn ở Bãi Cỏ Mây trên Biển Đông.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Philippines không nêu rõ cách thức nước này sẽ tiếp tế cho binh sĩ Philippines ở Bãi Cỏ Mây.

Cũng theo Philippines, hai nước đã có "các cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng" về việc tiếp tế cho Bãi Cỏ Mây trong khuôn khổ Cơ chế tham vấn song phương vào đầu tháng này.

Tàu vận tải cũ nát BRP Sierra Madre của Philippines được xem như một tiền đồn quân sự ở bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa. (Ảnh: Reuters)

Tàu vận tải cũ nát BRP Sierra Madre của Philippines được xem như một tiền đồn quân sự ở bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa. (Ảnh: Reuters)

Hiện phía Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Năm 1999, hải quân Philippines cho ủi tàu chiến cũ nát BRP Sierra Madre lên Bãi Cỏ Mây, biến nó thành một tiền đồn để duy trì hiện diện ở khu vực.

Bãi Cỏ Mây là điểm nóng của các cuộc đụng độ giữa tàu Trung Quốc và Philippines trong những tháng gần đây, trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường nỗ lực thúc đẩy các yêu sách với gần như toàn bộ Biển Đông.

Trong cuộc đối đầu gần nhất diễn ra ngày 17/6, 8 thủy thủ Philippines đã bị thương khi hải cảnh Trung Quốc ngăn chặn nỗ lực tiếp tế ở Bãi Cỏ Mây của hải quân Philippines.

Philippines sau đó đã yêu cầu Trung Quốc bồi thường 1 triệu USD.

Tham mưu trưởng Philippines, Tướng Romeo S Brawner Jr, cho biết, khoản bồi thường mà nước này yêu cầu chỉ cho thiệt hại về tài sản, không bao gồm thương tích của thủy thủ.

Cơ chế tham vấn song phương được cho là nỗ lực của hai bên nhằm cố gắng ngăn chặn sự việc hôm 17/6 tại Bãi Cỏ Mây lặp lại. Trung Quốc và Philippines cũng đã ký một thỏa thuận cải thiện thông tin liên lạc trong các trường hợp khẩn cấp trên biển và nhất trí tiếp tục đàm phán về việc tăng cường quan hệ giữa hai lực lượng bảo vệ bờ biển.

Một thỏa thuận tương tự được ký kết vào tháng 1 đã không ngăn chặn được các cuộc đối đầu giữa lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines và Trung Quốc.

Trà Khánh (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/trung-quoc-va-philippines-dat-thoa-thuan-tam-thoi-ve-tiep-te-o-bai-co-may-ar884609.html